Ngành du lịch đã phải đối mặt với những có khăn chưa từng có trong năm 2020, những tưởng sẽ là một năm tăng trưởng đột phá nhưng dịch bệnh đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Những dự báo nào cho ngành du lịch trong thời gian tới? Ứng dụng
công nghệ thực tế ảo trong du lịch có đem lại hiệu quả?
Hiện tại, theo thông tin chính xác thì các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bằng vắc xin phải đến cuối năm 2020 và đầu năm 2021 mới có thể được cung cấp. Chính vì vậy, chúng ta sẽ luôn trong tình trạng phòng ngừa bằng các biện pháp thông thường ở mức tối đa. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh của các nước trên thế giới cũng còn phức tạp. Do đó, việc đi du lịch trong thời gian tới sẽ tập trung chủ yếu vào khách nội địa. Đồng thời phát triển công nghệ để hỗ trợ con người trong mọi hoạt động và hạn chế các tiếp xúc.
Thành phố Đà Nẵng hướng đến việc xây dựng bản đồ du lịch ảo mà mọi người ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào cũng có thể truy cập khi kết nối internet. Bản đồ với giao diện là
sa bàn ảo của thành phố cùng nhiều địa điểm nổi tiếng được hiển thị, cho phép đi vào bên trong địa danh bất kỳ để khám phá. Công cụ cho phép khách du lịch truy cập nhanh vào điểm mình muốn đến, lên lịch trình rõ ràng, tìm hiểu các thông được đính kèm trên bản đồ, đặt vé, đặt bàn hay mua sắm online mà không cần phải đến trực tiếp và xếp hàng chờ đợi.
Nền tảng sẽ giúp hạn chế các hoạt động chờ và tiếp xúc đông người của du khách, đưa ra các thông báo nhanh về những địa điểm để du khách nắm và ra quyết định.
Tìm hiểu khu di tích đã được số hóa bằng công nghệ 3D:
http://vr360.com.vn/vi/tim-hieu-ve-khu-di-tich-thanh-dia-my-son-duoc-so-hoa-bang-cong-nghe-thuc-te-ao