Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  M.U săn "hàng thải" của Arsenal  (Đã xem 3719 lần)

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #15 vào: Tháng Sáu 07, 2014, 08:55:22 AM »
Đội tuyển Anh đã bị cầm hòa 2-2 trước Ecuador tại Miami hôm thứ tư vừa rồi, với 2 bàn thắng được ghi do công của Wayne Rooney và Rickie Lambert. Trong đó tiền vệ Barkley đã có màn trình diễn khá ấn tượng trên sân Sun Life bằng các đường kiến tạo rất sắc bén cho Lambert, nhưng có vẻ như tiền vệ của Everton đang tìm cho mình một con đường mới để canh tranh vị trí trong đội hình tuyển Anh tại World Cup ở Brazil.



 bong da duc, bundesliga, tin tuc bong da duc, tin bong da duc

"Tôi không chuẩn bị để giải quyết với các bạn (giới truyền thông) về vấn đề của Ross Barkley," HLV người Anh Hodgson nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. "Anh ấy đã để mất bóng khá nhiều lần trong trận đấu. Nếu anh ấy muốn có được vị trí chính thức trong đội hình, thì anh ta cần phải đưa ra những quyết định tốt hơn với các pha xử lý của mình. Đó không phải là một lời chỉ trích, nhưng nhìn chung Barkley đã có màn trình diễn rất tốt."

"(Alex) Oxlade-Chamberlain và Phil Jones đã thi đấu rất xuất sắc, Jack Wilshere thì chơi khá ổn ở vị trí tiền vệ trung tâm trong khi Rickie Lambert đã ghi được cho mình một bàn thắng tuyệt đẹp."

Không có gì đảm bảo rằng Barkley sẽ có cơ hội được ra sân vào ngày thứ Bảy, dù đây đã là trận đấu giao hữu cuối cùng của “Tam Sư” trước khi diễn ra World Cup.

HLV Hodgson sẽ nhập cuộc mà không có sự phục vụ của Oxlade-Chamberlain, khi anh đang phải đối mặt với một chấn thương đầu gối khá nặng hôm thứ Năm, trong khi Raheem Sterling sẽ bị treo giò trong trận này khi bị đuổi khỏi sân sau một tình huống va chạm không đáng cần thiết với đội trưởng Antonio Valencia của Ecuador. Và Hodgson sẽ cần phải chấn chỉnh lại cầu thủ của mình, khi chỉ còn gần 1 tuần nữa là họ sẽ bước vào cuộc đối đầu với Ý tại World Cup 2014.

Còn với Honduras họ đang rất muốn có được một chiến thắng trước khi giải đấu bắt đầu, thầy trò ông Luis Suarez chỉ có được duy nhất 1 chiến thắng trong cả 6 trận đấu gần đây nhất của mình.

Đại diện đến từ Trung Mỹ sẽ phải đối mặt với Pháp, Thụy Sĩ và Ecuador ở Brazil, trong khi họ chính là đội bóng xếp hạng thấp nhất ở bảng E, và Honduras cũng nhận thức được rằng cơ hội đi tiếp của họ là rất thấp chính vì vậy nổ lực từ bây giờ là cơ hội duy nhất để Honduras có thể làm nên lịch sử.

 

Dự đoán: 2-1

Nguồn : bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #14 vào: Tháng Sáu 06, 2014, 09:07:08 AM »
Trận giao hữu với Serbia vào thứ sáu là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ Brazil xoa dịu mối nghi ngại của HLV Luiz Felipe Scolari trước khi World Cup 2014 diễn ra. Trận thắng Panama 4-0 vào ngày thứ Ba mặc dù là rất cần thiết cho việc khơi dậy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ nhưng chiến thắng quá dễ dàng này đem đến cho Scolari quá nhiều mối lo ngại.



 
link sopcast ngay hom nay , link sopcast , sopcast link, link sopcast bongda


Neymar, Dani Alves, Hulk và Willian là những người khởi đầu cho chiến thắng dễ dàng trước Panama vào ngày thứ Ba, mặc dù vậy nhưng Felipe Scolari vẫn lên tiếng cho rằng Brazil vẫn còn quá nhiều mối lo về hiệu xuất ghi bàn. Trước đó vị HLV giàu kinh nghiệm cũng đã nêu rõ vấn đề này trong các buổi tập huấn gần đây của các cầu thủ Brazil và chiến thắng trước Panama là không đủ để ông an tâm cho trận khai mạc với Croatia vào ngày 12.

Chiến lược gia từng dẫn dắt Brazil tới đỉnh vinh quang World Cup 2002 khẳng định rằng chiến thắng hôm thứ ba chỉ làm ông bớt lo lắng hơn mà thôi: “Tôi vẫn còn có nhiều mối lo ngại nhưng không cùng cấp độ với những ngày trước đó. Chúng tôi không cho phép đối thủ của chúng tôi có cơ hội để phản công và đó là những gì tôi cần nhìn thấy ở các cầu thủ của mình”

“Nếu chúng ta không cho phép đối thủ của chúng ta dễ dàng phản công thì chúng ta có cơ hội dành chiến thắng dễ dàng hơn. Chúng tôi đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn một chặng đường dài phái trước cần đi” ông giải thích thêm.

