Kỹ thuật lâm nghiệp kỳ lạ của Nhật Bản: Lấy gỗ mà không cần chặt cây!
Được phát minh từ thế kỷ 14, kỹ thuật Daisugi của người Nhật có thể áp dụng ở bất cứ vùng đất nào, giúp rút ngắn chu trình thu hoạch, tăng sản lượng và đặc biệt là khai thác gỗ mà không cần phá rừng.
Kỹ thuật Daisugi sử dụng phương pháp cắt tỉa tương tự như nghệ thuật tạo hình bonsai. Người trồng sẽ chăm sóc các gốc cây tuyết tùng Kitayama mẹ để chúng mọc ra nhiều chồi non (một gốc cây trưởng thành có thể mọc tới 100 chồi cùng lúc). Sau đó, họ tiến hành cắt tỉa, chỉ giữ lại những chồi thẳng nhất để phát triển thành thân cây chính.
Quá trình cắt tỉa các nhánh cây được thực hiện thủ công khoảng 2 năm/lần để đảm bảo cây phát triển thẳng, không có nhánh phụ. Sau khoảng 20 năm, những chồi tuyết tùng từ gốc mẹ sẽ đạt kích thước tiêu chuẩn để khai thác. Lúc này, thay vì chặt bỏ cả cây, người trồng chỉ cần thu hoạch phần thân trên, giữ nguyên hệ thống gốc và rễ để tiếp tục tái sinh rừng.
Vì cây tuyết tùng Daisugi có thể sống từ 200 - 300 năm, người trồng rừng có thể khai thác lượng gỗ đáng kể từ một cây duy nhất trong suốt vòng đời của nó. Không chỉ giúp tăng sản lượng, gỗ thu được từ phương pháp này còn có độ bền cao hơn 200% và độ linh hoạt lớn hơn 140% so với gỗ tuyết tùng thông thường. Nhờ đó, loại gỗ này trở thành lựa chọn lý tưởng cho các công trình như xà nhà và mái nhà, đặc biệt là ở những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão.
Giữa thời đại mà bảo vệ môi trường trở thành ưu tiên hàng đầu, kỹ thuật Daisugi chính là một lời giải cho bài toán khai thác tài nguyên mà không phá hủy thiên nhiên.
- Only in Japan-
Theo Vietnam+
