Chưa có sự thống nhất về cách tính tổng doanh thu du lịch từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thường thì con số thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lấy từ các địa phương. Nhưng mỗi địa phương lại có cách "ước lượng" khác nhau.
Thừa Thiên Huế: tổng thu của tiền bán vé ra vào các điểm di tích và thu từ phòng nghỉ, khách sạn, điểm du lịch cùng một số dịch vụ phụ trợ.
Quảng Bình: số lượt khách có sử dụng dịch vụ, có lưu trú trên địa bàn do các cơ sở lưu trú và cơ quan công an xuất nhập cảnh cung cấp. Riêng con số tổng doanh thu, công thức tính hiện Quảng Bình đang áp dụng là mức 1,2 triệu đồng mỗi khách. Đây là con số ước chừng chi tiêu trên ngày của mỗi khách gồm tiền vé, tiền tham quan, tiền sử dụng dịch vụ. Trong đó, tổng số lượt khách được tính gộp cả tổng số lượt đến các điểm du lịch của cùng một khách.
Quảng Trị: khách quốc tế và khách lưu trú thấp nên tính khoảng 700.000 đồng/khách cho tổng số doanh thu
Theo các phương pháp "ước lượng" như trên, TPHCM và Hà Nội dẫn đầu doanh thu du lịch dịp Tết là tất yếu. Du khách nước ngoài hay miền Trung, Bắc muốn đi du lịch Vũng Tàu, Mũi Né, núi Bà Đen... ghé qua Tân Sơn Nhất đều được TPHCM gom vào doanh thu tất 🙂
