Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Giải mã hiện tượng nóng lên của phân khúc đất nền  (Đã xem 1651 lần)

Đã thoát ra longpham

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 5
Re:  Giải mã hiện tượng nóng lên của phân khúc đất nền
« Trả lời #2 vào: Tháng Mười Một 18, 2015, 10:37:47 PM »
ớ sao em trả lời mà noá lại ko tăng lên

Gộp bài: Tháng Mười Một 18, 2015, 10:38:06 PM
newbielink:http://www.thanhthinhphat.com/bang-bien-quang-cao-dep-gia-re-hcm.htm [nonactive], bảng quảng cáo đẹp giá rẻ nhất tp HCM do Công ty Quảng cáo Thanh Thịnh Phát thi công luôn đảm bảo tính kỹ – mỹ thuật với giá thành rẻ nhất và phù hợp theo từng yêu cầu của quý khách hàng muốn newbielink:http://www.thanhthinhphat.com/lam-bien-bang-hieu-alu-mica-chu-noi-gia-re.htm [nonactive] newbielink:http://www.thanhthinhphat.com/dich-vu-hcm/lam-bang-hieu-gia-re-hcm [nonactive] bằng Alu chữ nổi mica newbielink:http://www.thanhthinhphat.com/dich-vu-hcm/xuong-gia-cong-san-xuat-chu-noi-inox-mica-dong-gia-re-hcm/chu-noi-inox-dep-gia-re [nonactive] hay bằng bạt hiflex hay bảng newbielink:http://vinaphato.com/hop-den-mica-led-nap-hit-giare.html [nonactive] đang được sử dụng rất phổ biến và là một phần không thể thiếu của các công ty, tổ chức hay các shop thời trang, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thẩm mỹ, nha khoa, các gian hàng hội chợ cho đến các showroom, trường học …
 

Đã thoát ra tdtvkieu

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 0
Giải mã hiện tượng nóng lên của phân khúc đất nền
« vào: Tháng Bảy 16, 2015, 04:24:02 PM »
Không được công bố rộng rãi, ít tiếp thị, quảng cáo như thị trường căn hộ, song phân khúc thị trường đất nền, nhà phố gần đây đang diễn ra một làn sóng ngầm về giao dịch. Theo nhận định của một số chuyên gia, sức hấp thụ của phân khúc đất nền có khi còn lớn hơn cả căn hộ, đặc biệt đang có một dòng tiền đầu tư khá lớn đổ vào phân khúc này.



Khách hàng đổ về đô thị thương mại IJC@VSIP tham quan, đặt cọc cuối tháng 6

Giao dịch tăng mạnh

Qua ghi nhận thực tế của Đầu tư Bất động sản tại nhiều dự án đất nền, nhà phố tại các quận, huyện của TP. HCM thời gian gần đây, hầu hết các dự án có kết quả giao dịch khá tốt, đặc biệt là tại các dự án ở hai khu vực Đông và Nam TP. HCM, nơi có lợi thế kết nối hạ tầng giao thông, thanh khoản và giá cả đang tăng khá.

Đơn cử, tại khu vực Nam Sài Gòn, mới đây, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) tung ra thị trường 117 nền đất thuộc Dự án Jamona City tại quận 7 có giá từ 2 - 6 tỷ đồng/nền. Ngay trong ngày mở bán đã có 106/117 nền đất thuộc dự án đã được giao dịch thành công. Số nền còn lại được tiêu thụ hết chỉ 3 ngày sau đó.

Sau thành công của Dự án Jamona City tại Nam Sài Gòn, Sacomreal tiếp tục chuyển hướng sang phía Đông TP. HCM bằng việc tung ra thị trường Dự án Jamona Home Resort tại trung tâm quận Thủ Đức với 2 mặt giáp sông Vĩnh Bình. Đây là dự án thuộc phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đầu tiên được Sacomreal công bố ra thị trường. Dự án gồm 238 căn biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập, nhà liên kế vườn được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng, quy mô lên đến 9 héc-ta với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Phố thương mại New Central Park ra mắt chiếm lĩnh thị trường đất nền Bình Dương
[/i]

Nguồn tin từ Sacomreal cho biết, dù mới chỉ giới thiệu ra thị trường, chưa chính thức công bố, nhưng lượng khách hàng quan tâm, tìm hiểu dự án khá lớn. Bên cạnh những dự án kể trên, điểm lại hàng loạt dự án đất nền, nhà phố khác cũng đều thu hút mạnh khách hàng.

Nguồn tin từ chủ dự án này cho biết, trong số 58 căn biệt thự có mức giá trung bình khoảng 7 tỷ đồng/căn, chỉ tính từ đầu năm đến nay, toàn bộ sản phẩm của của dự án này đã được khách hàng đặt mua. Hay cũng là sản phẩm nhà, đất, từ đầu năm đến nay, Công ty Khang Điền đã gặt hái được khá nhiều thành công nhờ đầu tư đúng mạch thị trường với dòng sản phảm nhà phố Mega với các dự án Mega Residence, Mega Ruby và Mega Village khi hàng trăm căn nhà phố đã được bán thành công ra thị trường.



