Yamaha Xenter là một chiếc scooter hạng sang tối ưu, được gắn các công nghệ đương đại như tích hợp thiết bị newbielink:https://chongtromxemayantoan.wordpress.com/2015/04/27/chong-trom-xe-may-thiet-bi-chong-trom-xe-may-iky-bike/
[nonactive] thông minh, chiếc xe là đối thủ chính của những chiếc xe cùng phân khúc 150cc với Piaggio Beverly và Honda SH. Với mẫu phiên bản này, Yamaha hi vọng tăng thêm thị phần ở các quốc gia Châu Âu, chiếc xe hiện đã xuất hiện trên Việt Nam theo con đường nhập khẩu.
Xenter 150 2012 được Yamaha giới thiệu vào cuối 2011. Đây là dòng xe hợp với cả giao thông thành thị đông đúc lẫn những con đường ngoại thành. dòng xe này dùng rất nhiều tính năng hấp dẫn. Yamaha muốn biến Xenter 150 trở thành một mẫu scooter đi lại hàng ngày, phù hợp với toàn bộ mọi người.

Xenter 150 có kích thước dài x rộng x cao (mm): 1.990 x 690 x 1.135, chiều cao yên xe lên tới 785 mm, khoảng sáng gầm 140 mm, bình xăng 8 lít, trọng lượng 150 kg cả xăng. Chiếc scooter này có hình dáng khá lạ lẫm kết hợp cả đường cong lượn lẫn đường thẳng sắc nét, bên cạnh đó nó còn có chút mạnh mẽ với đèn pha đôi như các dòng sportbike của Yamaha. Bảng đồng hồ trung tâm lắp màn hình LCD hiển thị đầy đủ những chỉ số, đây là ưu điểm thời thượng ít thấy trên những dòng scooter cùng tầm.
Chiếc Xenter sẽ có hai thế hệ động cơ là 125cc và 150cc, đều gắn phun xăng điện tử FI, 4 van. Động cơ 125cc có công suất 12,3 mã lực, mô-men xoắn 11,9 Nm, động cơ 150cc có công suất 15,5 mã lực, mô-men xoắn 14,8 Nm. Hệ thống phun xăng điện tử công nghệ TCI của Yamaha, hộp số tự động với hệ truyền động lên bánh sau bằng dây đai.
Yamaha Xenter sử dụng la-zăng 16”, bánh trước 100/80 và bánh sau 120/80 cho mức độ bám đường hiệu quả. Giảm xóc đơn monocross phía sau lạ lẫm, giống như chủng loại scooter Yamaha TMAX cỡ to, điều này khiến cho chiếc xe mang lại cảm giác lái chính xác hơn. Phanh đĩa phía trước 267mm và phanh đùm phía sau 150mm kèm theo hệ thống phanh đồng nhất UBS (unified brake system) của Yamaha. Hệ thống phanh UBS giúp cân bằng áp suất phanh được tác động từ người lái xuống phanh trước và phanh sau, tăng khả năng phanh tốt hơn.
Xenter 150 được Yamaha kỳ vọng sẽ giúp hãng này tăng thị phần ở thị trường châu Âu, với mức giá tham khảo khoảng 2.990 euro.
Với phiên bản xe được dùng các công nghệ hiện đại, đương đại, chiếc xe xứng đáng được coi là đối thủ lớn của những chiếc xe cùng phân khúc của Honda và Piaggio. Hi vọng trong thời gian tới, chiếc xe sẽ được giới thiệu ở Việt Nam