***Hành trình về thăm đất Tổ - Đền Hùng***

Tìm về với những trang sử hào hùng của dân tộc về với những câu chuyện sống động về cuộc sống của các vị vua Hùng xây dựng lên đất nước Văn Lang ngày ấy, và để như sống lại trong sự tích về các nàng công chúa xinh đẹp Mị Nương, Tiên Dung, hay câu chuyện về hoàng tử Lang Liêu về món quà quý giá tượng trưng cho đất trời dâng lên vua cha…
Dù không thực sự trải nghiệm nhưng những câu chuyện ấy cũng không kém phần sinh động qua lời kể trầm ấm của các hướng dẫn viên đi cùng đoàn. Không chỉ vậy, đến thăm khu di tích lịch sử đền Hùng du khách sẽ có cơ hội thăm quan quần thể di tích bao gồm chùa, đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và lăng vua Hùng. Ngoài ra du khách có thể ghé chân Công Quán nơi có Bảo tàng Hùng Vương được xây dựng tương đối lớn trưng bày nhiều hiện vật thời kỳ Hùng Vương dựng nước qua nền văn hoá thời đại đồ đá, đồ đồng, đồ sắt…
Tương truyền, Lăng vua Hùng là mộ vua Hùng thứ 6, Đền Hạ là nơi Âu Cơ hạ sinh bọc trăm trứng nở ra trăm con, Đền Trung là nơi các Vua Hùng cùng các Lạc hầu, Lạc tướng du ngoạn Nghĩa Lĩnh ngắm cảnh và họp bàn việc nước, còn Đền Thượng nằm trên đỉnh núi, là nơi ngày các Vua Hùng thường lên tiến hành các nghi lễ, tín ngưỡng thờ trời đất, thờ thần lúa, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh.
Hãy để lòng mình thanh thản xuôi theo dòng người bước theo từng bậc đá để đến chốn Đất Tổ để tưởng nhớ về công lao to lớn của các vị vua đã mang lại cuộc sống yên bình no ấm và để thắp một nén nhang thơm để gửi theo đó là những nguyện cầu cho một năm may mắn, bình an, hạnh phúc.
Đã là người dân Việt thì không ai quên được câu ca:
"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3.."
Ngày mùng 10 tháng 3 ấy chính là ngày đại lễ được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công ơn trời bể của các vị vua Hùng đối với dân tộc Việt Nam. Để tỏ lòng tôn kính đối với công ơn ấy theo đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lượng người đến viếng lễ và thăm quan đền không ngừng tăng lên, hàng năm, hàng triệu lượt người đổ về đây thắp nhang cầu phật và tham dự lễ hội Đền.
Lễ hội đền Hùng bao gồm những hoạt động văn hóa, văn nghệ mang tính chất nghi thức truyền thống mang tính chất nghi thức như lễ rước kiệu vua và lễ dâng hương. Đó là hai nghi lễ được cử hành đồng thời trong ngày chính hội. Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới Đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương. Ngoài các nghi lễ, lễ hội còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí giúp khách du lịch thư giãn đồng thời quảng bá đến du khách những nét văn hóa truyền thống của miền Đất Tổ.
Lễ hội đền Hùng đã góp phần vào việc bảo tồn và lưu giữ những nét đẹp truyền thống văn hóa đồng thời là nét đẹp truyền thống tâm linh cần được bảo tồn và phát huy. Ngoài ra nơi đây cũng đang được đầu tư khá mạnh để phát triển du lịch thu hút khách thập phương trong và ngoài nước bằng việc xây dựng và tổ chức trang trí, tạo dựng không gian nghệ thuật tại khu vực nhà chụp ảnh, nhà trưng bày nghệ thuật, vv. Bên cạnh đó du khách đến thăm quan viếng đền còn có cơ hội thưởng thức các đặc sản đặc trưng, mang đậm dấu ấn văn hóa cội nguồn như rượu Vương Tửu, bánh Củ Mài, bánh Chuối, tương Cao Xá và một số mặt hàng mây tre đan, đồ sứ... để giới thiệu rộng rãi đặc sản Đất Tổ.
===============================
Thiên Cầm Travel là đại lý có uy tín cung cấp tour du lịch trong và ngoài nước cùng các dịch vụ visa, cho thuê xe, vv.
LH:
Điện thoại: 046 684 6442
Hotline (24/24): 0982 795 232
Viber: 0935 714 107