Đồ lưu niệm ở PleikuPleiku không có quá nhiều những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Nhưng với sự phong phú về sản phẩm, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, trong đó chủ đạo là những mặt hàng mang đậm nét văn hóa vùng miền, tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng, tinh tế của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên… đã phần nào đáp ứng được nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân.
57 Quang Trung và 25 Nguyễn Văn Trỗi (TP. Pleiku) là hai địa chỉ thường được người dân Gia Lai cũng như du khách tìm đến nhiều nhất mỗi khi có nhu cầu mua đồ lưu niệm. Tại hai cửa hàng này, các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ được bày bán đa dạng và phong phú, từ những chiếc gùi, quả bầu, chuông gió, mô hình nhà sàn nhỏ xinh; những chiếc đàn goong, kơ ní, tơ rưng với những thanh âm réo rắt; những sản phẩm thổ cẩm tinh tế, mang tính ứng dụng cao như túi, ví, áo, váy đến những mặt hàng mỹ nghệ cao cấp như tranh thêu, tranh đồng, tranh gỗ; tất cả đều gợi nhớ đến những khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc sống của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Những sản vật riêng có của núi rừng Tây Nguyên như: rượu cần, măng khô, mật ong, phấn hoa; những đặc sản đã trở thành thương hiệu có tiếng như: tiêu sạch Chư Sê, cà phê Thu Hà, Trung Nguyên, sâm Ngọc Linh, thuốc A Ma Kông… cũng được bán với số lượng lớn và trưng bày ở nơi thuận mắt.
Chị Linh giới thiệu cho khách những mặt hàng lưu niệm ở cửa hàng của mình. Ảnh: T.N Chị Huỳnh Ngọc Linh-Chủ cửa hàng mỹ nghệ Ngọc Linh (số 25, Nguyễn Văn Trỗi) cho biết, chị bán các sản phẩm lưu niệm từ năm 2001, những năm đầu rất hút khách, người mua chủ yếu là khách du lịch và người Gia Lai mua để làm quà biếu, quà tặng cho bạn bè, người thân. Sau vài năm thì chị rủ thêm người em gái là Huỳnh Ngọc Anh cùng kinh doanh mặt hàng này, hiện đang bán tại cửa hàng số 41 Nguyễn Văn Trỗi. “Những năm gần đây, ngoài 3 cửa hàng kể trên, nếu khách có nhu cầu mua hàng lưu niệm thì còn có thể xuống gian hàng của Công viên Văn hóa Đồng Xanh để mua. Nhìn chung, các mặt hàng được bày bán ở tất cả các cửa hàng đều là hàng chất lượng, giá cả hợp lý, giá bán tùy theo từng sản phẩm. Ở cửa hàng của tôi còn bán những đồ dùng cũ, là những sản phẩm ẩn chứa giá trị văn hóa tinh thần rất lớn của đồng bào Jrai, thích hợp với những người ưa nghiên cứu, sưu tầm văn hóa như vỏ đựng chiêng, gùi úp lưng dùng để mang cơm đi rẫy hay gùi cánh bướm-vật dụng đeo đi rừng của đồng bào Jrai”-chị Linh nói.
Được biết đến là nơi giới thiệu và bán gần như đầy đủ nhất các sản vật riêng có của Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung, cửa hàng số 57 Quang Trung thường xuyên đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân, vì thế cửa hàng luôn có một lượng khách ổn định. Chỉ với 30.000 đồng đến 100.000 đồng, du khách đã có thể mua được một sản phẩm thủ công tinh tế, đậm nét văn hóa Tây Nguyên như: chiếc gùi nhỏ, quả bầu khô, mô hình nhà sàn, khăn, ví thổ cẩm.
Chị Phương-quản lý cửa hàng số 57 Quang Trung cho biết: “Tôi hơi kỹ tính trong việc lựa chọn hàng để bán. Đối với các mặt hàng thổ cẩm, tôi nhập hàng của Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Glar (huyện Đak Đoa) do chị M’Lop làm chủ nhiệm; gùi thì của đồng bào xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê), mô hình nhà sàn của người dân xã Biển Hồ; các loại đàn thì nhận hàng của nghệ nhân Rơ Chăm Tih xã Ia Dêr (huyện Ia Grai). Không chỉ thế, chúng tôi còn bán những sản phẩm có tiếng trong khu vực Tây Nguyên như rượu sâm Ngọc Linh, tranh thêu Đà Lạt, tiêu sạch Chư Sê… Những sản phẩm đang được người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay là tranh thêu tay Đà Lạt và các loại vòng đeo tay từ gỗ hóa thạch; với những sản phẩm này, khách phải đặt hàng từ trước mới có, nhất là vòng đeo tay”.
Tuệ Nguyên (GLO đưa tin)