Hallasan là một ngọn núi lửa hình khiên rộng lớn trên đảo Jeju, đỉnh cao của nó luôn được bao bọc trong những đám mây và là ngọn núi cao nhất ở
Hàn Quốc. Hallasan được xem là một trong ba ngọn núi của các vị thần ở Hàn Quốc, bao quanh núi là công viên quốc gia Hallasan.
Đối với tất cả du khách
đi du lịch Hàn Quốc nếu chọn Hallasan thì sẽ được chiêm ngưỡng một màu xanh tươi tốt của lá cây bao quanh núi trong suốt mùa hè, một cánh đồng lộng lẫy của loài hoa đỗ quyên vào mùa xuân, vào mùa thu các lá cây đổi thành màu vàng pha trộn màu đỏ rất đẹp và rực rỡ. Còn nếu bạn đến vào đầu hoặc giữa tháng 11 bạn sẽ thấy những chiếc lá màu vàng và màu đỏ được bao phủ đầy tuyết trắng làm cho phong cảnh lúc này đẹp mê hồn.

Núi Hallasan phủ đầy tuyết trắng vào mùa đông
Bên cạnh đó Hallasan còn nổi tiếng với một hệ sinh thái đa dạng và phong phú với khoảng 1800 loại thực vật và 4000 loài động vật. Ngọn núi này còn là nhà của Gwaneumsa, ngôi chùa Phật giáo lâu đời nhất trên đảo Jeju và được xây dựng trong triều đại Goryeo.

Núi Hallasan nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và phong phú