(Tiếp phần 1)Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, cả dân tộc chưa kịp hưởng niềm vui độc lập đã phải bước vào một cuộc chiến đấu mới chống sự tái chiếm của thực dân Pháp. Tiên đoán trước được âm mưu, hành động của thực dân Pháp, nên ngay từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng trở lại Việt Bắc, vạch tuyến lựa chọn địa điểm xây dựng ATK (An toàn khu) cho Trung ương. Người nói: “Cách mạng Tháng Tám đã do Việt Bắc mà thành công thì kháng chiến nhất định do Việt Bắc thắng lợi”.
![](http://i128.photobucket.com/albums/p195/hungpham2007/LoivaoATK.jpg)
Cổng chào tại km31
Chủ tịch Hồ Chí Minh tới ATK vào tháng 5 năm 1947. Từ ngày 20-5-1947 đến 11-10-1947, Người ở thôn Điềm Mạc, xã Thanh Định, huyện Định Hóa tại nhà ông Ma Đình Tương, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện. Sau đó, Người chuyển về tại rừng cọ, đồi Khau Tý, xóm Nà Trạ, cách nhà ông Tương chỉ vài trăm mét. Tại đây, Bác Hồ đã viết tác phẩm nổi tiếng "Sửa đổi lề lối làm việc" với bút danh XYZ, một tác phẩm mà ngày hôm nay trong công cuộc đổi mới vẫn giữ nguyên giá trị.
![](http://i128.photobucket.com/albums/p195/hungpham2007/km31.jpg)
Theo quốc lộ 3 (Thái Ngên - Bắc Kạn)đến km 31 rẽ trái 32 km nữa sẽ tới trung tâm ATK
Ở vị trí thiên thời, địa lợi, nhân hoà, “tiến có thể công, lui có thể thủ”, (từ đây, có thể di chuyển nhanh sang tỉnh Tuyên Quang hoặc lên tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Cao Bằng) Định Hoá cùng với cả tỉnh Thái Nguyên là nơi tiếp giáp giữa vùng rừng núi phía Bắc với đồng bằng Bắc Bộ, nên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn là một trong những An toàn khu của Trung ương, để từ đây lãnh đạo cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc là một trong những An toàn khu của Trung ương, để từ đây lãnh đạo cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.
Ngày 19/5/1947, sau lễ mừng sinh nhật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật dời Sơn Dương – Tuyên Quang chuyển đến ở và làm việc tại thôn Điền Mạc xã Điền Thanh, huyện Định Hoá. Cùng ở với Bác có đồng chí thư ký Vũ Kỳ, đồng chí Hoàng Hữu Kháng bảo vệ, chị Thường nấu ăn. Tiếp đó các cơ quan của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng bộ Việt Minh, Bộ Quốc phòng, trường Đảng Nguyễn ái Quốc, báo Sự thật và nhiều kho tàng, nhà máy quan trọng đều được chuyển lên Định Hoá. Đầu mùa hè năm 1947, Định Hoá thực sự trở thành một trung tâm của thủ đô kháng chiến, giữa núi rừng Việt Bắc.
Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh dự đoán, đầu tháng 10/1947, thực dân Pháp bắt đầu tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc. Âm mưu của chúng nhằm tiêu diệt trung tâm đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, khoá chặt biên giới Việt – Trung, cắt đứt liên lạc giữa ta với quốc tế. Định Hoá là huyện có nhiều cơ quan và nhà máy kho tàng của Trung ương, nên đã trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc tấn công của địch.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ thị của Trung ương Đảng: “phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”, quân và dân Định Hoá không những thực hiện tốt khẩu hiệu “ba không” (không nói chuyện làm lộ bí mật, không nghe những lời không có liên quan, không chỉ đường cho người lạ mặt) mà còn thường xuyên tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện những âm mưu và hành động của địch. Mọi âm mưu đen tối của thực dân Pháp nhằm tung gián điệp, lọt sâu vào căn cứ dò la tin tức đều bị thất bại.
