ĐỪNG ĐÁ !
(https://i.ibb.co/VWS5kdH6/751156030-4078304775633890-5668433066711678120-n.jpg)
Tây Ban Nha và Argentina sắp quyết đấu trận chung kết World Cup 2026. Ấy thế mà họ lại có quan hệ huyết thống và gắn bó keo sơn đủ các thứ. Rõ là oái oăm!
Xưa, có vùng đất hoang vu gần Năm Cực với những bộ tộc da đỏ sống rải rác. Năm 1516 đoàn thám hiểm của Tây Ban Nha đến đây, thấy lủ khủ những mỏ bạc trắng như vôi, bèn gọi xứ sở này là Argentina, có nghĩa là Bạc.
Từ đó, người Tây Ban Nha ùn ùn kéo đến sinh sống. Rồi người Ý và vài nơi khác lũ lượt kéo sang. Năm 1776 họ thành lập nhà nước, gọi là Phó vương quốc Rio de la Plata. Năm 1863 họ được Tây Ban Nha công nhận độc lập, trở thành nước Cộng hoà Argentina.
Người Âu ăn nằm với nhau mãi cũng chán, bèn lân la tòm tem dân bản địa. Kết quả là sinh ra những thế hệ lai. Ví như danh thủ Maradona có cố nội (cụ nội) đến từ Croatia (Nam Tư cũ) và bên ngoại là người da đỏ.
Vì thế, Argentina hiện là quốc gia mang đậm bản sắc châu Âu nhất ở Nam Mỹ, với 96% dân số có nguồn gốc châu Âu, chủ yếu từ Tây Ban Nha và Ý. Ví như danh thủ Messi sinh ra tại Argentina, tổ tiên người Ý, từ 13 tuổi theo cha mẹ đến Tây Ban Nha, hiện mang 3 quốc tịch Argentina, Tây Ban Nha và Ý.
Argentina và Tây Ban Nha gắn bó rất chi là dính. Chung tổ tiên, tiếng nói (tiếng Tây Ban Nha là quốc ngữ ở cả 2 nước), tôn giáo và phong tục tập quán, khiến cầu nối văn hóa giữa 2 nước chỉ được cái... bền chắc. Đặc biệt, bóng đá là ngôn ngữ chung gắn kết 2 dân tộc cuồng nhiệt này.
Hai hình thức nghệ thuật biểu diễn Tango của Argentina và Flamenco của Tây Ban Nha cùng mãnh liệt nỗi đam mê như nhau, cùng được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của thế giới.
Về bóng đá, trong khi Tây Ban Nha nổi tiếng với triết lý kiểm soát bóng khoa học thì Argentina lại đề cao tính ngẫu hứng và kỹ thuật đường phố.
Đương kim HLV Fuente của Tây Ban Nha từng là thầy của đương kim HLV Scaloni của Argentina tại học viện của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha hồi 2017. Họ rất chi là thân thiết. Chưa hết, HLV Scaloni của Argentina có vợ là người Tây Ban Nha và gia đình ông đang định cư tại xứ sở bò tót.
Kể từ thuở World Cup ra đời năm 1930, số phận chỉ đưa đẩy 2 đội nện nhau 1 phen duy nhất tại World Cup 1966, cách đây tròn xoe 60 năm. Trận tranh ngôi vô địch sắp tới là thứ nhì.
Bên ngoài World Cup, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, 2 đội đã phang nhau 14 trận. Trận đầu tiên xảy ra năm 1952, Argentina thắng sơ sơ 1-0. Trận gần đây nhất là năm 2018 tại Madrid, chủ nhà Tây Ban Nha thắng đậm đà 6-1.
Về thành tích, Argentina có 16 lần vô địch châu Mỹ, 3 phen vô địch thế giới (1978, 1986, 2022). Tây Ban Nha giữ kỷ lục 4 cú vô địch châu Âu (1964, 2008, 2012, 2024) và 1 lần vô địch thế giới (2010).
Mấy hôm nữa, Tây Ban Nha vào trận với tư cách đương kim vô địch châu Âu, trong khi Argentina ra sân trong vai trò đương kim vô địch Nam Mỹ. Kể khi Chúa tạo ra vũ trụ, việc cả 2 đội cùng mang danh xưng nhà vô địch châu lục của mình vào trận đấu cuối cùng của World Cup là điều chưa từng có. Ngộ quá hể.
Tuy nhiên, 2 dân tộc này chung huyết thống và hầm bà lằng đủ các thứ. Có lẽ nên dừng lại, đừng đá nhau nữa? Ấy là bởi các cậu có cu, í lộn, các cụ có câu:
Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
Hê hê hê!
St Facebook