Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi bemuntd vào 16 Jun 2015
  • Suzuki đã chính thức cho ra đời Satria F115 Young Start ở Indonexia. Tại Việt Nam, Satria còn được biết đến với cái tên Raider 150, với thế hệ xe trẻ trung này, Suzuki đã tiếp sát hơn với những khách hàng trẻ tuổi yêu sự cứng cáp, tốc độ với mức giá thành cạnh tranh hơn và được tích hợp hệ thống newbielink:https://chongtromxemayantoan.wordpress.com/2015/05/05/bi-quyet-chon-khoa-chong-trom-xe-may-dien-tu-tu-cac-chuyen-gia/ [nonactive]. Vậy mẫu xe mới của Suzuki có đặc điểm gì trội, chúng ta hãy cùng xem nhé.
     


    Theo hãng Suzuki Indonesia, Satria F115 Young Start là sản phẩm mới dành cho phiên bản trẻ ở Indonesia, những người thích chủng loại xe máy độc đáo, thể thao và có thể để mà đua tốc độ và được tích hợp newbielink:https://chongtromxemayantoan.wordpress.com/2015/04/29/10-bi-quyet-su-dung-khoa-chong-trom-xe-may-hieu-qua/ [nonactive]. Suzuki Satria F115 Young Start sở hữu phong cách thể thao và mang tính xu hướng với 3 phiên bản màu khác biệt.

    Có thể nói đây được coi là đối thủ mới dành cho Yamaha Jupiter Z1. Trong khi đó, Suzuki Raider 150 cũng cạnh tranh với một đối thủ khác thương hiệu Yamaha là Exciter 150 mới.

     “Bộ não” của Suzuki Satria F115 Young Start mới là khối động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, 2 van, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 115 cc. Động cơ phối hợp với hộp số 4 cấp và chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu 63 km/lít, tương đương 1,6 lít/100 km.

     Satria F115 Young Start sẽ tham gia các giải đua trên Indonesia. Trong đó, có giải Suzuki Indonesia Challenge (SIC). Suzuki Satria F115 Young Start có thể trở thành một chủng loại xe đua chuyên nghiệp mang tầm quốc tế. Theo một lãnh đạo của Suzuki cho biết.

     Ngoài ra, Suzuki Satria F115 Young Start có tới 3 phiên bản màu khác là đỏ, xám và xanh MotoGP. Trong đó, phiên bản màu đỏ-xám có giá 16,5 triệu Rupiah, tương đương 27,4 triệu Đồng. Con số tương ứng với phiên bản màu MotoGP là 16,8 triệu Rupiah hay 27,9 triệu Đồng.

    Với thế hệ xe mới thuộc chủng loại xe vốn đã rất nổi tiếng và được ưa chuộng ở các quốc gia đang phát triển với giá bán và phân khối nhỏ hơn, có thể nói Suzuki đã rất mong muốn sẽ chiếm lĩnh được phân khúc xe số cỡ vừa và nhỏ. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm chiếc xe khi nó chính thức có mặt tại Việt Nam.

Related Topics


Trang:
Actions