Máy đầm lèn động là một trong những loại
may dam coc [nofollow] thường phổ biến dưới hình thức máy đầm có cơ cấu công tác là một vật nặng rơi. Bởi vậy máy còn được gọi là máy đầm rơi.
- Ưu điểm là chiều sâu ảnh hưởng lớn (1,5 - 1 m), thích hợp cho mọi loại đất và không đòi hỏi độ ẩm chặt chẽ lắm.
- Nhược điểm của loại này là năng suất thấp vì cấu tạo máy hiện nay trên thực tế chưa tìm được phương pháp nào hoàn hảo.
Các máy đầm rơi hiện nay đang sử dụng gồm các loại:- Đầm rơi bằng phương án cơ học: dùng cần trục, máy xúc nâng vật rơi rồi thả hãm cho rơi tự do. Có loại dùng máy kéo có lắp giá treo cùng với hệ thống tời cáp để nâng vật rơi.
- Trống lăn rỗng: có một hoặc nhiều vật rơi theo rãnh xuyên tâm, hoạt động tương dối nhanh, tự động, cũng dùng phương pháp cơ học điều khiển.
>>
máy đầm cóc Honda [nofollow]- Đầm rơi do nổ: (theo nguyên tắc động cơ đốt trong) trong buồng máy của xilanh để tung pittông lên rồi cho rơi xuống. Pittông ở đây đóng vai trò của vật nặng. Ngoài ra một số loại máy được trang bị hệ thống điều khiển bằng khí ép để nâng hạ vật rơi cũng được sử dụng có kết quả.
Vật nặng trong các máy đầm rơi phổ biến là gang đúc hoặc bê tông cốt thép. Để đầm mặt bằng, vật rơi thường có hình khối vuông và đầm mặt nghiêng dùng vật rơi là hình trụ.
>>
máy đầm cóc mikasa mt72 [nofollow]