Đất nền Bình Dương liên tục cháy hàng ( Trong ảnh: Hội nghị ra mắt phố thương mại New Central park thu hút hơn 200 khách hàng tham dự)

Ngoài những dự án mới, nhiều dự án đất nền một thời gian dài trước đây hầu như bị tắc về thanh khoản, cũng được giao dịch khá mạnh trên thị trường và đang có xu hướng tăng giá.

Nguồn tin từ các đơn vị môi giới cho biết, nhiều dự án đất nên tại quận 2 như Huy Hoàng, Thế Kỷ, Thạnh Mỹ Lợi, Phú Nhuận… đang được nhiều khách hàng tìm mua, thanh khoản tăng mạnh với mức giá đã lên từ 5 - 10% so với thời điểm cuối năm 2014.

Vị trí địa lý thuận lợi khi nằm ngay mặt tiền Vành đai 4 – Đại lộ dân chủ, đối diện cổng KCN VSIP 2 (Có 10.000 chuyên gia, 15.000 NVVP, 42.000 công nhân), cách trung tâm hành chính chỉ 5-7 phút di chuyển, phố thương mại New Central Park vừa ra mắt cuối tháng 6 thu hút nhiều chuyên gia nước ngoài và nhà đầu tư. Chưa đầy 20 ngày, tổ chức 3 hội nghị khách hàng với hàng trăm khách tham quan, đặt cọc, New Central Park dự kiến sẽ còn thắng lớn trong tháng 7 và tháng 8.

Giải mã hiện tượng đất nền

Trao đổi với Đầu tư Bất động sản về xu hướng của thị trường đất nền, bà Đỗ Thị Loan, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM cho rằng, không riêng gì thị trường đất nền, mà bất động sản đã tốt lên ở hầu hết các phân khúc và cả các khu vực.

Bên cạnh các dự án nhà ở thuộc phân khúc cao cấp ở TP. HCM thuộc Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, quận 2, hàng loạt dự án nhà ở thuộc phân khúc trung bình tại Thủ Đức, quận 9, Gò Vấp, quận 12, quận 8, Bình Chánh, Nhà Bè, Bình Tân và các dự án tại các tỉnh lân cận TP. HCM như Bình Dương, Long An, Đồng Nai cũng đang tốt lên.

Theo bà Võ Thị Dịu Hiền, Phó tổng giám đốc Sacomreal, mỗi phân khúc trên thị trường đều có nhu cầu nhất định. Chẳng hạn, với căn hộ, nhu cầu nhà ở thường tập trung vào các khách hàng làm văn phòng, còn với đất nền thì đối tượng nhà ở thường là những người làm việc tự do, đặc biệt với những người có tâm lý, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là tài sản để dành thì họ chọn đất nền nhà phố.

“Chưa lúc nào lãi suất vay ngân hàng tốt như hiện nay, cùng với việc các doanh nghiệp đưa ra nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, giá bất động sản còn hợp lý nên ngoài những người có nhu cầu về nhà, còn kích thích rất nhiều khách hàng đầu tư vào bất động sản”, bà Hiền lý giải.

Tương tự, phân tích về sự bứt phá gần đây của phân khúc đất nền, ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Tấc Đất Tấc Vàng nhận định, đây là quy luật của thị trường. “Quan niệm truyền thống từ xưa đến nay, đất nền vẫn được nhà đầu tư và người mua nhà ưa chuộng do linh hoạt trong việc xây dựng. Hơn nữa, tâm lý nhiều người Việt cũng vẫn thích ở nhà riêng, đó là cơ hội của thị trường đất nền”, ông Tuấn nói và  cho rằng, cái khác của thị trường hiện nay so với trước đây là thay vì mua đất bằng mọi giá, thì hiện nay nhà đầu tư rất khôn ngoan, chỉ mua sản phẩm của những dự án pháp lý rõ ràng và mang nhiều giá trị tiềm năng.
[/color]
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2249 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 25, 2008, 01:02:29 PM
Gửi bởi khidotdh88
0 Trả lời
4779 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 22, 2008, 10:08:29 AM
Gửi bởi nhantam
5 Trả lời
1790 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 12, 2017, 09:15:57 AM
Gửi bởi sapamoments
0 Trả lời
531 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 03, 2017, 03:43:42 PM
Gửi bởi sangtranh132
0 Trả lời
1568 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 12, 2018, 04:14:32 PM
Gửi bởi congducsk

Du lịch City Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
0
Đặt ngay
Tour du lịch Cần Giờ 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
0
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View