Kể từ 0h ngày 1/3/2016, giá viện phí tại các bệnh viện trên cả nước sẽ chính thức được điều chỉnh. Theo đó có khoảng 1.887 dịch vụ kỹ thuật y tế với mức tăng bình quân khoảng 30% từ ngày 1/3 và 50% từ ngày 01/7 so với giá giờ.
Để chuẩn bị cho việc ứng dụng viện phí mới, các bệnh viện đã kiểm tra lại các dịch vụ, điều chỉnh phần mền công nghệ thông báo tính giá viện phí.
Theo quy định, giá viện phí được áp dụng từ ngày 1/3/2016 mới áp dụng cho người bệnh có thẻ BHYT. bởi vậy, các bệnh viện sẽ có 3 bảng giá: một theo giá dịch vụ mới theo thông tư 37, một bảng giá dịch vụ cũ ứng dụng cho người bệnh không có BHYT và một bảng giá khám theo yêu cầu, các dịch vụ xã hội hóa.
TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (BV Bạch Mai) cho biết, BV đã chuẩn bị cho việc tăng giá viện phí. Người dân đến khám dù khám theo đối tượng nào, từ có thẻ BHYT, không thẻ BHYT hay khám theo yêu cầu đều không gặp bất cứ khúc mắc gì trong việc thanh toán khám chữa bệnh. Phần mềm tính cũng đã được cập nhật để tiện trong việc tính hạnh, chi trả của bệnh nhân.
Cũng theo TS Hùng, việc tăng giá theo lộ trình như bây chừ sẽ không gây xáo trộn đột ngột và chính những đối tượng thu nhập vừa và thấp được hưởng lợi nhiều nhất từ việc tăng giá, do có BHYT.
BS Nguyễn Thành Trung, Giám đốc BV Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, cũng cho biết, việc ứng dụng viện phí mới từ ngày 1/3 cũng không khó khăn gì dù tồn tại nhiều bảng giá. Bởi viện có phần mền Bệnh viện sáng dạ. BS Trung đánh giá việc điều chỉnh viện phí cũng không tác động nhiều tới bệnh nhân.
Ngay tại BV Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, chỉ khoảng 50% là bệnh nhân khám BHYT, nhưng số điều trị nội trú thì đến gần 95% là có BHYT. Với nhóm khám bệnh ngoại trú, kê đơn, điều trị ngoại trú uổng không nhiều, nên dù nhiều người bệnh có thẻ BHYT nhưng vẫn vượt tuyến, bỏ tiền túi khám bệnh. Còn với BN điều trị nội trú chi phí lớn nên hầu hết đều chuyển tuyến. Đặc biệt tại Thái Nguyên, có đến 88% dân có BHYT nên dù giá có tăng cao, người dân được BHYT chi trả nên không tác động nhiều.