Ở PHNOM PENH
- Hoàng Cung : Nơi ở và làm việc của Vua Cambodia. Bên trong còn có Nhà hát Chan Chaya, Ngai Điện (dùng cho Lễ Đăng Quang và các Lễ Tiếp Ngoại Giao Đoàn)
- Chùa Bạc : Nằm trong khuôn viên của Hoàng cung, nền chùa được lát bằng 5.000 miếng bạc ròng, mỗi miếng cân nặng 1 kg. Chùa được xây dựng bằng gỗ năm 1892 dưới thời vua Norodom và được trùng tu vào năm 1962.
- Wat Phnom : Ngôi chùa này toạ lạc trên 01 gò cao duy nhất ở Phnom Penh.
- Choeung Ek (Bãi Xử Tử ) : Nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 15 km. Đây là nơi mà từ năm 1975 đến 1978, có khoảng 17.000 người bao gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ con (có 09 người Châu Âu) bị tập trung về đây và bị tra tấn, hành hạ cho đến chết bằng dùi cui hoặc đập đầu bằng búa để tiết kiệm đạn. Lễ Tưởng Niệm được cử hành vào ngày 09 tháng 5 hàng năm tại đây.
Ở SIEM REAP
Angkor Wat: Một công trình vĩ đại và hoành tráng được xây dựng vào đầu thế kỷ 12 dưới triều Vua Suryavarman II (1112 – 1152) được dùng làm Lăng Tẩm của nhà Vua và cũng là nơi thờ Thần Vishnu (tương truyền là thần Vishnu hoá thân thành Vua Suryavarman II)
- Angkor Thom: Được xây dựng dưới triều Vua tài ba nhất trong lịch sử Cambodia. Vua Jayavarman VII, trị vì Cambodia từ năm 1181 đến năm 1201. Bao bọc chung quanh Angkor Thom là bức tường hình vuông có chiều dài là 12 km, chiều cao là 8 m, gồm có 5 cồng chính : Bắc, Nam, Tây, và riêng phía Đông có 2 cổng.
- Bayon: Được xây dựng dưới triều Vua tài ba nhất trong lịch sử Cambodia – Vua Jayavarman VII, trị vì Cambodia từ năm 1181 đến năm 1201. Vai trò và chức năng của Bayon vẫn còn là câu đố đối với các nhà khảo cổ học. Nó dường như là một tượng đài mang dáng vẽ của 01 nụ cười bí ẩn.
- Baphuon: Nằm cách Bayon khoảng 200m về phía Tây Bắc, được xây dựng dưới triều Vua Udayadiyavarman II (Trị vì 1049 – 1065). Điểm đặc sắc đó là tượng Phật nhập niết bàn được chạm khắc trên bức tường đá dài 40m.
- Hoàng Thành và Lâu Đài Thiên Đàng ( Phimeanakas )
- Terrace of Leper King
- Terrace of Elephants
- Phnom Bakheng
- Banteay Kdei và Sras Srang
- Ta Prohm: Được xây dựng vào khoảng năm 1186. Đây là một ngôi đền Phật giáo được dùng để thờ Mẹ của Vua Jayavarman VII.
- Thommanon: Đền thờ thần Shiva và Vishnu
- Preah Khan (thanh kiếm linh thiêng)
- Preah Neak Pean ( Rắn quấn vào nhau): Ngôi đền Phật giáo nầy được xây dựng vào cuối thế kỷ 12.
- Ta Som
- Eastern Baray và Eastern Mebon
- Pre Rup
- Banteay Samre
http://www.is-tours.com/