Scolari đã đề nghị sẽ xem xét để đưa ra đội hình mạnh nhất của mình tại Sao Paulo trong trận gặp Serbia, điều đó có nghĩa Neymar – cầu thủ đã chơi toàn bộ 90 phút trong trận đấu với Panama hồi giữa tuần có thể sẽ bắt đầu ngay trong đội hình xuất phát. Cầu thủ thuộc biên chế Barcelona được dự kiến sẽ là trọng tâm trong nhiệm vụ đưa Brazil tới đỉnh vinh quang trên sân nhà, bỏ qua các chấn thương và một vài điều tiếng sau khi kết thúc mùa giải La Liga 2013-2014 tiền đạo Neymar tuyên bố sẽ làm tất cả để sẵn sàng cho trận khai mạc với Croatia.

“Tôi chưa sẵn sàng về thể chất” anh thừa nhận sau trận thắng Panama: “Tôi thiếu thời gian để hòa nhập nhưng vẫn có thời gian để cải thiện cho trận khai mạc bởi vẫn còn tới 9 ngày nữa”

Serbia sẽ là một thử nghiệm lớn mạnh hơn hẳn Panama, không những chỉ là vị trí trên bảng xếp hạng thế giới cao hơn mà đoàn quân của Ljubinko Drulovic còn đang gấp rút chuẩn bị cho vòng loại EURO 2016 sắp tới.

 

Đội hình dự kiến

Brazil: César, Marcelo, Silva, Luiz, Alves, Gustavo, Paulinho, Neymar, Oscar, Hulk, Fred.

Serbia: Stojkovic, Kolarov, Mitrovic, Ivanovic, Basta, Matic, Gudelj, Tadic, Markovic, Djordjevic, Tosic.

 

Dự Đoán: 3 - 0

 

Nguồn : bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #13 vào: Tháng Sáu 05, 2014, 04:14:56 PM »
Atletico Madrid vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng thủ môn Miguel Angel Moya từ Getafe theo một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.



 

World Cup 2014, World Cup, tin World Cup, tin World Cup 2014

Thủ môn 30 tuổi người TBN đã bắt 26 trận cho Getafe ở mùa bóng vừa qua trước khi dính chấn thương vào tháng 3/2014 và nghỉ luôn cho tới hết mùa.

Giá trị của thương vụ này rơi vào khoảng 3 triệu euro và Moya sẽ bắt cho Atletico cho tới năm 2017. Sở dĩ Atletico phải mua thêm thủ môn bởi nhiều khả năng họ sẽ buộc phải để Thibaut Courtois trở lại Chelsea từ mùa giải tới.

 

Nguồn : bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #12 vào: Tháng Sáu 04, 2014, 09:40:09 AM »
Đoàn quân của ông Cesare Prandelli vẫn chưa biết đến hương vị chiến thắng kể từ sau khi đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1 ở vòng loại World Cup vào tháng Chín năm ngoái, nhưng Italy nhiều khả năng sẽ kết thúc 6 trận đấu không thắng của mình vào thứ tư này, khi họ chỉ phải tiếp đón một Luxembourg xếp hạng 112 trên thế giới.



 
nhan dinh bong da, nhan dinh bong da hom nay, nhan dinh bong da cua chuyen gia


Nỗ lực mới nhất của Italia để đảm bảo một chiến thắng là trong trận hòa 0-0 với CH Ireland vào ngày thứ Bảy tuần trước, với những thông tin về chấn thương của Riccardo Montolivo thực sự là một mất mát không hề nhỏ cho Italia. Tiền vệ AC Milan đã bị gãy xương ống chân trong một trận đấu bế tắc tại sân Craven Cottage, trước khi lên đường tham dự trận chung kết World Cup tại Brazil.

HLV Prandelli đã chính thức công bố đội hình 23 người của mình vào ngày Chủ nhật vừa rồi, và sự vắng mặt của Giuseppe Rossi là tình huống  đáng chú ý nhất. Rossi đã thi đấu trở lại từ chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng duy trì trong hơn 1 tháng để có được một vị trí trong đội hình của Ý, nhưng có vẻ mọi nổ lực của anh đã không được đền đáp.

Trong số những cầu thủ bị cắt giảm có tiền vệ của PSG là Marco Verratti, người đã bày tỏ sự cảm thông với chấn thương của Montolivo trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai.

"Tôi không thể tưởng tượng được những gì mà Riccardo đang phải trải qua lúc này," Verratti nói. "Chấn thương của anh đã làm rung chuyển tất cả tinh thần của các cầu thủ. Nhưng đó lại là cơ hội cho các cầu thủ khác loạt vào mắt xanh của HLV. World Cup là World Cup nó có lẽ là nơi náo nhiệt nhất vào lúc này và bất cứ cầu thủ nào đều muốn được thi đấu ở giải đấu danh giá này."

