Trong khi khách quốc tế đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm tăng 36% so với cùng kỳ năm trước thì lượng khách quốc tế đến thủ đô Hà Nội lại giảm.Theo thống kê của UBND Hà Nội, lượng khách quốc tế đến thủ đô trong 3 tháng đầu năm đã giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, khoảng 273.000 lượt; khách nội địa đạt khoảng 2.150.000 khách, tăng 3,8%.
Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội lý giải, khách quốc tế đến thủ đô giảm do giá tour, giá phòng khách sạn tăng so với năm trước. Ngoài ra, khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu trung chuyển qua Thái Lan. Tình hình bất ổn tại nước này cũng khiến du lịch của các quốc gia trong khu vực bị ảnh hưởng.
Về chủ quan, ông Long cho rằng, khâu xúc tiến du lịch của Sở còn yếu kém. Các hình thức quảng bá du lịch theo hình thức cũ như hội thảo, triển lãm đã không tạo hiệu quả cao. Giám đốc Sở khẳng định, trong tháng 4 sẽ họp bàn với các doanh nghiệp du lịch để tìm biện pháp xúc tiến du lịch hiệu quả, tập trung quảng bá tại một số thị trường trọng điểm, đưa ra nhiều sản phẩm mới để thu hút du khách.
Du khách quốc tế trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.Theo ghi nhận của VnExpress.net, năm du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội là sự kiện du lịch lớn nhất trong cả nước, tuy nhiên đến nay, thành phố chưa tổ chức nhiều hoạt động để thu hút khách quốc tế, chỉ có lễ hội phố hoa vào dịp Tết dương lịch. Một số tour du lịch mới thăm các làng nghề, võ đường, kinh đô cổ... chưa được quảng bá mạnh mẽ trong và ngoài nước.
Trong khi đó, văn hóa du lịch và vệ sinh môi trường ở thủ đô chưa được cải thiện, tại một số khu vực như hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ... còn thường xuyên diễn ra tình trạng chèo kéo, lừa gạt du khách.
Đoàn Loan