Từ ngày 13-19/1/2009, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Bến Tre, diễn ra Lễ hội dừa Bến Tre lần thứ I. Lễ hội là dịp để tỉnh xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng du lịch... với các làng nghề truyền thống, khu du lịch sinh thái gắn liền với đặc sản của Bến Tre, đó là dừa.
Tưng bừng hoạt độngTheo ông Trần Duy Phương, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Bến Tre, Lễ hội bắt đầu khai mạc từ tối 13/1. Những ngày sau đó, tại Lễ hội còn diễn ra Hội chợ thương mại Xuân 2009, Hội làng nghề truyền thống... Song song với đó là hơn 400 gian hàng trưng bày các sản phẩm từ cây dừa, giống dừa mới, các sản phẩm có chất lượng cao thuộc ngành công nghiệp, nông nghiệp, chế biến nuôi trồng thủy sản, vật liệu xây dựng, hóa chất, công nghệ thông tin, dịch vụ du lịch,...
Không chỉ tạo cơ hội giao lưu giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Kỷ Sửu, Lễ hội còn nhằm tôn vinh đặc sản dừa của Bến Tre. Tại đây, người xem được thưởng thức màn trình diễn sản xuất một số nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của các làng nghề trong tỉnh. Bên cạnh đó, du khách tham quan còn được tham gia vào các cuộc thi chế biến và trưng bày các loại bánh, mứt, kẹo, món ăn, thức uống chế biến từ dừa với sự tham gia của các nhà nông, thi đấu xảo các sản phẩm từ dừa, bao gồm các sản phẩm trồng trọt, chế biến; thi làm hàng thủ công mỹ nghệ nhanh, đẹp nhất như đan giỏ bằng cọng dừa, xe chỉ, làm thảm xơ dừa,...
Đặc biệt, tại lễ hội lần đầu tiên tổ chức này có trên 10 sản phẩm làm từ dừa thiết lập kỷ lục Việt Nam được giới thiệu đến công chúng và khách du lịch. Ông Phương cho biết, song song với Lễ phong tặng danh hiệu Làng nghề Việt Nam 2008, trong Lễ hội dừa cũng tôn vinh những cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của cây dừa và ngành công nghiệp dừa.
Cơ hội xúc tiến, quảng bá du lịch
Cuộc sống của người dân Bến Tre luôn gắn kết với cây dừa, với hơn 40.000ha dừa trải rộng khắp tỉnh. Bên cạnh đó, Bến Tre còn có các vùng sinh thái tự nhiên như vùng sinh thái nước lợ Hưng Phong với nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đang được quy hoạch thành khu du lịch làng quê Nam Bộ; vùng sinh thái nước mặn, với bãi biển Thới Thuận, Thừa Đức, Thạnh Phong thích hợp cho nhu cầu nghiên cứu, nghỉ dưỡng, giải trí và thưởng thức các món ăn đặc sản. Chính vì thế, theo ông Phương, Lễ hội dừa Bến Tre 2009 là cơ hội để quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, di tích và văn hóa lịch sử, đặc biệt là tiềm năng kinh tế từ các sản phẩm dừa của tỉnh, thu hút nhà đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp không khói, góp phần tăng thu nhập trong cộng đồng dân cư.
Trong khuôn khổ của Lễ hội còn có hội thảo “Chuỗi giá trị ngành dừa”. Đây là cơ hội giao lưu, gặp gỡ giữa nhà doanh nghiệp, nhà vườn, nhà khoa học, từ đó giúp nông dân nâng cao kiến thức canh tác dừa bền vững, tiến tới thực hiện kỹ thuật canh tác hữu cơ, phục vụ mục tiêu xuất khẩu.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Quốc Bảo cho biết, chương trình lễ hội được thiết kế thành chuỗi hoạt động tại thị xã Bến Tre, huyện Châu Thành và các huyện trong tỉnh nhằm tạo dấu ấn đặc sắc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Bến Tre.
Theo KTNT