Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố năng động với hơi thở sức sống của những người trẻ, những người có lòng đam mê nhiệt huyết trong công việc, trong văn hóa giao tiếp và trong tâm hồn. Những nét đẹp ấy được hình thành một phần cũng vì sự ảnh hưởng từ những công trình thời Pháp thuộc còn lưu truyền và mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.
Một trong những công trình nổi tiếng ấy và còn mang biểu tượng quốc gia chính là Dinh Độc Lập. Năm 1868, chính quyền Pháp cho xây dựng một dinh cho thống đốc Nam Kỳ ở và đặt tên là Dinh Norodom. Sau đó qua nhiền lần đảo chính thì được đổi tên là Dinh Độc Lập, được Ngô Đình Diệm cho khởi công xây dựng lại vào năm 1962. Tuy nhiên Ngô Đình Diệm lại không được sống ở đây một ngày nào do bị giết chết vào năm 1963. Từ đó Dinh Độc Lập là nơi ông Nguyễn Văn Thiệu làm việc cho đến ngày giả phóng đất nước. Dinh Độc Lập ngày nay là một trong những di tích lịch sử thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước tham quan và cũng là nơi hội họp, tiếp các lãnh đạo quan trọng của những nhà lãnh đạo thành phố. Rất nhiều gian phòng lớn dành cho những cuộc hội nghị lớn thật lộng lẫy như một cung điện, từng chiếc ghế cho đến ánh đèn, thảm đều là những vật dụng tráng lệ bắt mắt nhưng không kém phẩn cổ kính.
(http://3.bp.blogspot.com/-PYv4JlvA20s/UPUF8qAXEaI/AAAAAAAACTU/DXp4DkW7TMo/s320/dinh-doc-lap-1867.jpg)
Dinh Độc Lập 1867
(http://3.bp.blogspot.com/-HGv1DzC9XDQ/UPUGCc-vF1I/AAAAAAAACTc/pOcH6a7EDWw/s320/dinh-doc-lap-1955.jpg)
Dinh Độc Lập 1955
(http://1.bp.blogspot.com/-EYL3EijhQIo/UPUGUZtUw8I/AAAAAAAACTk/AulXmlw438I/s320/dinh-doc-lap-ngay-nay.jpg)
Dinh Độc Lập ngày nay
Sân trước của Dinh Độc Lập là một thảm cỏ hình tròn rộng lớn, tạo cảm giác sảng khoái, êm dịu trước một màu xanh rì mượt mà. Khuôn viên nhà chính hình chữ T với 95 phòng có chức năng riêng, với những thiết kế tinh tế và rất cổ kính trang nghiêm. Một số phòng còn được sử dụng và một số chỉ dùng cho du khách tham quan. Xung quanh tòa nhà là những bãi cỏ xanh mướt, vườn cây chậu kiểng rất nhiều tạo nên một khuôn viên thật thoáng mát yên lành ngay trung tâm thành phố.
Sau khi tham quan xong Dinh Độc Lập thì chỉ cần đi bộ chừng vài trăm mét là du khách có thể tiếp tục tham quan tiếp một công trình lịch sử không kém phần nguy nga chính là nhà thờ Đức Bà, nơi thu hút đông đảo du khách khi tham quan du lịch tại thành phố. Toàn bộ nhà thờ được xây bằng loại gạch không tô vữa và vẫn giữ màu hồng tươi, được đặt tại Pháp, tạo nên một sự nổi bật thú vị trong nền màu xanh rì của cây xanh xung quanh. Các ô cửa cuốn tròn và nhà thờ không có hàng rào chắn tạo nên sự khác biệt so với những công trình khác tại thành phố.
(http://2.bp.blogspot.com/-6HVKHPDQ090/UPUIdOKfIfI/AAAAAAAACT8/IyzedQrBCjA/s320/nha-tho-duc-ba-110-nam-truoc.jpg)
Nhà thờ Đức Bà cách đây 100 năm
(http://2.bp.blogspot.com/-_ButQcA5E9I/UPUIihssj6I/AAAAAAAACUE/BoCkS96-dj8/s320/nha-tho-duc-ba-1955.jpg)
Nhà thờ Đức Bà năm 1955
(http://1.bp.blogspot.com/-G5lOzrBX9QA/UPUIo444wsI/AAAAAAAACUU/l7lVfJ1W-hI/s320/nha-tho-duc-ba-1975-1.jpg)
Nhà thờ Đức Bà trước năm 1975
(http://4.bp.blogspot.com/-VZtuQO2z3EM/UPUImlHDLqI/AAAAAAAACUM/FYK4L4AXo0E/s320/nha-tho-duc-ba-1975.jpg)
Nhà thờ Đức Bà trước năm 1975
Phía mặt trước thánh đường nhà thờ là một công viên có đặt tượng Nữ Vương Hòa Bình. Tượng được thực hiện vào năm 1959, với chiều cao 4,6 m, nặng 5,8 tấn và bằng đá cẩm thạch trắng được điêu khắc thô nhưng vẫn rất trang nghiêm và có thể nhìn thấy từ xa. Công viên còn là nơi những du khách chụp hình và những ai đang yêu cũng có thể tới đây tham quan chúc phúc cho sự hạnh phúc bình yên.
Vào ban đêm thì nhà thờ Đức Bà càng trở nên lung linh hơn bởi ánh đèn làm toát lên vẻ đẹp của một kiến trúc lấy ý tưởng từ kiến trúc Roman và Gotich, làm cho nhà thờ trở nên trang nghiêm tráng lệ hơn. Bên trong nhà thờ là những chiếc chuông khổng lồ được điêu khắc chạm trổ một cách chi tiết và tinh tế. Rất nhiều du khách tham quan tại khu vực này và cùng tham gia những nghi thức lễ thật trang nghiêm.
Có thể nói hai công trình trên là hai công trình tiêu biểu không chỉ thú vị cho du khách nước ngoài mà du khách trong nước cũng rất thích thú tham quan chiêm ngưỡng, nhằm lưu lại những nét văn hóa dân tộc đôc đáo nhất.