Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Putin cáo buộc phương Tây dùng Ukraine để kiềm chế Nga  (Đã xem 970 lần)

Đã thoát ra lethihuyennhu90

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 0
Putin cáo buộc phương Tây dùng Ukraine để kiềm chế Nga
« vào: Tháng Tám 05, 2014, 09:57:15 PM »
Tổng thống Vladimir Putin hôm nay cho biết các diễn biến trong cuộc khủng hoảng Ukraine thể hiện nỗ lực lâu dài của phương Tây nhằm kiềm chế Nga, đồng thời tuyên bố bảo vệ người Nga ở nước ngoài sau khi lệnh ngừng bắn ở Ukraine hết hiệu lực.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với các đại sứ Nga hôm nay. Ảnh: RIA Novosti.
Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài tại Nga hôm nay. Ảnh: RIA Novosti.
"Chúng ta phải hiểu rõ rằng những diễn biến, kích động ở Ukraine, là một biểu hiện tập trung rõ ràng của chính sách kiềm chế", RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trước các đại sứ và phái viên thường trực nước ngoài tại Nga. "Chính sách đó rõ ràng chưa hề bị gián đoạn ngay cả sau Chiến tranh Lạnh".
Theo ông Putin, những sự kiện xảy ra trên thế giới cho thấy trật tự đơn cực dựa trên sự thống trị của phương Tây cũng như tiêu chuẩn kép với Nga "đã không còn hoạt động". Tổng thống Nga cho rằng phương Tây nên xây dựng và duy trì quan hệ với các quốc gia khác "dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".
Ông khẳng định Moscow tiếp tục bảo vệ quyền lợi của công dân Nga ở nước ngoài. "Tôi muốn mọi người hiểu rằng chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của người Nga ở nước ngoài, sử dụng mọi biện pháp có thể, từ chính trị đến kinh tế, hoạt động nhân đạo phù hợp với luật pháp quốc tế để thực hiện điều này", tổng thống Nga nói.
Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko hôm qua quyết định không gia hạn lệnh ngừng bắn ở miền đông và tái triển khai chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại khu vực này.
Ông Putin trước đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia hạn ngừng bắn và kêu gọi Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) đóng vai trò tích cực trong việc giám sát thỏa thuận. Tuy nhiên, OSCE cho hay tổ chức này đang thu nhỏ quy mô của các hoạt động giám sát và ngừng việc triển khai nhân lực đến đông Ukraine.
newbielink:http://gunny3.us [nonactive] newbielink:http://gunny3.us [nonactive] newbielink:http://gunny3.us [nonactive]] newbielink:http://gunny3.us [nonactive] newbielink:http://gunny3.us [nonactive]] newbielink:http://gunny3.us [nonactive] newbielink:http://gunny3.us [nonactive]
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1821 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 28, 2009, 01:20:26 PM
Gửi bởi caotri
0 Trả lời
2380 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 30, 2009, 12:31:16 PM
Gửi bởi kieutrinh
0 Trả lời
443 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 02, 2016, 05:03:50 PM
Gửi bởi nguyenanh0822
0 Trả lời
1952 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 22, 2016, 08:49:37 AM
Gửi bởi athena456
0 Trả lời
700 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 26, 2017, 03:57:31 PM
Gửi bởi minhphuong.boyhn

Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View