Hội du lịch Việt Nam

Chợ du lịch => Chợ Tour Du Lịch => Tour Châu Á => Tác giả chủ đề:: hanhvy1218 vào Tháng Tám 24, 2015, 11:25:42 AM

Tiêu đề: Nhật Bản (Mùa thu - Osaka - Kobe - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Kawaguchi - Tokyo)
Gửi bởi: hanhvy1218 vào Tháng Tám 24, 2015, 11:25:42 AM

Nhật Bản (Mùa thu - Osaka - Kobe - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Kawaguchi - Tokyo)

Giá: 38.990.000 đ
Khởi hành: 01/09/2015
Ngày về: 06/09/2015
Thời gian đi: 06 ngày – 05 đêm
Điện thoại hỗ trợ: Ms. Hạnh Vy - 0933 952 897 - YH: hanhvytravel.nguyen - SP: vycherry

LỊCH BAY THAM KHẢO:

VN 320 01SEP T SGNKIX 0010 0720
VN 301 06SEP S NRTSGN 1900 2305

NGÀY CHUẨN BỊ  31/08  : TP.HCM - OSAKA 

Quý khách tập trung tại ga đi quốc tế - sân bay Tân Sơn Nhất, HDV Công ty du lịch Fiditour đón Quý khách và hướng dẫn làm thủ tục bay đi Nhật Bản lúc 00:10.
Nghỉ đêm trên máy bay.

NGÀY 01 : OSAKA – KOBE 

Quý khách ăn sáng trên máy bay.
Đến sân bay quốc tế Kansai, xe và HDV đón Đoàn và đưa đi tham quan:
•   Cảng kobe Harborland. (Không bao gồm Phí vào Công viên Amusement)
•   Bảo tàng rượu Sake truyền thống của Nhật.
Ăn trưa với món bò Kobe nổi tiếng của Nhật Bản.
•   Lâu đài Osaka (chụp hình bên ngoài) – hay còn gọi là lâu đài Hạc Trắng là một trong những lâu đài nổi tiếng nhất của Nhật Bản đã đóng góp một vai trò lớn trong việc thống nhất Nhật Bản trong suốt thế kỷ thứ 16.
•   Trung tâm mua sắm Shinsaibashi – khu mua sắm lớn nhất tại Osaka. Quý khách có thể tìm mua những bộ đồ mới từ Châu Âu, những bộ Kimono truyền thống cho đến cửa hàng quần áo bình dân.
Ăn tối, nhận phòng khách sạn và tự do dạo phố.

NGÀY 02  : OSAKA – KYOTO – NAGOYA 

Ăn sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành đến Cố đô Kyoto, tham quan:
•   Đền Kyomizu - Còn gọi là chùa Thanh Thủy (nước thiêng) ở núi Otowa. Chùa thờ Phật Quan Âm nghìn tay. Phía sau chùa có thác nước chảy xuống theo đường dẫn thành 3 dòng, tượng trưng cho những khát vọng của con người. Du khách đến đây thường thành kính cầm gáo hứng dòng nước thiêng từ vách đá, vừa uống vừa cầu nguyện.
Ăn trưa. Đoàn tiếp tục tham quan:
•   Đền Vàng Pavillion - được xây dựng vào năm 1397 với toàn bộ mặt vách 3 tầng cả trong và ngoài đều dát vàng. Đặc biệt, cảnh quan của ngôi chùa thay đổi theo từng mùa, mùa xuân có hoa anh đào, mùa hạ rực nắng, mùa thu lá đỏ và mùa đông tinh khiết với những bông tuyết trắng rơi trên mái chùa.
•   Thưởng thức show trình diễn Kimono truyền thống tại trung tâm dệt Nishinjin.
Đoàn di chuyển về Nagoya. Ăn tối, nhận phòng và nghỉ ngơi.