Trận đấu hôm thứ Tư ở Verona sẽ là một cơ hội vàng cho Italia để có được sự tự tin trước khi khởi hành đến Brazil, bởi đội khách Luxembourg chỉ có được vỏn vẹn 2 chiến thắng trong tổng số 19 trận đấu gần nhất của mình.

Chiến thắng gần đây nhất của Luxembourg là vào ngày 11 tháng 9 năm ngoái – đó cũng là ngày cuối cùng mà Italia giành được chiến thắng gần nhất của mình, và chính Mathias Janisch là người đã bảo đảm trận thắng vất vả 3-2 trước Bắc Ireland ở vòng loại World Cup 2014.

Kể từ đó, Luxembourg đã phải nhận đến 16 bàn thua chỉ trong năm trận đấu sau đó, bao gồm một cú hat-trick của Romelu Lukaku trong trận thua 5-1 với Bỉ vào tuần trước.

 

Dự đoán: 3-0

Nguồn : bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #11 vào: Tháng Sáu 03, 2014, 11:58:41 AM »
Nước chủ nhà chơi chỉ còn 2 trận đấu khởi động trước khi giải đấu lớn nhất hành tinh khai mạc, đội tuyển Brazil sẽ bắt đầu với chuyến viếng thăm Panama vào thứ 4 tuần này ở Goiana.



 

bao bong dalink sopcast , nhan dinh bong da , lich phat song bong da

Tuy nhiên, HLV Scolari sẽ không có quá nhiều những lựa chọn ưa thích của mình trong trận đấu mở màn với Croatia vào ngày 13/06.

"Đối với trận đấu đầu tiên này, chúng tôi sẽ phải làm theo những gì mà bộ phận y tế nói với chúng tôi," trích lời nói của ông Scolari với truyền hình Brazil. '' Đội hình sẽ được đánh giá lại vào cuối tuần sau và qua đó chúng ta sẽ biết được ai là người đủ điều kiện để có mặt trong trận mở màn. Chúng tôi không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì trước khi World Cup 2014 diễn ra."

Sự chuẩn bị của Brazil sẽ kết thúc bằng trận đấu với Serbia vào ngày thứ Sáu tuần này, và vị chiến lược gia 66 tuổi này vẫn hy vọng rằng ông sẽ có đầy đủ 23 cầu thủ mà ông đã lựa chọn trước đó.

"Đối với trận đấu thứ hai, chúng tôi có thể sẽ có đủ tất cả 23 cầu thủ và chúng tôi có thể thiết lập được các chiến lược mà chúng tôi mong muốn,'' ông nói thêm.

Nhưng HLV Scolari sẽ phải đối mặt với việc thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng trong đội hình của Brazil, trong đó có David Luiz, người có khả năng sẽ phải bỏ lỡ trận đấu vào thứ ba tới sau khi các báo cáo chi tiêu trong thời gian tập luyện riêng của anh với đội hình chính vẫn chưa đạt tiêu chuẩn.

'' Mọi người đều cho thấy sự chuẩn bị khá tốt, nhưng có một số điều chỉnh nhỏ trong việc chuẩn bị trước trận đấu,'' hậu vệ Chelsea cho biết. '' Tôi muốn được ra sân thi đấu trong trận này. Tôi hy vọng Scolari sẽ đồng ý cho tôi được vào sân''.

Còn với Panama họ đã không thể tạo nên điều kỳ diệu trong vòng loại World Cup 2014 như những gì đã là vào năm 2002,  khi họ đã suýt chút nữa góp mặt tại VCK World Cup năm ấy và nếu thành công thành đó sẽ là lần đầu tiên Panama có mặt ở giải đấu danh giá này.

Tuy nhiên, quốc gia nhỏ bé ở Trung Mỹ đã liên tục tăng hạng ở bảng tổng sắp của FIFA từ vị trí dưới 150 vào năm 1995 vươn lên vị trí thứ 29 vào đầu năm nay, và hiện đang xếp sau người hàng xóm Costa Rica với vị trí thứ 35 trên BXH.

 

Dự đoán: 2-0

Nguồn : bongdanews.vn
 

Đã thoát ra Yolotravel

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 19
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #10 vào: Tháng Sáu 02, 2014, 04:48:49 PM »
tất cả chỉ là tin đồn
You only live once..!
http://yolotravel.vn/
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #9 vào: Tháng Sáu 02, 2014, 04:35:43 PM »
Tiền đạo giàu kinh nghiệm Real Salt Lake, người đã ghi được 32 bàn thắng trong 93 lần khoác áo đội tuyển Costa Rica, đã gặp phải một chấn thương ở chân trong buổi tập hôm thứ Năm vừa rồi và nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ chuyến hành trình đến Brazil hè này.



 
bao bong dalink sopcast , bong da, nhan dinh bong da

Đây thật sự là một cú sốc lớn cho HLV Jorge Luis Pinto, và vị chiến lược gia người Colombia buộc phải đưa ra một kế hoạch thay thế để có thể đưa đội bóng của mình vượt qua bảng D với sự góp mặt của các ông lớn như Anh, Ý và Uruguay.