Ngày 21/11/1947 quân Pháp liều lĩnh tiến vào Định Hoá. Chúng đã vấp phải lưới thép chiến tranh nhân dân của an toàn khu đã giăng sẵn. Phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, quân và dân Định Hoá đã chiến đấu kiên cường chặn đứng mọi cuộc tiến công càn quét của quân thù. Sau hơn 20 ngày chiến đấu, quân và dân Định Hoá đã buộc những tên lính thực dân phải rút chạy. Quân và dân Định Hoá đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan của Trung ương, góp phần đánh bại hoàn toàn cuộc tấn công vào căn cứ địa Việt Bắc thu - đông năm 1947 của giặc Pháp, làm thay đổi cục diện chiến tranh trên chiến trường cả nước.
Hầu như suốt cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại Định Hoá. Người đã đến hầu hết các xã trong huyện, đến đâu cũng được đồng bào nồng nhiệt đón mừng. Trong lúc Đảng bộ huyện còn thiếu cán bộ, thiếu kinh nghiệm Người đã chỉ thị cho Ban căn cứ địa Trung ương cử cán bộ có năng lực đến giúp đỡ. Trung ương Đảng cũng chỉ thị cho các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị bộ đội đóng ở xã nào phải giúp đỡ xã đó xây dựng phong trào.
![](http://i128.photobucket.com/albums/p195/hungpham2007/LanTinKeo.jpg)
Lán Tỉn Keo - nơi Hồ Chủ Tịch cùng bộ chính trị quyết định chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
Cũng tại mảnh đất an toàn khu Định Hoá, nhiều quyết sách quan trọng của Trung ương Đảng và Bác Hồ đã ra đời để đến các chiến trường cả nước. Đặc biệt tại sườn đồi Tỉn Keo, xã Phú Đình, sát chân dãy núi Hồng đã diễn ra nhiều hội nghị của Trung ương Đảng, quyết định mở các chiến dịch quan trọng như Biên giới 1950, Hoà Bình, Tây Bắc 1952, Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu.
Với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn như vậy, những năm qua, hệ thống di tích lịch sử ATK đang đợc quan tâm đầu tư, tôn tạo. Năm 1981, khu di tích ATK được Nhà nước xếp hạng quốc gia. Năm 1990 tỉnh đã xây dựng Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phòng Trưng bày di tích lịch sử, nhà khách tại đồi Tỉn Keo, nhà truyền thống tại trung tâm xã Phú Đình để giới thiệu trưng bày hiện vật. Một số di tích quan trọng ở Khuôn Tát, Tỉn Keo, Nà Mòn (Phú Đình); Phụng Hiển, Khau Tý (Điềm Mặc)... đã và đang được phục hồi, tôn tạo.
ATK Định Hoá còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chay: Điệu hát then; câu sli, câu lượn; điệu múa rối Tày, múa sư tử, các trò chơi dân gian. Các lễ hội truyền thống (lễ hội l*ng Tồng, lễ hội Chùa Hang); nếp văn hoá nhà sàn, cách sống quần c theo làng bản... Ngoài ra, các danh thắng Bảo Linh, Chùa Hang (Chợ Chu), thác 7 tầng Khuôn Tát, những rừng cọ, đồi chè nên thơ đang là những điểm du lịch hấp dẫn du khách gần xa.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và được sự đồng ý của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên được tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2007, trong đó việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hoá (20/5/1947-20/5/2007).
Địa điểm – sự kiện tại ATK.
Theo hướng Thái Nguyên Bắc Kạn, đến km 31 rẽ trái khoảng hơn 30km là đến với trung tâm ATK-Thủ đô gió ngàn. Bắt đầu từ ngã ba Quán Vuông chúng ta bắt gặp các lối rẽ vào các địa điểm lịch sử gắn với nhiều sự kiện quan trọng :
Di tích nhà tù Chợ Chu - Định Hoá. Do thực dân Pháp xây dựng năm 1916 để giam giữ những người yêu nước và các chiến sĩ cộng sản Việt Nam. Trong những năm 1933 - 1943 chúng đã giam giữ hàng trăm chiến sĩ cộng sản ở đây nhằm uy hiếp, đàn áp phong trào cách Việt Nam. Song trong nhà tù vẫn có một tổ chức chi bộ Đảng hoạt động bí mật. Ngày 2/10/1944 dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và sứ uỷ Bắc Kỳ chi bộ đã tổ chức vượt ngục thành công cho 12 chiến sĩ cộng sản.
