Một bức tranh khổng lồ dài tám dặm, khắc họa động vật thời tiền sử và con người, đã được phát hiện trong rừng nhiệt đới Amazon. Tác phẩm này được cho là đã tồn tại từ 12.500 năm trước.
Các hình vẽ mô tả nhiều loài động vật đã tuyệt chủng từ kỷ băng hà, bao gồm voi răng mấu (mastodon) và palaeolama, một họ hàng của lạc đà.
Danh tính của bộ lạc Amazon tạo ra tác phẩm này vẫn là điều bí ẩn, nhưng người ta tin rằng con người đã sinh sống trong khu vực này từ khoảng 17.000 năm trước.
Được mệnh danh là "Nhà nguyện Sistine của người cổ đại", bức tranh quý giá này được phát hiện vào năm 2019 trên các vách đá tại Vườn quốc gia Chiribiquete, Colombia. Khám phá này là thành quả của một nhóm khảo cổ Anh-Colombia, với sự tài trợ từ Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu.
Những hình ảnh kỳ vĩ này, hé lộ thoáng qua về một nền văn minh đã mất, có thể là tác phẩm của những con người đầu tiên đặt chân đến Amazon.