Công trình Kiến trúc vĩ đại của Nhà hát Thành phố Sài GònNhà hát thành phố tọa lạc ở số 7 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Sài Gòn. Đây là một công trình kiến trúc điển hình thời thuộc địa Pháp. Nó còn có tên gọi khác là Nhà Hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là một trong những điểm tham quan lý tưởng dành cho du khách đến với du lịch Sài Gòn và còn là một điểm tham quan trải nghiệm về văn hóa dành cho những du khách yêu thích các chương trình nhạc sống được tổ chức thường xuyên ở khuôn viên trước nhà hát.
Nhà hát này được xây dựng hoàn thành vào năm 1900 bởi người Pháp, tòa nhà đã có một lịch sử dài với hơn 100 năm tồn tại. Nhà hát thành phố xưa đã phải đối mặt với một giai đoạn đầy biến động khi thực dân Pháp độc chiếm Sài Gòn. Nó trở thành một nơi trú ẩn cho các công dân Pháp sau Hiệp định Genève năm 1954 và là nhà ở của Hạ viện Nhà nước Việt Nam.
Trong những năm 1970, Nhà hát được xây dựng lại để làm thành một sân khấu nhưng nó ít khi được sử dụng cho nên mỗi ngày một xuống cấp dần. Trong buổi lễ kỷ niệm lần thứ 300 của thành phố Sài Gòn vào năm 1998, tòa nhà này đã được cải tạo lại với vẻ đẹp nguy nga vốn có trước đây của nó.
Bên trong Nhà hát hiện nay có khoảng 500 ghế ngồi, với 3 tầng lầu, nó thật sự ấn tượng như chính vẻ đẹp bên ngoài của nó. Mặc dù đã được trang bị thêm âm thanh và ánh sáng hiện đại cho toàn hệ thống, nhưng việc xây dựng lại nhà hát này vẫn giữ được hầu hết vẻ đẹp say mê từ thuở ban đầu của nó. Nếu du khách ngồi trên tầng chính, thật dễ dàng để tưởng tượng mình như một quý tộc Pháp ngồi trong chiếc ghế gỗ phủ nhung đỏ, đón chờ một chương trình hấp dẫn sắp diễn ra.
Nhà hát thành phố nay vẫn còn được sử dụng trong những dịp lễ đặc biệt hoặc những buổi hòa tấu nhạc sống Sài Gòn, mặc dù lịch trình tổ chức không quá thường xuyên.