NGÀY 03  : NAGOYA – NÚI PHÚ SỸ - KAWAGUCHI

Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách:
•   Núi Phú Sĩ là một trong những ngọn núi lửa nổi tiếng nằm trên đảo Honshu phía Đông Nam, cách thủ đô Tokyo 80 km. Với độ cao 3,776m, đây là ngọn núi cao nhất Nhật Bản. với đỉnh núi lửa hiện vẫn còn hoạt động, được bao bọc bởi 5 hồ nước ngọt lớn . Gần đây xuất hiện nhiều suối nước nóng. Từng là một núi lửa phun trào lần cuối vào năm 1707, không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp lãng mạn nơi đây còn thu hút du khách bởi sự hoang sơ bí hiểm.
Quý khách sẽ lên núi đến trạm thứ 5 nếu thời tiết cho phép.
•   Làng cổ Oshino hakkai
•   Mua sắm tại Gotenba (Nếu thời gian cho phép)
Ăn tối. Nghỉ đêm tại thành phố Nagoya

NGÀY 04  : KAWAGUCHIKO – TOKYO

•   Tương Phật Daibutsu statue: Là pho tượng Phật bằng đồng lớn thứ 2 ở Nhật với chiều cao 13,35m.
Đoàn di chuyển đến vùng hồ Hakone. Tham quan:
•   Du thuyền 10 phút trên hồ Ashi
•   Thung lũng Owakudani - là một vùng núi lửa còn sôi sục, nằm trên miệng núi lửa Hakone, lần cuối cùng phun lửa cách đây 3,000 năm. Owakudani được mệnh danh là SPA valley, hiện có nhiều suối nước nóng với nhiều chất sulfur.Owakudani có nhiều resort rất đẹp nổi tiếng thế giới, dân Nhật và du khách khắp thế giới đến đây tắm suối nước nóng, thưởng thức danh lam thắng cảnh, và tìm ăn trứng gà trường sinh.
Di chuyển về khách sạn. Ăn tối, nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 05  : TOKYO   

Ăn sáng tại khách sạn. Qúy khách tham quan:
•   Đền Asakusa Kannon – Ngôi đền thờ cổ nhất tại Tokyo
•   Công viên Ueno – trồng các cây hoa anh đào cổ thụ. Là nơi người Nhật thường tổ chức các bữa tiệc ngắm hoa anh đào
Ăn trưa. Tiếp tục tham quan:
•   Cung Điện Hoàng Gia (chụp hình bên ngoài) – cung điện chỉ mở cửa cho du khách tham quan một năm hai lần vào ngày sinh Nhật hoàng (23/12) và ngày đầu năm tết dương lịch
•   Tháp truyền hình Tokyo Tower cao 150m (tự túc)– Tháp Tokyo được xây dựng vào năm 1958 với chiều cao 333 m, cao hơn tháp Eiffel ở Paris 13 m và là tháp bằng thép tự đỡ cao nhất thế giới.
Ăn tối. Nhận phòng khách sạn. Nghỉ ngơi tự do.

NGÀY 06 : TOKYO - TP.HCM 

Ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Xe đưa đoàn tham quan
•   Đền Meiji-Jingu - được xây dựng vào năm 1920. là một ngôi đền thờ thiên hoàng Minh Trị Meiji-Tenno và Hoàng Thái Hậu. Jingu là một ngôi đền được nhiều người biết đến và chủ yếu thờ phụng tổ tiên của hoàng thất, thiên hoàng… , đây là điểm khác với những ngôi đền thông thường
(“Jingu” là tên gọi tắt của “Ise-jingu”).
•   Tòa nhà chính phủ Metropolitan Government Building Đoàn di chuyển đến hòn đảo nhân tạo Odaiba, một khu đô thị giải trí sầm uất nhất Tokyo tham quan chụp ảnh
Xe đưa đoàn ra sân bay quốc tế Narita làm thủ tục bay về Việt Nam.
Đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23h05, kết thúc chuyến đi và hẹn gặp lại.
Mobile View