Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Du lịch 30/4: Suýt bị 'tẩn' vì dám kêu đắt!  (Đã xem 1837 lần)

Đã thoát ra quangthong

  • Lữ khách
  • Xa mẹ lần đầu
  • *
  • Bài viết: 17
Re: Du lịch 30/4: Suýt bị 'tẩn' vì dám kêu đắt!
« Trả lời #2 vào: Tháng Năm 10, 2012, 03:57:02 PM »
Cứ như thế này bao giờ du lịch VN mới khá được.
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Du lịch 30/4: Suýt bị 'tẩn' vì dám kêu đắt!
« vào: Tháng Năm 03, 2012, 09:23:40 AM »
"Tôi có phản ứng lại nhưng thấy người nhà họ kéo lại đông quá như sắp hành hung mình nên cũng cắn răng đành chịu”.

Theo khách du lịch, các địa điểm thường xảy ra tình trạng “chặt chém” là những khu du lịch, những địa điểm nghỉ dưỡng như: Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa), Mũi Né (Bình Thuận),…

Với các địa điểm có tiếng trên địa bàn TP.HCM như: Đầm Sen, Suối Tiên cũng không tránh khỏi tình trạng này. Tại đây, các dịch vụ ăn uống, đi lại và nơi đậu, đỗ xe đều tăng giá một cách chóng mặt.

Mặc dù việc phòng tránh những địa điểm du kịch thường “chặt chém” nhưng du khách vẫn không thể tránh khỏi tình trạng này.


Theo khách du lịch, các địa điểm thường xảy ra tình trạng “chặt chém” là những khu du lịch, những địa điểm nghỉ dưỡng như: Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa), Mũi Né (Bình Thuận),…

Anh Nguyễn Hồng Minh, hiện đang sinh sống tại TP.HCM chia sẻ câu chuyện về dịp nghỉ Lễ cùng gia đình tại Vũng Tàu vừa qua: “Hằng ngày nếu đi từ TP.HCM đến Vũng Tàu thì giá vé khoảng 80 ngàn đồng/người nhưng vừa qua cả gia đình phải mất 480 ngàn cho 4 người. Vậy mỗi vé là 150 ngàn đồng, tăng hơn 60%”.

Không những “xe dù” tự túc tăng vé, mà các dịch vụ ăn uống cũng là mục tiêu của các quán ăn nơi đây.

Tại một quán ăn trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu, anh Minh cùng gia đình nghỉ trưa, gọi hai nồi lẩu, giá của một món lẩu hải sản là 120 ngàn đồng/nồi, nhưng trong những ngày này, giá được đội lên tới... 500 nghìn.

Bất bình với sự việc trên, anh Minh hỏi lại người nhân viên, họ giải thích: “Nếu đắt thì lần sau đi chỗ khác mà ăn, ai bảo vào đây? Tiền nước lẩu với rau là 120 ngàn, còn giá còn lại là tiền đĩa hải sản cộng thêm mấy thứ lặt vặt kia. Nếu ăn không được thì lần sau khỏi vào là được”.

Anh Minh bức xúc: “Biết là “chặt chém” nhưng cũng phải ăn thôi. Tại vì ở đây, hầu như quán nào cũng như thế. Đã mang tiếng đi biển thì cũng phải thưởng thức các món hải sản. Tôi có phản ứng lại nhưng thấy người nhà họ kéo lại đông quá như sắp hành hung mình nên cũng cắn răng đành chịu”.

Năm nay, dịp lễ đúng vào thời điểm nắng nóng nên nhiều du khách muốn tìm cho mình một địa điểm đến mát mẻ và Đà Lạt là một trong những điểm đến lí tưởng để “tránh nóng”, nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng tăng giá vô tội vạ.

Những ngày bình thường nơi đây cũng thường xuyên có hiện tượng này nhưng vào dịp lễ lớn, tình trạng này còn “dữ dằn” hơn bao giờ hết.

Chị Trương Thị Hoa, ngụ Tân Bình chia sẻ: “Do năm nay nghỉ tới 4 ngày nên gia đình quyết định đi lên Đà Lạt, nhưng giá phòng trên này đắt quá. Tôi có thuê phòng trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, TP. Đà Lạt. Giá một phòng bình thường ở đây cũng gần 1 triệu/phòng có hai giường. Cả nhà ở lại hai ngày, chỉ tiền phòng cũng mất gần 2 triệu. Hỏi ra mới biết là cả nhà đã bị “chặt chém”, giá một phòng như vậy đã tăng gần gấp đôi”.

Trước đó, nhằm chấn chỉnh tình trạng “chặt chém”, từ ngày 25/4, TP.Vũng Tàu đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kinh doanh dịch vụ du lịch để tiến hành kiểm tra các quán ăn, nhà nghỉ trên trên địa bàn, trong đó tập trung vào các địa chỉ “đen” được báo chí và dư luận phản ánh gần đây.

Tuy nhiên, trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, giá phòng khách sạn trên địa bàn TP.Vũng Tàu vẫn bị “thổi” lên cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Trong các ngày từ ngày 28/4, qua phản ánh của du khách theo số điện thoại đường dây nóng, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP.Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số khách sạn mini, nhà nghỉ trên các tuyến đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Phó Đức Chính, La Văn Cầu và đã phát hiện một số khách sạn tăng giá phòng từ 60-87% so với giá đã đăng ký, niêm yết.

Cụ thể, khách sạn Rạng Đông (149B Thùy Vân, phường Thắng Tam) cho khách thuê phòng với giá 1,5 triệu đồng, tăng 87,5% so với giá đăng ký (giá đăng ký 800.000 ngàn đồng).

Một số khách sạn khác như: Phúc Thịnh (20 La Văn Cầu), Đất Việt Mới (đường Hoàng Hoa

Thám) không niêm yết giá, chưa làm thủ tục đăng ký giá.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện 2 bãi giữ xe tại khu vực ngã ba Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân và đầu đường Phan Chu Trinh hoạt động “chui” không xuất trình được giấy phép, không đăng ký giá, không có vé theo quy định.


Chí Thành - Trương Khởi
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
4800 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 19, 2012, 02:47:40 PM
Gửi bởi blogdiscovery
1 Trả lời
6554 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 23, 2015, 09:12:27 AM
Gửi bởi hoanganha1q2
0 Trả lời
2310 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 13, 2012, 10:43:18 AM
Gửi bởi caotri
0 Trả lời
3190 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 11, 2012, 08:54:02 AM
Gửi bởi Maichung
1 Trả lời
1139 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 27, 2017, 03:02:05 PM
Gửi bởi BactrungnamTravel

Tour 1 ngày: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
695,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
3,719,000
Đặt ngay
Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View