Hội du lịch Việt Nam

Hỏi đáp - Tư vấn du lịch => Trao đổi khác => Tác giả chủ đề:: tuyetnhungnapa vào Tháng Ba 21, 2018, 02:57:12 PM

Tiêu đề: Các nguyên nhân gây nám dav
Gửi bởi: tuyetnhungnapa vào Tháng Ba 21, 2018, 02:57:12 PM
Nám da hay tàn nhang thực chất được hình thành chủ yếu do cơ chế gia tăng quá mức lượng sắc tố melanin, làm xuất hiện những đốm màu nâu hoặc đen, sậm hơn các vùng da khác. Vậy nguyên nhân do đâu mà xuất hiện nám da?

1. Di truyền là nguyên nhân gây nám da khó chữa
Yếu tố phải kể đến tiếp theo đó là yếu tố di truyền. Theo các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, tỉ lệ những người bị nám da có thể chiếm từ 20-70% là những người có quan hệ họ hàng với nhau. Vì vậy, chẳng cần phải thắc mắc gì nếu như trong gia đình hay những người có quan hệ huyết thống bị nám da, nguy cơ bạn gặp phải chúng cũng rất cao. Việc trị nám da triệt để trong trường hợp này là rất khó.
2. ánh nắng mặt trời gây nám da
Đây là tác nhân trực tiếp gây nên nám da nói riêng và các tình trạng về da nói chung như: mụn, tàn nhang, sạm da, ung thư da,…Nó cũng là chất xúc tác đẩy nhanh quá trình nám da ở phụ nữ.
Nám da thường xuất hiện trên mặt, đó cũng là lý do giải thích tại sao việc tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời mà không che chắn cẩn thận lại có nguy cơ bị các vấn đề về da cao hơn những người bình thường. Các tia UVA, UVB,…gây hại đối với làn da, đặc biệt vào những giờ cao điểm mức độ phóng ra của chúng rất lớn nên rất dễ bị nám da.
3. Nguyên nhân gây nám da do lạm dụng mỹ phẩm
Việc sử dụng quá nhiều loại mỹ phẩm nhất là những loại mà thành phần có các chất độc hại, bào mòn và tẩy trắng da nhanh sẽ làm da mỏng đi. Vì vậy, da cũng dễ bắt nắng hơn, tạo cơ hội tốt để nám da và tàn nhang tấn công.
4. Rối loạn nội tiết tố gây nám da
Đây cũng là nguyên nhân gây nám da phổ biến và chủ yếu ở chị em phụ nữ, đặc biệt ở lứa tuổi ngoài 30. Rối loạn nội tiết tố có thể do nhiều nguyên nhân như: chu kì kinh nguyệt bất thường, sử dụng các loại thuốc kháng sinh, thuốc tránh thai trong thời gian dài,…Tất cả các yếu tố đó đều có thể gây ra nám da, tàn nhang.
Ở tuổi 30+ và phụ nữ sau khi sinh, tình trạng này dễ xảy ra nhất do lượng nội tiết tố thay đổi và không còn cân bằng nữa. Lượng estrogen giảm là nguyên nhân dẫn đến các thay đổi về da giai đoạn này: da bị nhăn nheo, sức đàn hồi giảm và nám, tàn nhang cũng không thoát khỏi.
Mobile View