Hội du lịch Việt Nam
Giải Trí => Trên rừng dưới biển - tả pí lù - linh ta linh tinh => Tác giả chủ đề:: meochuatri11 vào Tháng Bảy 18, 2016, 04:48:37 PM
-
Dau bang quang là tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính hay mạn tính ở bọng đái.
Viêm bàng quang là một chứng bệnh rất thường gặp với các biểu hiện: đái dắt, khó đái và đái mủ. người mang bệnh đi tiểu nhiều, đau trước, trong và sau khi đi tiểu, cảm thấy buốt mót lúc cuối, nhiều khi đau dữ dội, chuột rút lan tới quy đầu đến 2 bẹn và hậu môn, nước tiểu đục toàn thể nhưng chủ yểu là đầu bãi và cuối bãi, cặn vẩn đục khá đặc có khi lẫn đái máu nếu có viêm bọng đái xuất huyết. Toàn thân bệnh nhân có lẽ có hội chứng nhiễm trùng cấp tính. Viêm bóng đái cấp không chữa trị tốt sẽ tái phát nhiều lần dẫn đến viêm bàng quang mạn tính.
Bệnh nằm trong chứng Lâm của y học cổ truyền. Do ngoại nhân (thấp nhiệt) xâm nhập vào cơ thể tạo thành bệnh hoặc do nội thương (âm hư hoặc thấp nhiệt, huyết nhiệt) tiếp tục tồn tại: gây nên bệnh mạn tính.
Dựa trên những lý luận đó, trung tâm y tế Đông y Nguyễn Hữu Toàn chúng tôi xin cung cấp cho người nhiễm bệnh một vài vấn đề trong chế độ ăn uống và sinh hoạt nhằm phòng chữa viêm bọng đái cấp, tránh tái diễn trong viêm bóng đái mãn tính.
* Về chế độ ăn nguyên tắc căn bản là Đảm bảo đủ dưỡng chất, uống đủ nước và tránh các đồ ăn có gây kích thích bàng quang
Số lượng nước uống trong 1 ngày phải bảo đảm từ 1,5l đến 2l. Uống đủ lượng nước này giúp cơ thể bài tiết tốt tránh nước tiểu ứ ở bọng đái đồng thời nước tiểu là phương pháp đẩy vi khuẩn ra ngoài ngăn chặn được nhiễm khuẩn. Nguy cơ bị viêm bàng quang sẽ tăng trưởng vào mùa hè vì do tiết mồ hôi nhiều thì đi tiểu sẽ ít đi.
Bạn cũng có lẽ dùng Một số loại nước ép như: Nước ép dâu tây, hay dâu tằm, ít ra 300ml mỗi lần, nếu được 3-4 lần trong ngày càng tốt. hậu quả thống kê cho thấy nước ép hai loại dâu này nhờ ích lợi ngăn không cho các loại vi khuẩn sinh bệnh bám vào niêm mạc đường tiết niệu và đành theo dòng nước tiểu vào đường đào thải nên an toàn hơn các loại thuốc kháng sinh kinh điển. Theo điều tra ở Scandinavia và ở Hoa Kỳ, tỉ lệ tái phát có lẽ giảm 50% nếu uống hàng ngày hai lần, mỗi lần 200ml nước ép trái dâu pha loãng với nước khoáng loại có nhiều kali trong suốt thời gian điều trị viêm bọng đái. Nước ép cây nam việt quất có thể có các đặc tính chống viêm.
Một số loại quả lợi tiểu như dưa hấu, lê, dưa ngọt, nho, ... các loại món ăn như: ốc, ngô, đậu xanh, hành củ... có lẽ giảm thiểu các biểu hiện tiểu nhiều lần, tiểu buốt, tiểu gấp.
Nấu canh với rau cần tây để tận dụng khả năng hạ chất acid uric của thức ăn này nhằm gián tiếp góp phần ngăn cản trường hợp bội nhiễm trên đường tiết niệu.
Tăng lượng tỏi trong khẩu phần hàng ngày để mượn lợi ích kháng sinh của hoạt chất kháng sinh trong tỏi. Để tránh mùi hăng của tỏi gây trở ngại cho sinh hoạt cộng đồng có thể nhai chút ngò rồi uống ngay ngụm sữa tươi.
Ăn protein trong thịt, cá trứng để axit hóa nước tiểu
Các thực phẩm gây kích thích bọng đái bao gồm: rượu, chè, cafe, thuốc lá, đồ uống có ga... vì chúng kích thích mẫn cảm co thắt bàng quang khiến tăng trạng thái tiểu rắt. uống rượu làm loại nước ra khỏi cơ thể khiến nước tiểu đậm đặc và có tính axít, dẫn đến bệnh dễ xâm nhập. Thuốc lá được biết đến là một trong các nhân tố của u bàng quang.
một vài thức ăn có chứa axid như vitamin C, quả tươi và đồ uống, giấm, chanh, nho, ổi, xoài, dứa cũng được cho là làm nguy hiểm thêm viêm bàng quang mạn tính.
Các loại thực phẩm khác có lẽ làm tăng các dấu hiệu vì chúng có chứa tyramine hóa học tự nhiên bao gồm rượu, bia, phô mai, các loại hạt, sữa chua, chuối, nước sốt đậu nành , gan gà, nho khô, kem chua, bơ, đóng hộp trái vả, thịt bò corned, đậu fava, ủ rượu, bia nấm men, và sô cô la.
một vài người nhiễm bệnh viêm bóng đái mãn tính cũng đã nhận thấy phát triển xấu đi của các dấu hiệu sau khi ăn hoặc uống các sản phẩm có chứa chất làm ngọt nhân tạo .
người mắc bệnh viêm bọng đái cũng nên tránh gia vị cay nồng như tiêu, ớt, rượu bia, sôcôla và nhất là cà chua vì đó là những lí do khiến trạng thái nhiễm trùng tiết niệu thêm nguy hiểm.
Lúc đang bệnh, người bệnh cũng không nên ăn những thứ có tính ôn như thịt dê, cho, thỏ và những món ăn chiên.
Đối với người bị bệnh thường xuyên bị đau bụng táo bón chúng tôi khuyên người nhiễm bệnh nên phối kết hợp chữa trị táo bón, chú ý đến cân đối chế độ ăn uống của mình nên kết hợp ăn nhiều rau xanh, quả, chất xơ. tích cực ăn đúng giờ và có chế độ luyện thể dục. Táo bón gây ra tình hình dồn ứ phân trong ruột già cũng là tạo lợi thế cho các vi khuẩn sinh sôi.
SimplePortal