Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Bổ Sung Omega-3 Kịp Thời Cho Con Đừng Để Quá Muộn  (Đã xem 714 lần)

Đã thoát ra haminguyen2707

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
Bổ Sung Omega-3 Kịp Thời Cho Con Đừng Để Quá Muộn
« vào: Tháng Ba 29, 2021, 09:53:09 AM »
Tôi là một bà mẹ nội trợ khi nào cũng trong trạng thái bận rộn trông coi hai cậu con trai của mình: đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ học lớp 6 cùng hàng tá công việc trong gia đình. Tôi đã có quyết định thực sự sai lầm khi cho 2 cậu nhóc tiếp xúc với công nghệ khi còn nhỏ, 2 con tôi rất biếng ăn nên tôi đã cho con xem các video trên youtube và cách này rất hữu hiệu, 2 con cứ tập trung xem còn tôi cứ tập trung đút cho con ăn. Trước đây tôi phải mất hàng giờ thì mới có thể cho 2 cậu nhóc ăn xong nhưng giờ đây chỉ cần 30 phút là xử lý hết được bát đồ ăn, vì vậy thời gian còn lại tôi có thể làm các công việc khác trong gia đình. Từ đó, việc sử dụng các thiết bị điện tử để xem các chương trình, giải trí trở thành thói quen sở thích của 2 con. Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng và bắt đầu nhận ra sai lầm của mình. Đặc biệt, từ khi dịch Covid- 19 nổ ra khiến các lớp học bị đóng cửa và học sinh chuyển sang hình thức học online tại nhà, các con tôi lại càng tiếp xúc nhiều hơn với máy tính và điện thoại. Ngoài những lúc học online trên máy tính ra thì 2 đứa lại lén xem TV, bật youtube, thế là cả ngày chỉ ở nhà và dán mắt vào màn hình suốt 8 tiếng. Tôi đã phải loay hoay tìm kiếm các hoạt động thay thế để các con ít tiếp xúc với thiết bị điện tử hết mức có thể.

Tôi có để ý thấy vài lần các con bị đỏ mắt, mắt chớp nhiều hơn bình thường đặc biệt chúng còn nheo mắt khi phải nhìn các vật ở xa. Quá sốt ruột không thể để tình trạng này kéo dài được nữa, tôi lập tức đem 2 đứa đi khám mắt và đúng như tôi dự đoán, cả 2 đều bị cận thị và bắt buộc phải đeo kính 24/24. Tôi hỏi bác sĩ liệu có cách nào để không phải đeo kính thì nhận được câu trả lời là với độ cận hiện tại của 2 con thì việc đeo kính là bắt buộc. Tuy nhiên, nếu cứ để 2 con tiếp xúc quá nhiều với máy tính, điện thoại nhiều như vậy thì độ cận sẽ tăng lên nhanh chóng. Bác sĩ có khuyên tôi cho con dùng omega-3 để có thể tăng cường thị lực và giảm tình trạng tăng độ cận.

Khi nghe được lời khuyên của bác sĩ, tôi đi ra hiệu thuốc ngay cổng bệnh viện và được tư vấn mua sản phẩm viên nang omega-3 của Đức. Thật may mắn khi tôi gặp được cô dược sĩ vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình, cô giải thích kỹ càng cho tôi về sản phẩm. Omega-3 đến từ thương hiệu Doppelherz tại Đức (thương hiệu này tôi cũng đã sử dụng sản phẩm Kinder Calciovin Liquid cho con và thực sự rất hài lòng vì hiệu quả mà sản phẩm đem lại). Với thành phần chính là omega-3 từ dầu cá biển xanh với hàm lượng cao giúp cho mắt sáng khỏe, giảm tình trạng khô mắt, mỏi mắt và cực tốt đối với những người bị cận. Ngoài omega-3 thì có bổ sung thêm các loại vitamin và dưỡng chất cần thiết cung cấp cho cơ thể. Sản phẩm ở dạng viên nang che giấu mùi vị tanh của dầu cá biển xanh nên khi uống không gây bất kỳ bất tiện nào đặc biệt đối với trẻ con rất nhạy cảm với các loại có mùi, vị khó chịu. Hơn nữa thương hiệu này có công ty phân phối chính thức tại Việt Nam nên tôi cũng cực kỳ yên tâm về chất lượng sản phẩm vì trước đó tôi rất dị ứng với hàng xách tay. Giá thành cũng rất ổn chỉ 245.000đ/ hộp 30 viên nang, một ngày dùng 2 viên/ lần nên tính ra chỉ có 8.000đ/ viên. Hình thức vỏ hộp bắt mắt với tone màu chủ đạo đỏ đen.

[​IMG]

Omega-3 sản phẩm chất lượng, hiệu quả đến từ thương hiệu uy tín​

Nhưng tất cả cũng mới chỉ là cảm quan ban đầu còn về chất lượng thì phải dùng mới biết và quả thật sản phẩm đã đạt được kỳ vọng của tôi. Tôi đã cho 2 con dùng trong vòng 2 tháng kết hợp với hạn chế các thiết bị điện tử, luyện mắt thường xuyên và nhận thấy 2 đứa không còn chớp mắt liên tục nhiều như trước, thói quen hay dụi mắt cũng không còn và mắt sáng khỏe hơn. Lẽ ra tôi phải nhận ra điều này sớm hơn để có thể quán triệt các thói quen xấu và bổ sung omega-3 sớm hơn cho con, nhưng cũng may lúc này không phải quá muộn, tôi có thể biết cách bổ sung omega-3 cho con để tăng cường sức khỏe cho mắt và cải thiện thị lực. Tôi đã phát hiện và biết cách bổ sung omega-3 cho con như thế đấy còn bạn thì sao?. Hãy quan sát, phòng tránh và bổ sung omega-3 kịp thời cho con đừng để quá muộn bạn nhé!.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
1 Trả lời
3502 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 11, 2012, 11:03:20 AM
Gửi bởi sachhot_giamgia
0 Trả lời
2950 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 13, 2013, 01:35:54 PM
Gửi bởi quatangdoingoai02
0 Trả lời
2162 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 20, 2015, 03:36:50 PM
Gửi bởi Lam.Lan
0 Trả lời
3380 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 17, 2021, 09:19:31 AM
Gửi bởi dumien
0 Trả lời
446 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 29, 2021, 09:51:41 AM
Gửi bởi haminguyen2707

TOUR 1 NGÀY: TÀU RỒNG SÔNG HÀN BUỔI TỐI
Tour: Tham quan
0 ngày 1 đêm
120,000
Đặt ngay
Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
768,000
Đặt ngay
Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View