Hội du lịch Việt Nam
Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Bắc => Tác giả chủ đề:: nanj vào Tháng Tám 04, 2008, 02:38:45 PM
-
Trong 2 ngày 19 và 20/7/2008, tại bến Đình, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội Quan Lạn, kỷ niệm 720 năm chiến thắng giặc Nguyên Mông (1288-2008) với chiến công của tướng Trần Khánh Dư, vừa là ngày hội cầu được mùa của cư dân vùng biển Vân Đồn.
(http://www.vietnamtourism.com/connect/viewanh_n.asp?fileid=5960)
Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba, Trần Khánh Dư được cử làm Phó tướng trấn giữ Vân Đồn. Ông đã có công lớn trong việc đánh tan đạo binh thuyền chở lương thực, khí giới của quân Nguyên do Trương Văn Hổ chỉ huy vào tháng 12 năm 1287, góp phần làm xoay chuyển tình thế chiến tranh, tạo nên chiến thắng Bạch Đằng lịch sử. Lễ hội Quan Lạn không những là một hội làng truyền thống mà còn thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền đất nước của những người dân vùng biển.
Sau lễ rước sắc lệnh, tế thần ở đình, miếu, nghè là lễ diễu hành trên sông và tế linh thần thổ địa. Tại lễ tế, dân làng chia thành 2 đội, lính bên văn áo trắng quần xanh, chân quấn xà cạp xanh, lính bên võ quần áo xám hoặc đen. Tiếng chiêng trống, tiếng hô vang, cờ bay phần phật đầy khí thế. Mỗi khi hai đội giáp nhau, quân lính cùng dân chúng hét vang dậy cả một vùng. Hai tướng cầm đầu 2 bên múa những đường đao đẹp mắt, hai đoàn quân gặp nhau ba lần, tượng trưng cho ba lần đánh thắng quân Nguyên thời Trần. Tới lần thứ ba, cả hai đoàn quân tập hợp trước miếu để hai vị tướng vào tế và cuộc đua thuyền bắt đầu. Trước đó, dân làng chia làm hai phe Đông Nam Văn và Đoài Bắc Võ lập doanh trại riêng từ ngày 13 để luyện quân, chuẩn bị thuyền đua. Thuyền đua thường là thuyền đi biển trọng tải 5 đến 6 tấn, rộng và sâu lòng, được hạ buồm, trang trí đầu rồng ở mũi thuyền. Nếu chiến thắng thuộc về Đoài Bắc Võ thì năm đó dân chúng tin rằng sẽ làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu, biển nhiều tôm cá. Tiếp đó là các hoạt động giao lưu văn nghệ, diễn xướng "Thế trận Vân Đồn" và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như: đẩy gậy, kéo co...
(Nguồn: ĐCSVN)
-
Trong 2 ngày 19 và 20/7/2008, tại bến Đình, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội Quan Lạn, kỷ niệm 720 năm chiến thắng giặc Nguyên Mông (1288-2008) với chiến công của tướng Trần Khánh Dư, vừa là ngày hội cầu được mùa của cư dân vùng biển Vân Đồn.
(http://www.vietnamtourism.com/connect/viewanh_n.asp?fileid=5960)
Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba, Trần Khánh Dư được cử làm Phó tướng trấn giữ Vân Đồn. Ông đã có công lớn trong việc đánh tan đạo binh thuyền chở lương thực, khí giới của quân Nguyên do Trương Văn Hổ chỉ huy vào tháng 12 năm 1287, góp phần làm xoay chuyển tình thế chiến tranh, tạo nên chiến thắng Bạch Đằng lịch sử. Lễ hội Quan Lạn không những là một hội làng truyền thống mà còn thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền đất nước của những người dân vùng biển.
