Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  [Thảo luận] Giàu nghèo và chuyện đi du lịch.  (Đã xem 3767 lần)

Đã thoát ra tey

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 3
  • *
  • Bài viết: 584
Re: [Thảo luận] Giàu nghèo và chuyện đi du lịch.
« Trả lời #5 vào: Tháng Chín 25, 2012, 09:40:39 AM »
bạn có thể thực hiện như thế này, sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền với những người không dư dả về kinh phí cho lắm.

Nhiều gia đình và nhóm bạn chọn du lịch không... khách sạn vì không muốn vướng bận với những ràng buộc và ung dung tự tại theo sở thích. Nghỉ đêm ở những nơi phong cảnh tuyệt đẹp hoặc vị trí “độc” không khách sạn nào có được còn là cách để bạn tận hưởng nguyên vẹn thiên nhiên thanh khiết và tăng tính tự lập cho các thành viên tham gia, đặc biệt là con trẻ.

Trang bị cần có cho một chuyến ngủ đêm không khách sạn:

- Lều ngủ đêm: có nhiều loại, tùy theo địa hình nơi định đặt trại và thời tiết khi đi để chọn loại lều phù hợp. Tiêu chuẩn cơ bản nhất của mọi loại lều ngủ đêm là chống thấm nước và thoáng khí. Có nhiều loại lều lớp ngoài chịu được lượng mưa lớn liên tục nhiều giờ, chống gió, côn trùng xâm nhập. Chọn kích thước lều theo số người.

- Đệm hoặc tấm trải: Khi ngủ lều cần chuẩn bị các tấm trải, đệm bơm hơi hoặc đệm xốp bằng bọt biển mềm, nhẹ, cuộn tròn được và dễ mang vác.

- Túi ngủ: Với tiết trời lạnh giá ở vùng cao hoặc mùa đông, cần mang túi ngủ dày theo nhiệt độ ghi trên túi. Dùng túi ngủ đúng kích cỡ, chiều cao, độ tuổi sẽ tăng hiệu quả của đồ dùng. Hiện cũng có túi ngủ đôi cho những người muốn tăng thêm nhiệt sinh học.

- Chăn: Túi ngủ thường có tác dụng thay chăn, nhưng nếu bạn muốn quấn mình theo cách cổ điển, nên mang theo chăn len hoặc bông tổng hợp, vừa nhẹ vừa giữ nhiệt tốt.

- Gối: gối bơm hơi sẽ tiết kiệm được diện tích hành lý. Một chiếc áo len hoặc khăn lớn xếp lại cũng làm gối rất tốt.

- Đèn pin: nhất thiết phải có đèn pin loại lớn, có thể treo trên nóc lều và đèn pin cầm tay cá nhân. Bật lửa và diêm cũng là những vật dụng không thể quên.

- Nếu khu vực cắm trại không gần nơi có thể lấy nước sinh hoạt, cần chuẩn bị các can lớn chứa nước sạch. Tại các cửa hàng bán dụng cụ du lịch dã ngoại đã có túi chứa nước cỡ lớn hàng chục lít kèm vòi sen, có thể treo móc lên sào để tắm gội.

- Bếp và dụng cụ nấu ăn: viên cồn khô hoặc bếp gas du lịch, than củi cùng lò nướng, vài cái nồi gọn nhỏ, hộp đựng cỡ lớn giữ nhiệt sẽ rất hữu ích cho các bữa ăn ngoài trời vui, ngon, sạch và rẻ.

- Quần áo thoải mái, nên mặc thành nhiều lớp để dễ xử trí với nhiều tình huống thời tiết.

- Bàn ghế gấp: có nhiều loại và kích cỡ, càng nhẹ càng tiện.

Nếu không có lều hay xe caravan, không gian bên trong một chiếc bảy chỗ cũng có thể là chốn ngả lưng êm ái nếu chuẩn bị một ít chăn, gối, màn chụp dán cửa kính ngăn côn trùng...
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
 

Đã thoát ra conan2001

  • Administrator
  • Lữ hành cấp 6
  • *****
  • Bài viết: 2418
Re: [Thảo luận] Giàu nghèo và chuyện đi du lịch.
« Trả lời #4 vào: Tháng Chín 24, 2012, 02:51:54 PM »
Nếu ít tiền bạn có thể đi theo kiểu xin đi nhờ xe hoặc đi xe đò, giá vé cũng không đến nỗi cao. CÒn ăn ở thì bạn có thể xin tá túc ở các chùa hoặc nhà thờ, nếu ở chừng 1 vài ngày thì không quá khó khăn đâu bạn ạh. Ăn uống thì ăn các quán ăn bình dân. Hoặc bạn có thể kết bạn làm wen với các bạn khác cùng sở thích du lịch ở các tỉnh thành khác, rồi cùng giúp đỡ nhau khi đi du lịch chỗ này chỗ kia về mặt ăn ở. Tuy có hơi khổ 1 tí nhưng lại thoả đam mê đi du lịch :) !!!
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.
 

Đã thoát ra kinghenry

  • Lữ khách
  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 99
Re: [Thảo luận] Giàu nghèo và chuyện đi du lịch.
« Trả lời #3 vào: Tháng Chín 24, 2012, 09:28:52 AM »
Mình nghĩ vấn đề tiền bạc không quan trọng bằng thời gian đâu, có tiền mà không có thời gian đi du lịch thì còn chán hơn ấy.

Còn về vấn đề tiền bạc thì nếu ít tiền thì mình có thể chia nhỏ các chuyến đi ra để đi, hoặc đi theo dạng phượt - bụi thì cũng có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền bạc. Quan trọng là đam mê và quyết tâm kìa. Ý kiến riêng mình là vậy :p
 

Đã thoát ra TưPhương Phương

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 1
Re: [Thảo luận] Giàu nghèo và chuyện đi du lịch.
« Trả lời #2 vào: Tháng Chín 22, 2012, 10:18:54 PM »
Nghèo thì đi ít. Giàu thì tuần nào cũng "nghỉ dưỡng cuối tuần" 2 ngày 1 đêm. Nghèo thì ra đến nơi chịu khó ăn quán hoặc "hải sản bờ kè" hay tìm trên weB để có địa chỉ ăn rẻ.
Kiểu nào cũng là du lịch tích cực.
 

Đã thoát ra boydeptrai

  • Global Moderator
  • Lữ hành cấp 1
  • *****
  • Bài viết: 88
[Thảo luận] Giàu nghèo và chuyện đi du lịch.
« vào: Tháng Chín 21, 2012, 09:42:18 AM »
Như tít ợ, em là 1 người thích đi du lịch và cũng thuộc dạng đam mê du lịch. Em cũng hay đi đây đi đó, chủ yếu là phượt thôi. Tiền bạc của em cũng không nhiều cho lắm. Nhưng em hay nghe mọi người than vãn là nghèo nên không đi du lịch được. Vậy các bác có ý kiến gì về chuyện này?

Em nghĩ là giàu nghèo không wan trọng, quan trọng là đam mê, nghèo mình cũng có cách đi của nghèo mà, như bạn Huyền Chip với 700$ mà có thể chu du 25 nước trên thế giới kia mà.
 

Tags:
 

Related Topics


Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View