đôi khi, bạn đi xem một buổi trình diễn sàn diễn câu nói hay nhất của một nghệ sĩ mà mình yêu thích và muốn ghi lại những chốc lát hình nền đẹp này thì hãy chuẩn bị máy ảnh và cùng nhau san sớt một số kinh nghiệm cơ bản về những hình ảnh hài hước ở bài viết này.
1. Máy ảnh DSLR
Nếu được bạn hãy dùng máy DSLR (Nên có bao chống ồn cho máy ảnh DSLR do tiếng ồn gương lật gây ra làm ảnh hưởng buổi diễn, vuanhiepanh.com), máy PnS sẽ có một số hạn chế trong trường hợp này như khởi động chậm, thời gian chờ giữa hai ảnh chậm, sự linh hoạt trong điều chỉnh Manual cũng không cao. Tuy nhiên, nếu bạn không còn sự lựa chọn nào thì PnS vẫn được, dù sao nó cũng có ưu điểm gọn nhẹ.
2. Cài đặt thông số ISO
Vì bạn không được phép dùng đèn flash, nên phải chỉnh máy sao cho có thể chụp trong điều kiện ánh sáng thực tại của sàn diễn. Bạn cần phải để ISO trong khoảng từ 800 hay 1600 trở lên. ISO cao thường làm cho ảnh bị noise, nhưng ánh sáng quá yếu thì ta đành phải ưng ý. Ánh sáng của sàn diễn sẽ làm bạn bối rối vì việc tắt mở liên tiếp của nhiều loại đèn và cường độ ánh sáng cũng thay đổi theo. Khi có ánh sáng đủ mạnh, bạn có thể chuyển ISO về 800.
3. Đo sáng
Bạn nên chuyển chế độ đo sáng thành đo sáng điểm (spot metering) để đo sân khấu hay nghệ sĩ mà bạn muốn đúng sáng thôi. Đo sáng ma trận (matrix metering) chỉ hợp khi bạn chụp phong cảnh và khi bạn để chế độ đo sáng này chụp ảnh sân khấu thì máy sẽ báo sai vì giữa sàn diễn và khán đài là hai vùng tối sáng quá chênh nhau.
4. Khẩu độ và tốc độ
Khẩu độ: Với ánh sáng sân khấu thì việc mở tối đa khẩu độ là điều bạn phải làm. Lúc này ống kính có độ mở f/1.8 hay f/1.4 luôn có ưu thế hơn.
Tốc độ: Nếu bạn cài tốc độ chậm thì có thể tạo hịêu ứng vệt nhoè khi chụp nhưng bạn cần có chân máy, nhưng chân máy cũng làm cho bạn khó xoay sở trong không gian hẹp. Nếu bạn cầm tay chụp thì tốc độ chừng 1/60s hay thỉnh thoảng là 1/40s là an toàn để máy không bị rung.
Nếu bạn cảm thấy phức tạp trong việc cài đặt nhiều tham số quá thì hãy đặt ISO là 1600, rồi chọn chế độ chụp S (ưu tiên tốc độ - Shutter Priority Mode). Lúc này bạn cứ chỉnh tốc độ là 1/40s, 1/60s... và để máy tự chỉnh khẩu độ và ISO.
5. Ống kính zoom
Ống kính zoom sẽ day trở linh hoạt hơn nhiều so với ống kính fix. Cũng không cần quá cầu kỳ, bạn chỉ cần mang theo bất kỳ ống kính nào mình đang có. Tuy nhiên, thông dụng nhất hiện nay mà bạn có thể sắm là một ống kính 18-70mm để chụp rộng và 70-200mm để chụp cận từ xa.
6. Bắt nhịp được sân khấu
Lúc nào ánh sáng mạnh, ánh sáng yếu, lúc nào nghệ sĩ sẽ biểu cảm nhất. Đó là những câu hỏi bạn cần giải đáp được để có thể tiên lượng được tình huống cao trào để chụp. Nếu chỉ chụp một lần thì bạn sẽ hơi gặp khó khăn trong việc suy đoán. nên trở lại chụp lần thứ hai, lần thứ ba cho cùng một buổi trình diễn sẽ giúp bạn có cơ may thành công hơn.
7. Chọn góc độ chụp
Nếu bạn chỉ là một khán giả bình thường thì hẳn nhiên bạn chẳng thể chuyển di đi đâu ngoài chiếc ghế của mình. Nếu vậy hãy mua vé sao cho được ngồi ở vị trí hàng đầu thật sát sân khấu.
Nếu bạn đựơc ban tổ chức cho phép di chuyển thì ngoài việc chụp ảnh chính diện, bạn hãy di chuyển sang cánh gà, chuyển di lên cao... để có những góc chụp đa dạng. đổi thay góc chụp tạo cho bạn ưu thế rõ rệt nhất là việc gối chủ đề của mình lên phông gì.
8. Hãy dễ thương
Trong khi chúng ta đang chụp ảnh thì nhiều người đến để được thưởng thức buổi biểu diễn. vì thế tránh không làm che tầm nhìn khán giả là điều luôn phải chú ý. Nếu bạn dễ thương với mọi người thì bạn sẽ được họ trợ giúp như nhích ra cho bạn khoảng trống hay cho bạn một vị trí đứng tốt. Không nên dùng đèn flash vì nó phá đi tính mỹ thuật của việc phối sáng, ánh sáng đèn flash cũng làm cho sàn diễn trông không thực. Trên máy ảnh của bạn sẽ có một đèn đỏ chớp sáng giúp cho việc lấy nét tự động. Bạn nên đọc lại cuốn chỉ dẫn và tắt nó đi để giúp cho nghệ sĩ trình diễn không bị khó chịu. Ngoài ra, chúng ta cũng nên tuân theo mọi đề nghị của lực lượng bảo vệ vì họ là những người chịu trách nhiệm an ninh cho tuốt tuột mọi người. rốt cục thì bạn cũng là một khán giả của buổi diễn, khi nghệ sĩ hướng về ống kính của mình thì không cần phải nhảy ầm lên gào thét nhưng chí ít cũng nên biểu lộ sự hâm mộ và cám ơn của bạn.
Nguồn tin: tinhphoto