Costa Rica cũng không có được sự phục vụ của tiền vệ linh hoạt bên cánh trái là Bryan Oviedo, khi anh đã bị gãy chân trong mùa giải vừa rồi và vẫn đang phải tiếp tục trị thương, tuy nhiên HLV Pinto lại tự tin rằng đội bóng của ông vẫn có thể thi đấu ổn định dù thiếu vắng 2 trụ cột quan trọng trong đội hình dự World Cup 2014.

"Sau khi phân tích ý kiến ​​của bác sĩ và nói chuyện với các cầu thủ, chúng tôi sẽ phải đối mặt với thực tế", Pinto nói trong một cuộc họp báo. "Salt Lake sẽ không thể chơi tại World Cup. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng anh ấy có thể kịp phục hồi để cùng chúng tôi đến Brazil. Nó thực sự là một mất mát lớn, bởi vì anh ấy là một con người phi thường. Đó là một vị trí khó có thể thay thế. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tình huống như thế này."

Sau khi có được tấm vé tham dự World Cup 2014, Costa Rica đã bị Úc đánh bại với tỷ số 1-0, tiếp đến là bị Chile và Hàn Quốc đè bẹp mà không có lấy một bàn thắng danh dự nào. Tuy nhiên, thầy trò ông Pinto đã có được chiến thắng quan trọng trước Paraguay vào tháng Ba vừa rồi với sự tỏa sáng của Saborio và Joel Campbell. HLV Pinto cũng hy vọng rằng những thay đổi về mặt nhân sự hay chiến thuật gần đây sẽ mang lại một kết quả khả quan hơn trong lần đối đấu với Nhật Bản vào thứ ba.

Pha làm bàn duy nhất của hậu vệ Atsuto Uchida trong trận đấu với đảo quốc Síp vừa rồi đã tiếp tục kéo dài thêm chuỗi trận toàn thắng của Nhật Bản lên con số 3 liên tiếp. Nhật Bản cũng đã cho thấy các ý đồ tấn công đa dạng trong các chiến thắng trước Bỉ và New Zealand, nhưng HLV Zaccheroni lại tỏ ra không mấy lo lắng trước màn trình diễn có phần tẻ nhạt của các học trò trước đối thủ xếp thứ 130 trên BXH của FIFA như Síp.

Ông cảm thấy thể lực và kỹ thuật của các học trò đã được cải thiện rất đáng kể trước kỳ World Cup sắp diễn ra, Nhật Bản đang giành khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình để chuẩn bị cho trận mở màn trong bảng C chống lại đội tuyển Bờ Biển Ngà.

"Tôi rất hài lòng với các học trò", ông nói sau khi giành được chiến thắng ở Saitama. Chúng tôi đã có ba cầu thủ trở lại sau chấn thương và tôi hài lòng với cách mà các học trò thể hiện. Chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu giao hữu còn lại và tôi muốn có thêm thời gian để hoàn thành công tác chuẩn bị của mình. Tôi đặc biệt muốn cải thiện tốc độ của trận đấu. Với những pha phồi hợp tốc độ giữa các cầu thủ."

 

Dự đoán: 1-1

 

Nguồn : bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #8 vào: Tháng Năm 31, 2014, 02:31:59 PM »
Ghana phải đối mặt với một thách thức khó khăn để có thể nhân đôi khả năng tiến vào tứ kết như họ đã từng làm trong World Cup 2010 tại giải đấu năm nay, Ghana sẻ ở cùng bảng G với Đức, Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ.



 
ty le , ty le cuoc bong da , ty le ca cuoc bong da , ty le tai xiu


HLV trưởng Appiah tỏ ra khá thân trọng trước nhiệm vụ đang chờ đợi họ ở Brazil. "Sự thống nhất cũng như kỷ luật cao là điều tuyệt với trong một đội bóng", ông nói trước trận đấu với Hà Lan tại Rotterdam hôm thứ Bảy. "Kỷ luật đóng vai trò quan trọng, nếu bạn muốn thành công, 100 phần trăm nằm trong hành vi của các cầu thủ và cho đến nay nó đã được thực thi rất tốt.”

"Có rất nhiều cuộc cạnh tranh sắp tới và không ai có thể chắc thắng vào lúc này. Các cầu thủ đều chú ý tới bất cứ điều gì đã được đào tạo. Mọi người đều cố gắng làm bất cứ điều gì mà họ cho là tốt cho đội bóng và tôi thực sự ấn tượng về điều đó. "

Đối đầu với á quân tại kỳ World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi sẽ cung cấp cho Ghana là một cơ hội hiếm có để kiểm tra khả năng của họ trước khi lên đường sang Brazil, và theo BXH mới nhất của FIFA thì Ghana rơi vào bảng đấu khó nhất tại World Cup mùa này. Đức hiện đang đứng thứ 2 trên BXH của FIFA và vị trí thứ 3 thuộc về Bồ Đào Nha, trong khi Ghana chỉ đứng thứ 38 và chắc chắn họ sẽ cần phải dốc sức cho trận mở màn chống lại đội tuyển Mỹ, khi đó là đối thủ duy nhất mà họ có khả năng giành chiến thắng với vị trí thứ 14 trên BXH.