Sau lễ rước sắc lệnh, tế thần ở đình, miếu, nghè là lễ diễu hành trên sông và tế linh thần thổ địa. Tại lễ tế, dân làng chia thành 2 đội, lính bên văn áo trắng quần xanh, chân quấn xà cạp xanh, lính bên võ quần áo xám hoặc đen. Tiếng chiêng trống, tiếng hô vang, cờ bay phần phật đầy khí thế. Mỗi khi hai đội giáp nhau, quân lính cùng dân chúng hét vang dậy cả một vùng. Hai tướng cầm đầu 2 bên múa những đường đao đẹp mắt, hai đoàn quân gặp nhau ba lần, tượng trưng cho ba lần đánh thắng quân Nguyên thời Trần. Tới lần thứ ba, cả hai đoàn quân tập hợp trước miếu để hai vị tướng vào tế và cuộc đua thuyền bắt đầu. Trước đó, dân làng chia làm hai phe Đông Nam Văn và Đoài Bắc Võ lập doanh trại riêng từ ngày 13 để luyện quân, chuẩn bị thuyền đua. Thuyền đua thường là thuyền đi biển trọng tải 5 đến 6 tấn, rộng và sâu lòng, được hạ buồm, trang trí đầu rồng ở mũi thuyền. Nếu chiến thắng thuộc về Đoài Bắc Võ thì năm đó dân chúng tin rằng sẽ làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu, biển nhiều tôm cá. Tiếp đó là các hoạt động giao lưu văn nghệ, diễn xướng "Thế trận Vân Đồn" và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như: đẩy gậy, kéo co...
(Nguồn: ĐCSVN)
QUAN LẠN NĂM 2014:
Ngoài ra Quan Lạn có 3 bãi biển rất đẹp và là nơi tuyệt với để đi nghỉ mát, du lịch biển đấy các bạn àh, Theo mình thì đi du lịch không quan trọng vấn đề tiền bạc nhưng ghét nhất là bị chặt chém và tiết kiệm đc khoản nào thỳ cũng tốt hơn, trong làng cách bãi biển cũng gần thui nhưng giá thuê phòng chênh lệch rất lớn, phòng nghỉ ngoài bãi biển thì đắt kinh khủng, đã là đi du lịch quan lạn thì nên đi tham quan đảo, đi hết 3 bãi tắm và đình chùa. Theo mình thì ở nhà nghỉ ở quan lạn là hợp lí nhất, dịch vụ đầy đủ nhất, nhiều xe túc túc nhất để đi lại thuận tiện hơn, tàu cao tốc thì cũng chủ yếu là về đảo quan lạn. Để thu hút khách đi du lịch thì giá cả ưu đãi là chính, nếu tính tổng chi phí đi xe tham quan thì cũng chỉ bằng 1 nửa tiền phòng nghỉ ở khách sạn ngoài bãi biển thôi. Mình là người dân trên đảo Quan Lạn. Mình có đọc bài của các bạn và thấy các bạn có nhu cầu đi du lịch ở đảo. Mình có thể giúp ích được cho các bạn khá nhiều đấy. Bạn nào có nhu cầu đi du lịch thi liên lạc với mình theo sdt 0972 601 127 hoặc 01259 288 299. Mình sẽ sắp xếp chỗ ăn, nghỉ, xe đưa đón cho các bạn vì nhà mình làm nhà nghỉ. Đi từ nhà mình ra bãi biển rất gần, chính mình sẽ làm hướng dẫn viên free cho các bạn. Mọi người cùng có lợi,mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiệt tình nhất và đảm bảo giá cả rẻ nhất. Hãy liên lạc cho mình ngay nếu bạn có nhu cầu đi du lịch ở đảo Quan Lạn nhé. Mình sẽ tư vấn cho các bạn đường đi và giá cả như thế nào là rẻ nhất!
MỖI NĂM 1 KHÁC, GIÁ CẢ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CŨNG NHƯ GIÁ PHÒNG NGHỈ ĐỀU THAY ĐỔI, MỌI NGƯỜI AI CÓ NHU CẦU ĐI DU LỊCH BIỂN QUAN LẠN THÌ LIÊN LẠC CHO MÌNH THEO SỐ 0972601127 NHÉ. MÌNH SẼ TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀ MỌI THẮC MẮC CHO CÁC BẠN. CHÚC CÁC BẠN CÓ 1 CHUYẾN DU LỊCH LÍ TƯỞNG VÀ VUI VẺ !
SimplePortal