Năm 2010 được tỉnh Thừa Thiên - Huế chọn là năm du lịch Huế với mục tiêu thu hút ít nhất 2 triệu lượt du khách, trong đó 1 triệu lượt là khách quốc tế.Chủ đề cho năm du lịch là “Huế - thành phố di sản và lễ hội - hành trình cùng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” với rất nhiều hoạt động, đặc biệt Festival Huế 2010 diễn ra vào tháng sáu là điểm nhấn của năm.

Tham quan ngắm cảnh bằng xích lô, một trong những dịch vụ hấp dẫn du khách khi đến Huế - Ảnh: THÁI LỘCÔng Lê Hữu Minh, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế, cho biết chương trình “Độc đáo sản phẩm du lịch Thừa Thiên - Huế” đã được chuẩn bị sẵn, sẽ tổ chức quảng bá rộng rãi ngay từ đầu năm, trong đó bao gồm những giá trị độc đáo nhất trong di sản văn hóa của triều Nguyễn, những lễ hội đặc sắc nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế, những khám phá lý thú nhất về đầm phá Tam Giang, những món ăn cung đình và dân gian Huế thú vị và hấp dẫn…
Ngoài ra, để lập lại trật tự trong du lịch, ngành du lịch Huế dự định ban hành quy chế quản lý dịch vụ khách hàng, triển khai công nhận chất lượng dịch vụ và công bố công khai các cơ sở có dịch vụ du lịch đạt chuẩn. Tỉnh cũng sẽ áp dụng chính sách tự nguyện niêm yết giá cao nhất và có chế tài xử lý nếu vi phạm…
Nhiều khả năng sân bay Phú Bài sẽ mở rộng nâng cấp cùng việc mở đường bay với một số nước trong khu vực. “Điều này chúng tôi mong muốn Bộ GTVT, Tổng cục Hàng không dân dụng tạo điều kiện nhằm góp phần tạo cơ hội để giúp du lịch nói riêng, kinh tế của tỉnh nói chung phát triển tốt hơn”, ông Hòa nói.
Có ít nhất 25 hoạt động văn hóa diễn ra ở Thừa Thiên - Huế trong năm 2010 gắn liền với hoạt động du lịch. Trong đó, những lễ hội trong Festival Huế diễn ra vào tháng 6-2010 như: lễ hội thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn, lễ hội tái hiện hành trình mở cõi, lễ tế Nam Giao, chương trình Huyền thoại sông Hương, lễ hội Hương xưa làng cổ tại làng Phước Tích, chương trình Chợ quê ngày hội tại cầu ngói Thanh Toàn, chương trình Đêm hoàng cung…
Ngoài ra còn có các lễ hội, sinh hoạt văn hóa đặc sắc khác, gồm: Hội vật làng Thủ Lễ và hội cầu ngư tại Lăng Cô (19-2), lễ hội đền Huyền Trân (22-2), Hội vật làng Sình (23-2), lễ tế Xã Tắc (12-4), lễ hội điện Huệ Nam (15,16-4 và 17,18,19-8), lễ hội Tam Giang (1,2-5), lễ hội đền Trần Nhân Tông (16-12) và lễ hội Quang Trung (22-12)…