Còn với Hà Lan, họ đã không biết đến mùi vị chiến thắng kể từ khi kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2014 cùng thành tích bất bại của mình với chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Theo sau đó là 3 trận hòa liên tiếp với Nhật Bản, Colombia và Ecuador, trước khi nhận thất bại 2-0 trong cuộc đối đầu với đội tuyển Pháp vào tháng ba và đó là thất bại đầu tiên của họ kể từ năm 2012.

Hà Lan sẽ có cơ hội để trả thù người đã đánh bại họ trong trận chung kết năm 2010 bởi Tây Ban Nha là đối thủ đầu tiên của họ ở bảng B. Trong khi cả Ghana và Hà Lan vẫn chưa công bố đội hình 23 cầu thủ của mình.

 

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Cillessen, Vrij, Vlaar, Indi, Aanholt, Blind, Clasie, Janmaat, Depay, Persie, Robben.

Ghana: Dauda, Asamoah, Boye, Akaminko, Opare, Atsu, Essien, Muntari, Ayew, Ayew, Gyan.

 

Dự đoán: 2-1

 

Nguồn : bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #7 vào: Tháng Năm 30, 2014, 08:49:50 AM »
Đoàn quân của ông Carlos Queiroz đã có liên tiếp 2 trận hòa không bàn thắng trước Belarus và Montenegro trong các trận giao hữu gần đây kể từ đầu tháng Ba. HLV Queiroz đã sử dụng đến 6 sự thay đổi trong trận đấu chống lại Montenegro tại Áo, bao gồm cả cầu thủ trẻ mới nổi Sardar Azmoun.



 
bao bong dalink sopcast , nhan dinh bong da , lich phat song bong da



Azmoun năm nay mới chỉ 19 tuổi, được cho là đang nằm trong tầm ngắm của một số các CLB lớn nước Anh và châu Âu, và tiền đạo đang chơi cho CLB Rubin Kazan đã có 30 phút thi đấu đầu tiên trong màu áo của Iran. Các cầu thủ được thi đấu trọn vẹn 90 phút thi đấu là thủ môn Rahman Ahmadi, hậu vệ Pejman Montazeri, đội trưởng Javad Nekounam, tiền đạo Masoud Shojaei và tiền vệ Andranik Teymourian.

Thầy trò ông Queiroz đã gặp một chút rắc rối trong chuyến tập huấn ở Nam Phi vào tháng tư. Qua đó HLV Queiroz đã nói rằng Iran đã không có sự chuẩn bị tốt nhất trong chuyến đi này, và quyết định hủy bỏ trận đấu giao hữu với Mozambique, trước khi bước vào 180 phút trong 2 trận hòa không bàn thắng tại Áo.

Hiện tại ông Queiroz chỉ còn duy nhất 1 cơ hội để chuẩn bị cho Iran khi bước vào trận giao hữu cuối cùng của mình với Angola, trước khi đối đầu với Nigeria tại World Cup vào ngày 16.

Trong khi đó, Angola - những người không bị ràng buộc bởi World Cup 2014 sắp tới sẽ bước vào cuộc đụng độ với Iran, sau khi giành được chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ma-rốc hôm thứ Tư vừa rồi. Angola đã có đến 5 trận đấu bất bại liên tiếp trong thời gian gần đây, và thất bại gần nhất họ phải nhận là trận thua 1-0 trên sân nhà trước Mozambique vào tháng Bảy năm ngoái.

Iran và Angola đã gặp nhau hai lần trước đây, trong đó có một cuộc đụng độ tại World Cup. Cả 2 đã có một trận hòa 1-1 tại Đức vào năm 2006, trước khi Iran giành được chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu vào tháng Giêng 2011 với pha làm bàn duy nhất của đội trưởng Nekounam vào phút thứ 90 của trận đấu.

 

Dự đoán: 1-1

Nguồn : bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #6 vào: Tháng Năm 29, 2014, 12:00:33 PM »
Đang gấp rút chuẩn bị cho lần xuất hiện thứ 3 tại vòng chung kết World Cup và là lần thứ hai liên tiếp có mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh, HLV Luis Suarez cùng các học trò sẽ tiếp tục lịch trình giao hữu với cuộc tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng thứ 6, và đây như một cơ hội để cung cấp thêm những thông tin quý giá về đội hình hiện tại của Honduras.



 
ti le , ti le cuoc bong da , ti le ca cuoc bong da , ti le tai xiu



Honduras vẫn chưa giành được bất kỳ một trận thắng nào tại vòng chung kết World Cup trong 2 lần góp mặt trước của mình, họ đã có 2 trận hòa và để thua 1 trận trong vòng bảng vào năm 1982, và chỉ có được 1 trận hòa không bàn thắng với Thụy Sĩ từ chuyến đi đến Nam Phi cách đây 4 năm.

