Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  11 ngôi sao xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2010/11  (Đã xem 1497 lần)

Đã thoát ra hoanghien233

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 23
11 ngôi sao xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2010/11
« vào: Tháng Năm 27, 2011, 10:49:08 AM »
(Dân trí) - Song song với việc bầu chọn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA cũng đã công bố danh sách 11 cái tên sáng giá nhất mùa bóng 2010/11. Và không ngạc nhiên khi MU và Arsenal lại “thống trị” đội hình này.

Thủ môn:
Edwin Van der Sar (MU): Ở tuổi 40, thủ thành người Hà Lan vẫn luôn thể hiện được sự chắc chắn đến mức tuyệt vời trong khung gỗ của MU. Đáng tiếc cho người hâm mộ túc cầu giáo trên toàn thế giới bởi khi mùa giải này khép lại, Van der Sar sẽ chính thức “treo găng” và nói lời chia tay với sự nghiệp đầy những vinh quang và cảm xúc của anh.

 Hậu vệ:
Bacary Sagna (Arsenal): Ngôi sao người Pháp chính là cầu thủ thi đấu ổn định nhất hàng phòng ngự Arsenal. Lên công về thủ như một con thoi bên hàng lang phải của The Gunners, Sagna đã khá nhiều lần trợ giúp các đồng đội lập công bằng nhưng quả tạt có độ chuẩn xác rất cao.

 

 du lịch hồng kông Vidic tiếp tục chứng tỏ được đẳng cấp và tầm quan trọng tại Old Trafford

Nemanja Vidic (MU): Sir Alex đã không nhìn lầm người khi quyết định trao chiếc băng thủ quân tại Old Trafford cho trung vệ người Serbia. Mạnh mẽ, chính xác và cực kì đẳng cấp, đó chính là những phẩm chất đã làm nên “thương hiệu” Vidic, không chỉ ở Premier League mà cả trên bình diện thế giới.

 Vincent Kompany (Man City): Luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Roberto Mancini trong đội hình “triệu phú” ở nửa “Xanh” thành Manchester, Kompany đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Trung vệ người Bỉ cũng luôn có được sự ăn ý cần thiết với những người đá cặp, dù là Kolo Toure hay Joleon Lescott.

 Ashley Cole (Chelsea): Trong một mùa giải mà hầu hết các vị trí của các nhà ĐKVĐ Premier League đều sa sút tệ hại, cựu hậu vệ Arsenal chính là một điểm sáng hiếm hoi vẫn giữ được phong độ của một ngôi sao hàng đầu. Dẫu thường vướng phải những rắc rối bên ngoài sân cỏ nhưng khi khoác lên mình chiếc áo màu xanh, không mấy khi Ashley Cole khiến các CĐV The Blues phải thất vọng về mình.

Tiền vệ:
Luis Nani (MU): Các Manucians đã có thể chôn chặt những kí ức ngọt ngào về Cristiano Ronaldo tại Old Trafford để thay thế vào đó bằng một ngôi sao mới, đó chính là Luis Nani. 10 bàn thắng cùng 18 lần “dọn cỗ” cho các đồng đội, tiền vệ người BĐN đang trải qua mùa bóng đáng nhớ nhất kể từ ngày cập bến “nhà hát của những giấc mơ”.


 Du Lịch Campuchia, “Tiểu Zizou” mới chính là ngôi sao sáng nhất ở Arsenal mùa giải qua


Samir Nasri (Arsenal): “Tiểu Zizou” mới là cái tên nổi bật nhất ở Emirates một năm qua chứ không phải là đội trưởng Fabregas. Giai đoạn “thăng hoa” mạnh mẽ của Arsenal vào giữa mùa giải gắn liền với sự bùng nổ và những bước chạy ma thuật nơi đôi chân của cựu tiền vệ Marseille. Đáng tiếc là sau đó, phong độ của Nasri có phần chững lại, kéo theo sự sa sút của cả tập thể các “pháo thủ” thành London.

 
Jack Wilshere (Arsenal): Tài năng trẻ sáng giá nhất ở xứ sương mù vào lúc này! Wilshere cũng vinh dự được PFA trao tặng danh hiệu “Cầu thủ trẻ của năm” sau những màn trình diễn ấn tượng và chững chạc trong màu áo Arsenal. Ở tuổi 19 và dưới sự dìu dắt của “bậc thầy” Wenger, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi Wilshere phía trước.

 
Gareth Bale (Tottenham): Một lẽ tất yếu khi chủ nhân của phần thưởng “Cầu thủ hay nhất Premier League 2010/11” được xướng tên trong đội hình tiêu biểu mùa giải này. Với tốc độ của một chiếc F1, Bale là nỗi khiếp sợ của hàng loạt hậu vệ danh tiếng dù sau đó, chấn thương ở giai đoạn hai của mùa giải khiến những đóng góp của “Ryan Giggs đệ nhị” cho Spurs có phần bị hạn chế.

 
"Chiếc F1" bên hành lang trái của Tottenham, Gareth Bale
 
Tiền đạo:

 Carlos Tevez (Man City): Trong một tập thể gồm nhiều “ông sao” tại Eastlands, Tevez vẫn đang là mắt xích quan trọng nhất. Không chỉ bởi 21 lần trực tiếp mang về niềm ui cho Man “xanh”, Apache còn là thủ lĩnh tinh thần cho các đồng đội với một lối chơi cực kì nhiệt tình và máu lửa.

 Dimitar Berbatov (MU): Xét một cách toàn diện thì đây cũng chưa hẳn là một mùa giải thành công với chân sút người Bulgaria khi “bố già” luôn thi đấu vật vờ như một cái bóng ở những trận cầu đỉnh cao. Tuy nhiên, khi nhìn vào con số 21 bàn thắng tại Premiership và 22 trên tất cả các mặt trận cho “Quỷ đỏ”, nếu Berba vắng mặt trong danh sách 11 ngôi sao tiêu biểu thì sẽ là một thiếu sót lớn.

 GK

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2081 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 12, 2008, 11:10:45 AM
Gửi bởi bin_lin
0 Trả lời
8871 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 11, 2017, 03:04:54 PM
Gửi bởi mrsmile
0 Trả lời
955 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 11, 2017, 01:58:00 PM
Gửi bởi Pham Tony
0 Trả lời
1210 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 07, 2018, 09:47:42 PM
Gửi bởi caonguyennui86
0 Trả lời
4610 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 27, 2019, 11:47:20 PM
Gửi bởi thuyvanzero

TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,044,000
Đặt ngay
Khám phá thánh địa Mỹ Sơn
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
420,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View