Hội du lịch Việt Nam
Giải Trí => Trên rừng dưới biển - tả pí lù - linh ta linh tinh => Tác giả chủ đề:: baby8888 vào Tháng Sáu 12, 2016, 11:53:01 AM
-
Bệnh còi xương là một trong những bệnh thúc đẩy béo tới chất lượng cuộc sống của bé yêu, khiến trẻ con bị biến dạng xương, thấp bé yêu, đủng đỉnh tạo ra vận động. ngã sung dưỡng chất cho tình yêu bé nhỏ có lí để chống bệnh còi xương là việc mà các bác mẹ nên lưu ý. Các ba má hãy cùng với phunuso.net giúp trẻ yêu chống lạnh căn bệnh còi xương.
Biểu hiện của trẻ bị còi xương
Bệnh còi xương thường gặp ở trẻ nhỏ do xương chậm phát triển vì thiếu vitamin D.
Hậu quả là xương của trẻ bị cong, dễ gãy xương khi có chấn thương như té ngã.
Biểu hiện của bệnh là trẻ hay đổ mồ hôi, hay bị giật mình khi ngủ, kém ăn hay quấy khóc, gầy yếu, chậm lớn. Ở một số trẻ đầu có vẻ to so với thân mình.
Nếu trẻ nhỏ bị còi xương thì thóp chậm kín, răng chậm mọc, dễ bị sún răng. Trường hợp nặng có thể thấy xương sống bị vẹo, cong xương tay, chân, chậm biết lẫy, chậm biết ngồi, chậm biết đi. Có khi trẻ bị co giật do thiếu canxi.
Chế độ ăn cho trẻ bị còi xương
Việc chăm sóc điều trị chủ yếu ở tại nhà:
- Cho trẻ ăn nhiều bữa.
- Bổ sung chất đạm: thịt, cá, trứng, sữa, các loại gan động vật;
- Bổ sung chất đường: cơm, cháo, khoai, sắn, ngô, đậu, bánh kẹo;
- Bổ sung chất mỡ: dầu thực vật dùng xào nấu thức ăn, mỡ lợn, gà…[/color]
Các thuốc cần bổ sung cho trẻ để chữa bệnh còi xương
- Thuốc chữa bệnh còi xương dùng theo chỉ định của bác sĩ gồm: vitamin D, canxi – gluconat, vitamin B1, B6, B12, hay poly vitamin.
- Hằng ngày nên cho trẻ tắm nắng khoảng 30 phút, tốt nhất là lúc mặt trời mới lên.
- Nếu có điều kiện bạn nên đưa cháu đi khám ở phòng khám tư vấn dinh dưỡng nhi.
- Nguồn: thuoclameohay.com[/color]
[/size]
SimplePortal