Hội du lịch Việt Nam

Chợ du lịch => Rao vặt => Tác giả chủ đề:: nguyenhaiduy vào Tháng Tư 12, 2016, 11:24:20 AM

Tiêu đề: Phá cách bằng 3 phong cách vẽ mi mắt kiểu Hàn rất ấn tượng
Gửi bởi: nguyenhaiduy vào Tháng Tư 12, 2016, 11:24:20 AM
Nếu bạn muốn có 1 đôi mắt to, tròn để mình trở thành thật dịu dàng và dễ thương thì hãy phá cách với 3 “xì tai” kẻ mi mắt kiểu Hàn có 1 không 2 dưới đây. Cùng hoc phun xam tham my o tphcm với những cách kẻ mí mắt này rất thích hợp những người có mí mắt không rõ ràng bạn nhé!

Cách điểm trang kiểu Hàn thường được rất nhiều bạn trẻ yêu thích bởi nó rất nhẹ nhõm, không lòe loẹt, không quá đậm cũng không quá mờ nhạt mà vẫn khiến gương mặt trở thành rạng ngời và tinh khiết. Nếu chú ý, đối với những diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc hoc phun xam nghe thuat, đường viền mi mắt luôn là điểm nhấn được họ chau chuốt nhất. Bởi có nhẽ, những kiểu trang điểm ấy đã tạo nên phong cách đặc trưng của mỗi người hoc phun xam tham my o dau tot. Hãy cùng tham khảo để có thêm nhiều tri thức điểm trang cho bản thân mình bạn nhé!

Kẻ mí mắt với nét vẽ thanh mảnh, dịu dàng

Chuẩn bị:

- Bút chì kẻ mí màu nude nhũ

– Sáp kẻ mắt đen

- Phấn màu nâu

- Sáp mắt màu da để lớp nền, giúp phấn bám chắc hơn.

Cách thực hiện:

Rửa sạch mặt, lấy sáp có màu giống với màu da của bạn phủ tuốt tuột lên bầu mắt trên, tiếp theo, dùng phấn màu nâu nhạt tán nhẹ lên mí mắt. Dùng cọ đầu nhỏ chấm sáp mắt đen để phác đường mí nhỏ, mỏng và hơi cong về phía đuôi. Kẻ lại mí mắt thêm 1 đường nữa cho đều màu. Rồi tô đường viền mí dưới bằng chì màu nude nhũ.

Mắt mèo phá cách

Chuẩn bị:

- Phấn mắt có gam màu chủ đạo là màu da, nude

– Chì kẻ mắt màu đen

– Sáp mắt màu đen hoặc bút kẻ mắt nước

– Mascara

Cách thực hiện:

Đây là kiểu kẻ mắt từ những năm 60 nhưng vẫn được các cô gái Hàn chuộng. Sau khi tạo lớp nền cho bầu mắt trên bằng phấn màu da, bạn dùng chì kẻ mắt màu đen vẽ phác đường viền mí mắt trên và dưới. Tiếp theo, bạn dùng sáp hay bút kẻ mắt nước để tô đậm đường viền mí nhằm tạo khối chữ V, đậm, kéo dài về phía đuôi. chung cuộc chuốt mascara để tạo độ sâu cho mắt.

Mắt đuôi cá màu xám khói

Chuẩn bị:

- Bút chì kẻ mắt màu đen

- Bút kẻ mắt nước hoặc sáp

- Phấn mắt màu đen nhũ

Cách thực hiện:

trước nhất phủ 1 lớp phấn mắt màu đen nhũ mỏng lên bầu mí mắt trên. Tiếp theo, dùng sáp hoặc bút nước vẽ đường viền mí nhỏ nằm ngang và kéo dài về phía đuôi mắt. Dùng chì đen kẻ đường mảnh như ở cách kẻ 1 và để ý kéo dài hơn mắt 1 chút bạn nhé!

Với 3 “xì tai” kẻ mắt kiểu Hàn ấn tượng trên, bạn sẽ nhanh chóng trở thành xinh đẹp và hấp dẫn như ước mong. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm bợ cho những nàng có mí mắt không rõ ràng bởi chúng chỉ có thể giữ được 2-3 tiếng/ ngày.
Mobile View