4. Tưa lưỡi
Bệnh biểu hiện bằng các mảng trắng và vết loét nhỏ trên bề mặt lưỡi bé. Bệnh do nấm hoặc vi khuẩn xâm nhập gây ra. Nguyên nhân gây bệnh có thể là do mẹ không đảm bảo vệ sinh khi cho bé bú.
Khi bé bị bệnh, mẹ nên làm sạch lưỡi cho bé bằng gạc đánh tưa và nước muối sinh lý. Tuy nhiên, mẹ nên làm nhẹ nhàng, không nên cố gắng chà xát mạnh để làm tróc lớp bong trắng trên lưỡi bé vì có thể gây tổn thương lưỡi.
5. Viêm rốn
Viêm rốn là bệnh thường gặp ở trẻ em nhất là trẻ sơ sinh. Bởi vì lúc này rốn sẽ rụng chậm hơn sau 12 ngày và sưng đỏ, ra mủ, có mùi hôi.
Thường viêm rốn là do sức đề kháng của bé và vệ sinh chưa sạch sẽ.
Khi bé bị viêm rốn mẹ nên sát trùng nhẹ nhàng cho bé bằng cồn 70 độ, giữ vệ sinh và quấn gạc băng rốn của bé lại.
6. Sốt
Bé cũng rất dễ bị sốt. Thường do bé bị vi khuẩn xâm nhập gây bệnh. Cũng có khi trẻ bị ủ kín, quá nóng khiến phát sốt. Một số bé phát sốt sau khi tiêm vắc xin do phản ứng của cơ thể.
Khi bé sốt mẹ nên thường xuyên đo nhiệt độ cho bé để theo dõi bệnh và hạ sốt cho bé. Mẹ có thể lau người cho bé bằng nước ấm ở các vị trí phát nhiệt như trán, nách, tay. Ngoài ra mẹ nên cho bé mặc đồ rộng rãi và nằm ở nơi thoáng mát.
7. Nhiễm trùng hô hấp
Biểu hiện của bệnh là bé chảy nước mũi, ho và sốt. Bệnh do vi rút hay vi trùng xâm nhập gây ra. Khi trẻ bị bệnh mẹ nên cho bé uống thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Bệnh có thể kéo dài trong vài tuần liền.
8. Viêm mắt
Đây là bệnh thường gặp ở trẻ em do trẻ bị viêm nhiễm trong quá trình ra đời hay ngay sau đó. Mắt bé bị sưng, chảy nước mắt và đổ ghèn, mở mắt khó khăn khi mắc bệnh.
Mẹ cần chăm sóc kỹ, giữ vệ sinh cho bé và uống thuốc điều trị cần thiết để tránh những biến chứng lớn hơn của bệnh có thể khiến bé bị mù mắt.
Nguồn: Nhà thuốc Nghĩa Hưng