Đài Loan là một quốc gia có nhiều điểm tham quan thiên nhiên tuyệt đẹp .
Du lịch Đài Loan ngày nay thu hút rất nhiều du khách tham quan. Khi có trong tay
visa Đài Loan, du khách có thể tận hưởng một kỳ nghỉ với bao điều thú vị trên vùng đất này.

Núi Ali và Hồ Nhật Nguyệt
Với một địa hình biến động và cảnh quan đặc trưng Đây là khu vực tự nhiên lớn nhất và đẹp nhất , là một trong những nơi 'ăn khách' nhất ở Đài Loan .
Núi Ali là tên chung của mười tám ngọn đồi. Thực vật và động vật phát triển phong phú trên nền tự nhiên này,.Nếu du khách muốn tận hưởng một không khí trong lành và hoàn toàn thoải mái thì nơi đây là lựa chọn thích hợp nhất.
Hồ Nhật Nguyệt là hồ nước tự nhiên lớn nhất trên đảo , nằm giữa núi Jade và núi Ali .. Nó có diện tích 7,7 km vuông và có độ sâu trung bình 40 mét . Hồ được chia thành các phần phía bắc và phía nam của một hòn đảo gọi là Guanghua . Tên gọi của hồ rất đặt biệt bởi vì khu vực phía bắc giống như một mặt trời hình thoi , trong khi phần phía nam trông giống như một mặt trăng lưỡi liềm . Cảnh quan hài hòa giữa cây cỏ, và ánh sáng. Mọi thứ xung quanh như góp phần phản chiếu một hình ảnh thiên nhiên lộng lẫy trên xứ Đài xinh đẹp này.
Vẻ đẹp của hồ nước nằm trong yên tĩnh góp phần phản ánh rõ những ngọn núi xung quanh . Dù mưa hay nắng, mùa đông hay mùa hè, nó luôn cung cấp du khách rất nhiều điểm tham quan đẹp như tranh vẽ . Đây cũng là một địa điểm vô cùng hấp dẫn vào ban đêm. Khi nước được tắm trong ánh trăng nhuốm một lớp sương mù mỏng,, nó mang lại rất nhiều cung bậc xúc cảm tuyệt vời như khi được bước ra từ trong thế giới thần tiên. .

Du khách còn được tham quan nhiều nơi xung quanh hồ trong chuyến du lịch Đài Loan của mình như :
Đền Wenwu , nằm gần bờ biển phía bắc , được người xứ Đài xây dựng nhằm để tỏ lòng kính trọng Khổng Tử ( 551-479 trước Công nguyên ) , người sáng lập Nho giáo Ngôi đền cao và lộng lẫy này hàng năm thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và bày tỏ lòng thành của họ với các bậc tiền bối. Hay đảo Guanghua , đây là nơi chôn cất của Huyền Trang ( 602-664 ) , vị tu sĩ đi đến Ấn Độ đi bộ để tìm kiếm những thánh kinh .
