Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  lehoiTayNguyen  (Đã xem 2348 lần)

Đã thoát ra motorbike

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 11
lehoiTayNguyen
« vào: Tháng Bảy 05, 2022, 04:25:31 PM »
 Tây Nguyên - vùng đất thấm đượm hơi thở của núi rừng bao la đã khiến bao du khách choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Hơn thế, những lễ hội Tây Nguyên đậm bản sắc văn hóa dân tộc còn khiến trái tim bao người tham gia rung động, thổn thức mãi không thôi. Nếu bạn có ý định ghé thăm vùng cao nắng gió này, hãy ghi nhớ những thông tin lễ hội sau nhé.
Những lễ hội Tây Nguyên nổi tiếng nhất

Là nơi sinh sống của nhiều dân tộc đồng bào anh em, Tây Nguyên luôn có những lễ hội mang sắc thái độc đáo, ấn tượng. Vietnam Booking sẽ liệt kê một số cái tên tiêu biểu như:
1 - Lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về lễ hội Tây Nguyên trứ danh này. Đây là lễ hội lưu trữ trọn vẹn và tôn vinh những giá trị truyền thống quý báu của người dân miền núi từ bao đời nay. Không gian Cồng Chiêng Tây Nguyên còn được chính UNESCO công nhận là di sản truyền khẩu và văn hóa phi vật thể nhân loại vì những tinh hoa lễ hội mang lại. 
Vào mùa lễ này, du khách đến với Tây Nguyên sẽ được hòa mình vào bầu không khí tưng bừng, náo nhiệt, đôi khi trầm lắng của những giai điệu rộn ràng. Đây là các bản nhạc phát ra từ tiếng cồng chiêng do đích thân người dân nơi đây làm. Chưa hết, bạn còn được lắng nghe tiếng hát và vũ điệu của các chàng trai, cô gái quanh ánh lửa hồng bập bùng cao nguyên. 
 Thông tin về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên

    Thời gian: Mỗi năm lễ hội được tổ chức vào một thời điểm khác nhau, năm nay vẫn chưa xác định được thời gian chính xác.
    Địa điểm: 5 tỉnh Tây Nguyên sẽ luân phiên tổ chức đó là Đăk Lăk, Lâm Đồng, Kontum, Đăk Nông và Gia Lai.

2 - Lễ hội đua voi ở Tây Nguyên

Đây là một trong những lễ hội Tây Nguyên hấp dẫn, thu hút nhất của Bản Đôn với nhiều hoạt động giải trí đặc sắc. Một số tiết mục tiêu biểu có thể kể đến như: lễ cúng cầu cho voi mạnh khỏe, lễ cúng bến nước, lễ hội đâm trâu (hay lễ ăn trâu mừng mùa), voi thi chạy, voi đá bóng, voi bơi vượt sông Sê rê pôk, lễ cúng lúa mới mừng được mùa hội thi văn hoá ẩm thực các dân tộc và hội thi giã gạo…Đặc biệt, lễ hội đua voi Tây Nguyên và lễ hội đâm trâu rất được du khách trong và ngoài nước yêu thích vì bầu không khí thi đấu rất sôi động, náo nhiệt.
 Thông tin về lễ hội đua voi ở Tây Nguyên

    Thời gian: Lễ diễn ra thường niên vào tháng 3 và kéo dài 3 ngày.

    Địa điểm: Lễ được tổ chức tại Bản Đôn, xã Krông na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.
 3 - Lễ mừng cơm mới (lễ mừng lúa mới)

Một lễ hội Tây Nguyên độc đáo bạn nhớ tham gia khi đến đây mùa xuân đó là Tết cơm mới (hay còn gọi Tết Hạ Nguyên). Người dân miền núi đã tổ chức lễ này để bày tỏ lòng cảm tạ, biết ơn các vị thần linh, trời đất đã cho một vụ mùa bội thu, đầy ắp gạo lúa.

Vào những ngày lễ, người dân khắp bản làng sẽ vui ca, ăn uống tưng bừng. Thử tưởng tượng, bạn sẽ được hòa mình vào những khúc hát thâu đêm, nếm những món đặc sản núi rừng như cơm lam, gà nướng, heo quay nóng hổi, thơm phức cùng một chén rượu cần ấm nồng giữa đêm sương.
 Thông tin lễ mừng cơm mới

    Thời gian: Lễ hội thường rơi vào cuối năm theo lịch âm, đây là lúc người dân thu hoạch xong lúa (khoảng cuối tháng 11 tới tháng 1 năm sau theo lịch dương).
    Địa điểm: Lễ diễn ra khắp các buôn làng trên địa bàn Tây Nguyên.

4 - Lễ hội cafe Tây Nguyên

Một trong những lễ hội Tây Nguyên đặc sắc mà bạn không thể bỏ qua đó là lễ hội Cafe Tây Nguyên. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của vùng này. Nếu bạn là một người yêu cà phê, đặc biệt là hương vị đậm đà của cà phê Việt Nam thì đây là lễ hội hoàn hảo cho bạn. Lễ hội có rất nhiều hoạt động thú vị như chương trình ca múa nhạc, hội chợ triển lãm cà phê, hội chợ đường phố, hội thi nhà nông đua tài, đường sách - cà phê,...chờ bạn đến khám phá khi du lịch Buôn Ma Thuột.
 Thông tin lễ hội cafe Tây Nguyên

    Thời gian: Lễ hội thường diễn ra vào tháng 3 hàng năm.
    Địa điểm: thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

5 - Lễ bỏ mả

Đây là một lễ hội Tây Nguyên có truyền thống lâu đời mang màu sắc tâm linh, tín ngưỡng độc đáo. Những người dân tộc nơi đây tin rằng khi con người chết đi sẽ không đi về thế giới bên kia mà quay lại dương thế nhập vào cơ thể trẻ em. Vậy nên người dân cần làm lễ bỏ mã để tiễn đưa linh hồn về với tổ tiên ông bà. 
 Lễ thường được tổ chức ở các ngôi nhà mồ có đặt những tượng gỗ điêu khắc tinh xảo bên trong. Những bức tượng này mô phỏng cuộc sống sinh hoạt đời thường để người đã khuất không còn buồn bã, vương vấn dương thế. Sau khi lễ hội kết thúc, người dân sẽ không lui tới nơi này nữa để linh hồn hoàn toàn cắt đứt với nhân gian.

Thông tin về lễ bỏ mã

    Thời gian: Dân tộc Bahnar sẽ tổ chức lễ vào tháng 9 – 10 âm lịch hàng năm còn dân tộc Jrai thường làm lễ vào khoảng tháng 1 – 2 âm lịch.
    Địa điểm: Lễ hội diễn ra ở phần lớn các bản làng của người dân tộc Bahnar và Jrai.
Trên đây là một số lễ hội ở Tây nguyên.
 

Tags: dulich 
 

ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Khám phá thánh địa Mỹ Sơn
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
420,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View