Trận đấu vào thứ Sáu tại Washington là trận đầu tiên của 3 trận giao hữu, trước khi Honduras mở màn bảng E với cuộc đối đầu với Pháp vào ngày 15/06 và ông Suarez rõ ràng là đang có rất nhiều việc cần phải làm trong những ngày ngắn ngủi còn lại.

"Chúng tôi đã đặt một mục tiêu cho Honduras trong mùa World Cup này và đó là mục tiêu bước vào vòng tiếp theo, vòng 1/16 đội," ông nói với tờ Republica Deportiva. "Chúng tôi biết rằng đó là một thực tế không dễ dàng gì thực hiện được, nhưng chúng tôi có những cầu thủ rất tốt với tính chuyên nghiệp tuyệt vời."

Sau khi đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, Honduras sẽ có cuộc chiến với Israel vào thứ hai tuần sau, trước khi kết thúc loạt trận giao hữu của họ với đội tuyển Anh vào ngày 07/06.

Thầy trò ông Suarez đã vượt qua vòng loại CONCACAF tương đối thoải mái, khi họ kết thúc với 4 điểm nhiều hơn đối thủ gần nhất là Mexico, họ đã giành được 4/10 trận thắng gần nhất chỉ tính từ vòng loại CONCACAF. Carlos Costly và Jerry Bengtson là hai trong số những lý do chính mang đến thành công cho chiến dịch của họ, cả hai đều ghi được 4 bàn thắng chiếm 8 trong tổng số 13 bàn thắng của đội bóng trong thời gian qua.

Còn với Thổ Nhĩ Kỳ, họ sẽ phải tiếp tục giữ vững phong độ này trong cuộc chiến với Honduras sắp tới, HLV Fatih Terim đang mang đến những kết quả tích cực gần đây khi họ mong muốn góp mặt ở UEFA Euro 2016, sau thất bại trong chiến dịch vòng loại đến Brazil năm nay.

Chiến thắng áp đảo 6-1 trước Kosovo vào tuần trước, và tiếp sau đó là 1 trận thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Cộng hòa Ireland vào ngày Chủ nhật, đang cho thấy khả năng của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua và thật đáng tiếc khi họ không thể hiện phong độ hủy diệt này trong vòng loại World Cup vừa qua.

Ahmet Ilhan Ozek và Tarik Camdal là những chân sút xuất sắc ở Dublin, và Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại đã có đến 5 trận đấu toàn thắng trong loạt trận giao hữu của mình, đây có thể coi là một điều an ủi cho thầy trò ông Fatih Terim sau nổi thất vọng từ World Cup khi đây đã là lần thứ 3 liên tiếp họ không thể góp mặt tại giải đấu này.

 

Dự đoán: 1-1

 

Nguồn : bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #5 vào: Tháng Năm 28, 2014, 08:26:26 AM »
Cả Đan Mạch và Thụy Điển đều không giành được vé đến Brazil vào mùa hè này dù thi đấu cực kì ấn tượng ở vòng loại, sau thất bại tại vòng loại World Cup 2014 cả hai có hàng loạt những trận giao hữu trước các đối thủ nặng đô trên bảng xếp hạng thế giới, tất cả đều nhằm một mục đích là chuẩn bị cho vòng loại EURO 2016 diễn ra sau khi World Cup tại Brazil kết thúc.



Không giống như Thụy Điển, Đan Mạch không giành được xuất Play-off mà bị loại thẳng ngay từ vòng loại mặc dù họ nằm trong bảng đấu được nhận định là khá dễ chịu với các đối thủ như Italia, Séc, Bulgaria, Armenia và Malta.

Chỉ giành được 16 điểm sau 10 vòng đấu và không có tên trong danh sách những đội xếp thứ hai cao điểm nhất, đoàn quân của ông Olsen đành nhậm ngùi nhìn World Cup qua Tivi.

Phát biểu trước báo giới trong nước sau thành quả đáng thất vọng HLV Olsen cho biết:” Nhiều người trong chúng tôi đã tỏ ra thất vọng vì chúng tôi đã không làm được điều đó trong hai cuộc thi vừa qua ( không thông qua vòng loại World Cup 2014 và 2010)”

Đáng ra HLV Olsen đã kết thúc hợp đồng với Đan Mạch vào năm 2012 nhưng thành tích đáng kinh ngạc ở giải vô địch châu Âu năm 2012 đã giúp vị chiến lược gia người Đan Mạch tiếp tục kéo dài hy vọng cùng đội tuyển quốc gia, hợp đồng hiện tại giữa Olsen và Đan Mạch có thời hạn đến hết tháng sáu năm 2016.

