Cắt bao quy đầu là dòng phẫu thuật cổ điển nhất và vẫn tồn tại là vấn đề đc tranh luận nhiều nhất cho đến tận thời nay. Mật độ cắt bỏ bao quy đầu không giống nhau tùy theo vùng dân cư. Nhìn chung, bên trên trái đất, có khoảng chừng 80% phái mạnh không bị cắt bỏ bao quy đầu. Mật độ cắt bỏ bao quy đầu sơ sinh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: tôn giáo, xứ sở, tộc người, cương vị xã hội – tiền bạc, thái độ của phụ huynh và thầy thuốc, …
Ở Mỹ, mật độ cắt bỏ bao quy đầu sơ sinh giảm từ 90% của các năm 50, xuống còn 60 – 70% của những năm 80 thuộc thế kỷ trước, nhưng vừa mới đây tỷ lệ này thay đổi từ 65 – 82% phụ thuộc vào từng năm. Ở các nước âu lục, Châu Á, Trung và Nam Mỹ, tỷ lệ cắt bỏ bao quy đầu thấp. Hàn quốc là nước duy nhất ở Á Lục tiến hành rộng rãi kỹ thuật này, với mật độ 90% ở học sinh trung học.
Có nên cắt bao quy đầu cho phái nam đã đi vào tuổi trưởng thành?
Hẹp bao quy đầu là Nguyên Nhân bậc nhất gây bệnh ung thư dương vật ở người lớn. Lúc bị hẹp bao quy đầu hoặc bao quy đầu dài, nước tiểu thường sót lại phía bên trong bọc da, đóng cặn, gây gian khổ trong những việc giữ gìn lau chùi và vệ sinh cá thể. Theo thời gian, bệnh mà thậm chí gây viêm xoang lây nhiễm quy đầu ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe cũng tương tự unique đời sống tình dục.
vk của bệnh nhân hẹp bao quy đầu cũng dễ bị những bệnh viêm xoang lây nhiễm phụ khoa, trong những số đó nguy hiểm là bệnh ung thư cổ tử cung. Trong tình huống bao quy đầu hẹp vừa, khi cương cứng sẽ gây ra tình trạng thắt nghẹt quy đầu, làm cho dương vật sưng to, cần phải xử lý cấp cứu. Ngược lại, nếu bao quy đầu không có triệu chứng tác động đến tình trạng sức khỏe & hoạt động và sinh hoạt tình dục thì chúng ta cũng có thể không cần phẫu thuật. Điều mật thiết là luôn luôn ghi chú vệ sinh thật sạch sẽ. Bởi vì các Lý Do này nên người lớn càng phải nên khám và nhờ support cắt bao quy đầu càng sớm càng cao tranh gây hậu quả rất lớn cho tình hình sức khỏe.