Nói đến Huế du khách không thể quên hình ảnh một dòng sông Hương như dẫn dắt du khách đến những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại Huế mà còn là hình ảnh thân thương quen thuộc của những cô thiếu nữ cao ráo, xinh tươi mượt mà trong bộ áo dài truyền thống, trên tay khẽ đưa nhẹ chiếc nón lá duyên dáng thon thả chào đón du khách.
Hình ảnh nón là dần dần là một trong những hình ảnh quen thuộc như màu tím là màu truyền thống tại Huế. Nón lá có mặt tại 3 miền những nón lá Huế là một nét đẹp rất riêng gắn liền với người phụ nữ Huế thể hiện một sự dịu dàng, thanh mảnh và còn mang đậm một chất rất quê mùa. Không những thế nón lá Huế còn là hình tượng làm say mê biết bao nghệ sĩ Huế và những nhà thơ, nhà văn yêu mến cảnh Huế.
Do đó du lịch Huế mà không tham quan làng nghề nón lá Huế thì thật đáng tiếc. Nón lá Tây Hồ, một trong những làng nghề nổi tiếng thú vị tại Huế với những hoạt động làm việc hết sức chăm chỉ của những nghệ nhân tại đây. Bất cứ lúc nào du khách ghé thăm cũng cảm nhận một không khí hết sức sôi động nhôn nhịp của từng người phụ nữ gia chánh. Nón lá Tây Hồ là một sản phẩm nổi tiếng với độ mỏng, thanh màu sắc thì nền nã và từng đường khâu mũi chỉ đều thể hiện một nét tinh xảo của những người làm ra nón. Nón không chỉ là vật che nắng, là vật trang sức mà còn là một món quà kỉ niệm hết sức ý nghĩa dành cho du khách nhằm tôn vinh sự lao động cần cù chăm chỉ của người dân xứ Huế.
Nghề làm nón tuy nhìn đơn giản những thật sự mà nói là rất khó khăn, đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Người làm nón phải tự tay mình chọn lựa những chiếc lá tươi, lá dừa. Sau khi chọn xong thì lá phải ủi thật phẳng. Giai đoạn làm khung cũng đòi hỏi những nghệ nhân phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ.
Sau đó là quá trình làm 16 vành nón được trắc lại cho thật tròn trịa. Quy trình xây và lợp lá cũng đòi hỏi một cách tinh tế bởi những tay nghề của nghệ nhân. Người thợ cần phải thật khéo léo cho sản phẩm của mình không bị méo mó và sử dụng được. Sau khi xong một sản phẩm thì được trưng bày hoặc bán tại chợ và còn là một trong những sản phẩm thu hút rất đông du khách nước ngoài biết đến và chọn mua.
Làng Tây Hồ bao đời nay làm nghề nón lá với gần 100 hộ nhà dân thì có đến 80 hộ theo nghề này. Những thiếu nữ cũng rất chăm chỉ học hành và phụ giúp gia đình. Nếu một ngày không đan, không làm nón thì trong người luôn cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó. Nghề làm nón tuy thu nhập không cao nhưng là một trong những nét đẹp văn hóa của người dân xứ Huế giúp cho sự phát triển vững mạnh của ngành du lịch tại Huế nói chung. Do đó tham quan làng nghề cũng là một trong những lộ trình thú vị dành cho du khách nước ngoài khi đến xứ Huế.