Dù là thế nhưng Olsen vẫn là một HLV đầy kinh nghiệm với gần 14 năm dẫn dắt Đan Mạch, chính ông cũng là người đã tạo ra câu truyện kỳ diệu của những chú lính trì mùa EURO 2012 và không có lý do gì để người hâm mộ không tiếp tục tin tưởng vào một tương lai mới cho đoàn quân của Olsen.

Nói đến những cái tên không được dự vòng chung kết World Cup 2014 thì đáng tiếc nhất vẫn là Thụy Điển cùng ngôi sao Ibrahimovic, giành được vé Play-off sau vòng loại với 20 điểm nhưng sau đó lại bị Bồ Đào Nha hạ gục với tổng tỷ số 4-2.

Đội tuyển quốc gia Thụy Điển kết thúc vòng loại World Cup 2014 với thành tích đáng nể chỉ xếp sau đội tuyển Đức nhưng một Hamrén kém kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế đã không thể giúp đội bóng của Ibrahimovic có tên tại Brazil.

HLV Hamrén đến với Thụy Điển vào năm 2009 khi trước đó chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt bất cứ đội tuyển quốc gia nào, hồ sơ của ông hoàn toàn chỉ là những cái tên nhỏ tại giải vô địch quốc gia Nauy như Rosenborg, Aalborg BK, Örgryte IS, AIK, Degerfors IF hay Vasalunds IF. Trận đấu lớn nhất mà ông từng trải qua là trận hòa 4-4 trước Đức sau khi bị dẫn tới 4-0 trong hiệp 1.

Đối đầu với Đan Mạch lần này tiếp tục là cơ hội cho HLV Hamrén thử nghiệm các cầu thủ trẻ của mình sau khi bỏ lỡ dịp đến Brazil mùa hè nay, những chú lính trì dù không được đánh giá cao bằng Thụy Điển nhưng họ luôn là đối thủ kỵ rơ so với đoàn quân của Hamrén. 6 lần đối đầu gần nhất Thụy Điển chỉ có được 1 trận thắng và 2 trận hòa trong khi thua tới 3.

 

Dự Đoán: 2 - 2

Hãy theo dõi tin tức bóng đá trên bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #4 vào: Tháng Năm 27, 2014, 09:45:18 AM »
Man United đã phải trả giá cho một mùa giải đầy thất vọng bằng việc không được dự Champions League mùa sau. Bên cạnh đó, thương hiệu của CLB cũng giảm sút nghiêm trọng.

Theo đánh giá của hãng tư vấn về marketing Brand Finance, giá trị của Man United đã giảm khoảng 58 triệu bảng xuống còn 439 triệu bảng (739 triệu USD) sau khi cán đích ở vị trí thứ bảy ở Premier League mùa giải vừa qua. Trên bảng xếp hạng top 10 đội bóng có thương hiệu giá trị nhất, Man United đã tụt xuống vi trí thứ ba. Trong khi đó, Real Madrid dù vừa giành Decima nhưng vẫn xếp thứ hai sau Bayern Munich, đội bóng đứng đầu top 10 đội bóng có thương hiệu giá trị nhất.

Hãy theo dõi tin tức bóng đá trên bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #3 vào: Tháng Năm 26, 2014, 08:55:13 AM »
Chelsea đã đồng ý bán David Luiz với giá 50 triệu bảng cho PSG, đưa ngôi sao người Brazil trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng.



Nhưng PSG vẫn chưa dừng lại. Với tham vọng ở đấu trường châu lục, đội bóng này đang nhắm tới cả tiền vệ Eden Hazard và thủ thành Petr Cech của Chelsea. Sự “nhiệt tình” của Chelsea trong việc hợp tác chuyển nhượng với PSG làm dấy lên nghi ngờ về một thỏa thuận ngầm. Theo báo chí Anh, trên bàn đàm phán vụ David Luiz, Chelsea được cho đã đề cập tới Ezequiel Lavezzi và… hỏi giá. Giá của Lavezzi trên thị trường chuyển nhượng vào khoảng 25 triệu bảng, còn của Hazard vào khoảng 60 triệu bảng. Trong trường hợp PSG bị hạn chế mức tiền chi tiêu chuyển nhượng, việc đính kèm Lavezzi vào thương vụ chiêu mộ Hazard sẽ mang ý nghĩa then chốt. Một số nguồn tin khẳng định rằng HLV Mourinho đã “bật đèn xanh” để PSG có thể tiếp cận Hazard, miễn là Chelsea được đảm bảo sẽ có Lavezzi.

 

Hãy theo dõi tin tức bóng đá trên bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
Re: M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« Trả lời #2 vào: Tháng Năm 25, 2014, 02:23:31 PM »
Nếu không có cú đánh đầu thành bàn của Sergio Ramos, sẽ không có các bàn thắng của Bale, Marcelo và Gareth Bale. Trung vệ của Real chính là cứu tinh, đưa đội bóng Hoàng gia đến với chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử.





