Đến Luân Đôn khách du lịch vẫn có thể ngồi ăn ở những của nhà hàng với nhiều món ăn ngon với chi phí khá rẻ.
Ở Luân Đôn trên đường Brompton cũ, phía Nam Kensington có một nhà hàng Tây Ban Nha tên là Tendido Cero. Đây là lựa chọn tốt nhất cho khách du lịch có túi tiền hạn hẹp.
Trang trí trong nhà hàng Tendido Cero rất hiện đại với trần nhà mầu đỏ thẫm và giá bằng kim loại để đặt thức ăn Tây Ban Nha được đóng gói.
Trong nhà hàng Tendido Cero có những món đặc trưng như: bánh mỳ giòn với Sobrasada ( một loại xúc xích cay từ vùng Mallorca) tẩm bơ mềm và mật ong.
Ngoài ra nhà hàng còn có món Pinchos Moruno – xiên thịt cừu nướng với nước sốt và mật ong.
Nhà hàng Tendido Cero còn có món Pan Tumaca–bánh mỳ nướng với cà chua, tỏi, dầu ô liu và thịt giăm bông Iberian.
E &O là tên viết tắt của nhà hàng Đông Tây, đây là nhà hàng ảnh hưởng các món ăn của Thái, Trung Quốc, Nhật Bản vì vậy thức ăn được phục vụ theo những món nhỏ.
Chính giá cả hợp lí đã tạo nên điểm hút khách của nhà hàng E & O.
Tâm hồn của Luân Đôn và món ăn của Anh là những nét nổi bật của nhà hàng Ye Olde Cheshire Cheese, khu vực quán bar và quán ăn nằm trên phố Fleet được trang trí bằng gỗ đen.
Một nhà hàng lân cận trên đồi Notting là Alounak, nhà hàng này đưa đến giá cả hợp lí mang tiêu chuẩn Luân Đôn.
Popina được bán ở chợ nông dân có thể đảm bảo chuyến đi cho những khách du lịch không nhiều tiền.
Theo Newyorktimes/Ảnh Jonathan Player