Hiệp hội Du lịch TP.Cần Thơ vừa tổ chức Đại hội thành lập nhằm liên kết, hợp tác, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn Cần Thơ về kinh doanh, nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của hội viên. Hiệp hội ra đời là điều kiện tốt để thúc đẩy du lịch Cần Thơ phát triển.
Nghị quyết số 21 và 45 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2010 và về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã xác định Cần Thơ là thành phố giàu tiềm năng, giữ vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, là động lực phát triển của vùng ĐBSCL, đề ra định hướng xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Công; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại-dịch vụ-du lịch, trung tâm giáo duc-đào tạo và khoa học- công nghệ… Quy hoạch tổng thể và chiến lược phát triển của ngành du lịch Việt Nam cũng xác định Cần Thơ là trung tâm của tiểu vùng du lịch Tây Nam bộ với các tuyến trục du lịch đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong tương lai nối liền với các trung tâm du lịch lớn trong nước và quốc tế...
Có thể nói, thời gian qua du lịch Cần Thơ đã phát triển khá. Khách du lịch đến Cần Thơ mỗi năm một tăng. Bên cạnh sự phát triển của khu vực Nhà nước mà Công ty Du lịch là đầu tàu, tư nhân đã bỏ vốn ra thành lập các doanh nghiệp, đầu tư hạ tầng du lịch như khu du lịch sinh thái, tham gia vận chuyển hành khách và kinh doanh các tour du lịch phục vụ cho nhu cầu phát triển. Đơn cử, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của du lịch Cần Thơ đạt xấp xỉ 176 tỉ đồng, bằng 82% kế hoạch năm, trong đó, hoạt động lữ hành thu hút trên 12 ngàn lượt khách.
Hiệp hội Du lịch TP.Cần Thơ ra đời, mục tiêu đầu tiên là xác định chiến lược đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh của du lịch Cần Thơ, nâng cao nhận thức xã hội về du lịch và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Sắp tới, hội sẽ tổ chức giải quyết các vấn đề cơ bản và cấp bách như phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Vũng Tàu, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Trung tâm Xúc tiến Du lịch... để mở lớp đào tạo ngắn hoặc dài hạn nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho ngành. Tiếp đến là hướng tới việc thống nhất giá cả, chất lượng của các tour du lịch song song với việc xây dựng các “sản phẩm” du lịch đặc thù của địa phương.
