Đi du lịch bụi Tây Bắc, khám phá hết địa danh, chinh phục hết những cung đường của vùng đất này là niềm ao ước của rất nhiều phượt thủ và không ít bạn đã làm được điều đó. Đến với Tây Bắc chắc hẳn các phượt thủ đều chẳng thể không biết đến tứ đại đỉnh đèo huyền thoại nổi tiếng này mà duonghun.com giới thiệu sau đây.Tây Bắc gồm 6 tỉnh sau: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Vùng đất Tây Bắc nổi tiếng với những cung đường đèo huyền thoại mà mọi chàng trai, cô gái đi phượt đều mong chinh phục được nó. Tứ đại đỉnh đèo huyền thoại của Tây Bắc gồm: Đèo Mã Pì Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ.
Đèo Pha ĐinĐèo Pha Đin nằm trên quốc lộ 6, có độ dài 32km, một phần thuộc xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và một phần thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Pha Đin theo tiếng thái có tức là trời và đất, điểm cao nhất của đèo là 1.648 mét so với mực nước biển và tại đây có một tháp truyền hình khối lượng khoảng 70 tấn, chịu sức gió 200 km/h. Đèo ngoằn nghèo uốn khúc với 8 vòng cung hết sức hiểm nguy nhưng lại thách thức sao vô lăng của những phượt thủ muốn chinh phục con đèo này.
Khi ngang vơi đèo bạn sẽ nhìn thấy làng bản và thung lũng 2 bên như một bức tranh được ghép lại với tuốt tuột mảng màu của cuộc sống. Càng lên cao thì chỉ còn lại mây với núi, vào thời tiết nắng ráo nếu đúng trên dốc đèo phía Điện Biên bạn sẽ được chiêm ngưỡng thung lũng Mường Quài được phủ bởi một màu xanh của núi rừng, một quang cảnh mà ai cũng ước mong một lần được nhìn thấy.
Đèo Khau PhạMột con đèo tiếp theo có khả năng hớp hồn dân đi du lịch bụi Tây Bắc đó là đèo Khau Phạ. Đèo Khau Phạ là còn đèo dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30 km, Khau Phạ ráp gianh giữa huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn của tỉnh Yên Bái.
Người Thái gọi đèo Khau Phạ là “sừng trời” có tức là những chóp núi như những chiếc sừng. Đèo Khau Phạ có rất nhiều sương lại không có biển báo liên lạc nên càng kích thích sự khám phá, thử thách của những bồ phượt.
Tới độ tháng 9 tháng 10, con đèo càng thêm hấp dẫn hơn vì từ trên cao bạn có thể nhìn xuống những cánh đồng lúa chín vàng óng ả như những dải lụa bay về trời, nhất là đoạn qua Mù Cang Chải, Tú Lệ, Chế Cu Nha,…
Đèo Mã Pí lèngMã Pí Lèng có chiều dài khoảng 20km, thuộc tỉnh Hà Giang, nối Mèo Vạc với Đồng Văn. Mã Pí Lèng theo tiếng Quan Hỏa chỉ “sống mũi con ngựa”, nhằm nói đến sự hiểm nguy, dốc như sống mũi của ngựa. Từ đỉnh Mã Pí Lèng bạn sẽ nhìn thấy phía dưới là dòng sông Nho Quế đang cuồn cuộn chạy. Cảm giác chạy xe qua những cung đường đèo quành, xung quanh là mây và núi, phía dưới là vực thẳm tun hút càng kích thích những người ưa mạo hiểm.
Chạy qua đèo Mã Pí Lèng bạn sẽ tới được con đường hạnh phúc- 1 con đường hoàn thành trong 11 tháng, do hàng vạn thanh niên xung phong của 16 dân tộc thuộc 8 tỉnh miền Bắc xây dựng từ năm 1959-1965.
Đèo Ô Quy HồÔ Quy Hồ dài 50km, nằm trên quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, nối liền hai tỉnh Lào Cao và Lai Châu với đỉnh đèo ở độ cao 2000m là ranh giới giữa hai tỉnh.Tên gọi Ô Quy Hồ bắt nguồn từ tiếng kêu của 1 loại chim có tiếng kêu da diết, đây là một câu chuyện về ái tình không thành của đôi trai gái.
Được mệnh danh là “vua đèo vùng Tây Bắc” khi đi du lịch bụi Tây Bắc qua Ô Quy Hồ bạn sẽ ngắm mây núi điệp trùng cho suốt hành trình. Đến với con đèo này vào những ngày lạnh bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác chạy xe trong sương móc mà tầm nhìn xa chỉ 2m, dù mạo hiểm nhưng tứ tung đã cho dân phượt.
Đi du lịch bụi Tây Bắc qua tứ đại đỉnh đèo bằng xe máy bạn cần phải chú ý những điều sau:
- Khi di chuyển bằng xe máy trên đường đèo nên đi chậm, giữ khoảng cách với xe phía trước
- Không dùng đèn pha và nên dùng đèn cốt để bảo đảm an toàn, theo dõi biển báo giao thông ở những đoạn hiểm.
- Nếu dừng lại ven đường thì nên tấp xe sát vệ đường.
- Đi đường đèo sương mù dày đặc rất hiểm nên bạn hãy mặc áo dạ quang cho cả người và xe để cảnh báo cho những công cụ khác.