Cú đánh đầu của Ramos là quá khó cho Thibaut Courtois dù thủ môn người Bỉ đã tung người hết cỡ để cản phá. Pha làm bàn ấy đến đúng vào phút thứ 90+3, thời điểm mà rất nhiều người Atletico nghĩ rằng chức vô địch châu Âu đã là của họ.

Ngoài pha làm bàn có thể coi là bước ngoặt của trận đấu, Ramos đã chứng minh được giá trị thủ lĩnh của anh ở trận đấu này. Ngoài bàn thua xuất phát từ sai lầm của Casillas, Ramos đã chỉ đạo hàng thủ Real chơi tốt, bảo đảm được sự an toàn trước khung thành đội nhà. Điểm 9 cho Ramos là xứng đáng.

Trận đấu này cũng đánh giá cáo màn trình diễn của Gareth Bale. Dù bỏ lỡ 2 cơ hội có thể ghi bàn nhưng chính cầu thủ chạy cánh người xứ Wales là người ghi bàn quyết định giúp Real vượt lên trước Atletico. Cần phải nhấn mạnh rằng trước khi ghi bàn ở trận đấu này, cũng chính Bale là người đã ấn định tỷ số 2-1 cho Real trước Barca trong trận chung kết cúp Nhà Vua.

Ronaldo không có được phong độ cao khi trở lại sau chấn thương. Ngôi sao người Bồ cũng không có một cơ hội rõ ràng nào và thường xuyên mất hút trước hàng thủ của Atletico. Phải đến khi trận đấu chính thức đổi chiều, thời điểm Real đã dẫn tới 3-1, Ronaldo mới có bàn thắng cho riêng mình từ chấm 11m.

Chơi tệ nhất bên phía Real trong trận đấu này là Karim Benzema và Khedira. Bên cạnh đó, sai lầm chết người của Iker Casillas cũng khiến thủ quân của Real bị mất rất nhiều điểm trong trận đấu này.

Bên phía Atletico Madrid, Diego Godin được đánh giá cao nhất. Trung vệ người Uruguay ghi bàn mở tỷ số trận chung kết, chỉ huy hàng thủ của Atletico chơi chắc chắn trong suốt 90 phút. Tiếc cho Godin và các đồng đội là dù đã cố gắng, Atletico vẫn không thể giành chiến thắng trước Real.

Ngoài Godin, những cái tên như Koke, Gabi hay Juanfran cũng được đánh giá rất cao nhờ vào tính ổn định xuyên suốt trận chiến ở Da Luz.

Điểm số:

Real Madrid: Casillas (6 điểm) - Coentrao (6 điểm), Varane (7 điểm), Ramos (9 điểm), Cavajal (7 điểm) - Khedira (4 điểm), Modric (8 điểm), Di Maria (8 điểm) - Ronaldo (7 điểm), Benzema (4 điểm), Bale (8 điểm)

Thay người: Marcelo (8 điểm), Isco (6 điểm), Morata (6 điểm)

Atletico Madrid: Courtois (6 điểm) - Luis (7 điểm), Godin (8 điểm), Miranda (7 điểm), Juanfran (7 điểm) - Tiago (6 điểm), Garcia (6 điểm), Gabi (8 điểm), Koke (7 điểm) - Costa (4 điểm), Villa (7 điểm)

Thay người: Adrian (6 điểm), Toby (5 điểm), Sosa (5 điểm)

 

Hãy theo dõi tin tức bóng đá trên bongdanews.vn
 

Đã thoát ra tranlong2708

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 55
M.U săn "hàng thải" của Arsenal
« vào: Tháng Năm 24, 2014, 09:51:42 AM »
Tờ Daily Express cho hay tân huấn luyện viên của Manchester United Louis van Gaal đang có ý định chiêu mộ cựu tiền đạo Arsenal, Gervinho. 



Theo đó, Gervinho hiện đang mâu thuẫn với ban lãnh đạo của AS Roma và có thể phải tìm bến đỗ mới trong mùa Hè này.

Nếu đến Old Trafford, Gervinho sẽ có cơ hội tái hợp với đồng đội cũ ở Arsenal là Van Persie.

Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Gervinho chỉ có 16 triệu bảng.

Bên cạnh đó, M.U sẵn sàng bán tiền vệ Marouane Fellaini trong thời gian tới với mức giá 15 triệu bảng. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã phải chi ra hơn 27 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao người Bỉ từ Everton.

 

Hãy theo dõi tin tức bóng đá trên bongdanews.vn
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
5190 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 02, 2021, 03:59:18 PM
Gửi bởi httravelmate
2 Trả lời
6061 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 04, 2014, 10:41:18 AM
Gửi bởi Strong Pham
5 Trả lời
19123 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 28, 2017, 08:40:12 AM
Gửi bởi dauxetihon
0 Trả lời
2530 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 10, 2012, 03:22:36 PM
Gửi bởi tey
0 Trả lời
816 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 21, 2013, 03:58:26 PM
Gửi bởi trancuong070787

Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay
Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View