Trang:
Actions
  • #2 Gửi bởi nhantam vào 15 Feb 2009


  • Ở giai đoạn 2 của cuộc bầu chọn, Tổ chức Newopenworld đã chia 261 danh thắng được chọn từ giai đoạn 1 ra làm 7 bảng từ A đến G.

    Ở giai đoạn 2 của cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, Tổ chức Newopenworld đã chia 261 danh thắng được chọn từ giai đoạn 1 ra làm 7 bảng từ A đến G. Những bảng này tương ứng với 7 loại hình danh thắng như: phong cảnh, hình thành băng giá; các đảo, quần đảo; các ngọn núi, núi lửa; hang động, hình thành đá, thung lũng; rừng, công viên quốc gia, các địa danh bảo tồn thiên nhiên; các hồ, sông, thác nước; những cảnh biển…

    Tính đến ngày 15/2, di sản Vịnh Hạ Long của Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 3 trong tổng số 25 danh thắng của bảng G, sau rặng san hô ngầm Great Barrief Reef thuộc 2 quốc gia Australia và Papua New Guinea và bãi biển Cox’s Bazaar thuộc Bangladesh.

    Hàng tuần, Newopenworld sẽ cập nhật vị trí các danh thắng có số phiếu đề cử cao nhất trên trang web của mình (New7Wonders. com).

    Theo VOV

Related Topics


Trang:
Actions