Khi tiếp xúc với các đòan khách quốc tế thì tôi mới khâm phục họ vì họ biết và rất am hiểu văn hóa đất nước chúng ta. Trước khi đi đến Việt nam, họ trang bị cho chính bản thân một số lượng thông tin đầy đủ của Việt nam, từ lịch sử - văn hóa - xã hội, cho đến các con đường góc phố.
Sau nhiều năm với công tác du lịch tôi thấy tâm lí người Việt có xu hướng du lịch ít khám phá và học hỏi văn hóa của các nước trên thế giới. Tuy là có HDV tận tình giới thiệu và họ củng lắng nghe....nhưng liệu đó có xác thực thông tin tin cậy không.
Tôi biết rằng khi khách Việt nam đi thì họ không trang bị cho riêng mình một kiến thức thông tin nơi mình cần đến để tìm hiểu, thời gian cứ trôi qua chương trình tour và họ luôn tranh thủ thời gian để mua sắm nhiều hơn.
Rất đáng mừng là số lượng khách đi du lịch và tiêu xài, sử dụng các dịch vụ là điều khuyến khích. Nhưng mặt trái của vấn đề đó thì nên xem lại, vì có người nói rằng lịch sử Việt Nam chưa hiểu hết thì lịch sử của các nước hiểu làm gì.
Nhìn nhận vấn đề này củng có lí tại Việt nam hiện nay, nghành giáo dục không truyền tải kĩ càng cho các thế hệ học sinh... nên củng xãy ra một số trường hợp có những bài văn viết lột tả được điểm đen của ngành giáo dục.
Trở lại vấn đề tôi muốn đưa ra cái topic này xin Anh/Chị, em đóng góp ý kiến có những lí do nào nữa đã làm thay đổi những tâm lí khách Việt nam khi đi du lịch...mua sắm là chủ yếu.
Theo Phi Tâm