Phần Lan là một đất nước tuyệt vời với nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng. Ngày nay, thông qua thủ tục xin
visa Phần Lan đơn giản, khi có trong tay
visa Phần Lan, du khách hoàn toàn có thể có những trải nghiệm bất ngờ thú vị trên đất nước xinh đẹp này.
Một trong những nơi du khách nên tìm hiểu tại đất nước Phần Lan đó là nhà thờ đá (Temppeliakio )

Khai quật trực tiếp từ đá rắn, nhà thờ Temppeliaukio nằm ở trung tâm của Helsinki, vào cuối Fredrikinkatu. Bởi vì kiến trúc đặc biệt của nó, nhà thờ, hoàn thành vào năm 1969, là một trong những điểm thu hút chính tại Helsinki. Hội trường nhà thờ được bao phủ bởi một mái vòm, lót bằng đồng và được hỗ trợ trên các bức tường đá của dầm bê tông cốt thép. Các bức tường nội thất là đá gồ ghề và bức tường đổ nát. Trước buổi trưa, ánh nắng mặt trời xuyên từ hàng các cửa sổ xung quanh chu vi mái nhà đến tường bàn thờ hấp dẫn đông đảo du khách.

Cuộc thi kiến trúc cho nhà thờ đã được tổ chức vào năm 1932. không hài lòng với kết quả, ủy ban công bố một cuộc thi mới trong năm 1936 Việc thực hiện các kế hoạch của giáo sư Johan Sigfrid còi báo động, thứ hai trong cuộc thi Á hậu , đã được chấm dứt bởi mùa đông chiến tranh. Sau khi các cuộc chiến tranh, một cuộc thi kiến trúc thứ ba được tổ chức, và nó đã giành chiến thắng bởi các kiến trúc sư, Timo và Tuomo suomalainen.
Nhà thờ Temppeliaukio lúc trước là tiền thân của Nhà thờ Taivallahti. Nhà thờ đã trở thành một nơi yêu thích của du khách nước ngoài và tầm nhìn kiến trúc quan trọng nhất tại Helsinki. Khu vực nhà thờ được khai quật trên nền tảng được nhập từ cấp đường phố. Các hội trường nhà thờ hình bầu dục tắm trong ánh sáng ban ngày, đi qua dãy cửa sổ trần, thay đổi chiều rộng, giữa các bức tường đá và mái vòm. Những mái vòm và các bộ sưu tập được lót bằng đồng patinated. Sàn được đánh bóng bê tông, và bục giảng là bê tông cốt thép, như là cấu trúc cơ sở của thư viện. Chiều cao của bức tường là 5-9 mét. Đường kính của mái vòm là 24 mét, và khoảng cách từ điểm cao nhất từ sàn nhà là 13 mét

Nội thất được thiết kế bởi hai anh em kiến trúc sư, lặp đi lặp lại các sắc thái của đá granit, loại phổ biến nhất của đá ở Phần Lan: màu đỏ, màu hoa cà và màu xám. Các băng ghế được làm bằng bạch dương. Cây thánh giá, nến và phông chữ được d9u7oc75 làm bởi nghệ sĩ, Kauko Moisio.
Nhà thờ Temppeliaukio là một nhà thờ cơ sở buổi hòa nhạc và giành cho việc phục vụ đám cưới. Có một nền tảng chia cấp cho các ca đoàn, và không gian tầng được dành riêng cho một dàn nhạc. Các nhà thờ Temppeliaukio không có chuông. Nhưng giai điệu lại được kêu vang vọng trên tường đá bên ngoài.
Các bức tường đá xung quanh nhà thờ đã được xây dựng từ các loại đá khai thác vật liệu \. Các khu vực trồng trên những tảng đá được thiết kế bởi kiến trúc sư vườn, Erik Sommerschield.