Di tích Bộ Tư lệnh : “Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến-Cơ quan cục Quân khí Tổng cục Cung cấp đóng quân từ cuối năm 1951 đến ngày 11-10-1954. Tại đây, cục Quân khí đã tham mưu với Tổng cục Cung cấp, Tổng quân ủy, Bộ Tổng tư lệnh xây dựng và phát triển ngành quân khí toàn quân. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm vũ khí đạn dược cho LLVT trên các chiến trường, mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn”.
Di tích Khau Tí : Di tích Bác Hồ ở đồi Khau Tý là nơi Bác ở làm việc đầu tiên ở ATK Định Hóa ngày 20/5/1947, rộng khoảng 2-3ha, nằm thẻo đảnh, ba bên là cánh đồng Thẩm Doọc, Nà Lạng, Nà Tra (xã Điềm Mặc).
Trong lán trên đồi Khau Tý, ngay sau khi đã ổn định chỗ ở, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngay "Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước sau cuộc hội kiến với Paul Mus, đại diện cao ủy Pháp Bollaert".
Cũng trên đồi Khau Tý, Người viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"; ra Chỉ thị lấy ngày 27-7-1947 là "Ngày Thương binh, Liệt sĩ" trong toàn quốc; chủ tọa một phiên họp Hội đồng Chính phủ; duyệt một số Chỉ thị của Trung ương Ðảng; ký hơn 20 Sắc lệnh; làm việc với các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Ðảng và với đồng chí Tôn Ðức Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội... Tại đây, Người còn làm những vần thơ:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng l*ng cổ thụ bóng l*ng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
Di tích lịch sử Phụng Hiển, xã Điềm Mạc nơi làm viêc của đồng chí Trường Chinh . Di tích xóm Bảo Liên, xã Bảo Linh nơi cơ quan bộ Quốc phòng và đại tướng Võ Nguyên Giáp đóng từ 1949-1954.
Di tích làng Quặng, xã Định Biên, tại đây ngày 15/5/1945 diễn ra lễ hợp nhất Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và đội Cứu Quốc quân thành đội Việt Nam Giải Phóng Quân.
Di tích Tỉn Keo, xã Phú Đình: Nơi Bác Hồ đã ở và làm việc từ 1947-1948, cũng là nơi Hồ Chủ Tịch cùng bộ chính trị quyết định chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
Nhà trưng bày ATK Định Hóa rộng 400m2, các tài liệu, hiện vật về đất và người Định Hóa, về Bác Hồ và các đồng chí Trung ương.
Di tích đồi Cọ, xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình: Nơi Hồ Chủ Tịch ở và làm việc cùng các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp…
![](http://i128.photobucket.com/albums/p195/hungpham2007/DenthoBacHo.jpg)
Đền Thờ Bác Hồ tại ATK - là ngôi đền thờ Bác lớn nhất nước ta.
Ngoài ra cũng tại ATK có rất nhiều các cơ quan đơn vị cũng được thành lập trụ sở : Bộ Quốc phòng (Lịch Đàm); Bộ Y tế (Cầu Đá), Tổng liên đoàn Lao động (xóm Giữa, Văn Lãng); Hội liên hiệp Phụ nữ (xóm Bản Quyên); Cục Điện ảnh (bản Bắc); Cục Quân nhu (thôn Đậu); Cục Quân y (Nà Yến); Cục Quân khí (Phiềng Há); Đài Tiếng nói Việt Nam (Trường Sơn); Tổng cục Chính trị (Đồng Rằm); Bộ Tổng tham mưu (Đồng Đan); Cơ quan Văn hóa cứu quốc (Kỳ Linh-Đại Từ); báo Quân đội nhân dân (Khau Diều, Định Biên)...
<Sưu tầm từ nhiều nguồn>