Bất chấp kinh tế thế giới khủng hoảng, người dân nhiều nước thắt chặt chi tiêu, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2012 vẫn đạt mức kỷ lục từ trước đến nay với xấp xỉ 6,85 triệu lượt người, tăng 9,5% so với năm 2011.Trong số này, khách du lịch đạt mức
4,17 triệu lượt, cũng là một kỷ lục mới,
chiếm 60,9%,
tăng 7,3% so với năm
20211. Con số này đã chứng tỏ lợi thế về sự cuốn hút ngày càng tăng của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế.
Có
12 quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến Việt Nam đông (trên
150.000 lượt người). Trong đó, Trung Quốc là nước có lượng khách đến Việt Nam đông nhất, xấp xỉ
1,43 triệu lượt người. Kế đến là Hàn Quốc với
701.000 lượt người, chiếm
10,2%, tăng
30,7% so với năm ngoái.
Nhật Bản đứng thứ 3 với trên
576.000 lượt người, chiếm
8,4%, tăng khá cao
19,7%. Đứng thứ 4 là Hoa Kỳ với mức
0,9%, đạt xấp xỉ
444.000 lượt người. Đài Loan-Trung Quốc có lượng khách đông thứ 5 (với trên
409.000 lượt người, chiếm
6% tổng số) và có tốc độ tăng khá (
13,4%, cao hơn tốc độ chung).
Ngoài ra, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến Việt Nam đông đều là những đối tác kinh tế, thương mại lớn như:
Campuchia, Malaysia, Australia, Thái Lan, Pháp, Singapore, Nga, Anh, Lào…Theo baodautu.vn