Diễn ra trong 3 ngày, từ 29 - 31/3 (tức từ 8 đến 10/3 âm lịch) tại đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, Yên Bái, Lễ hội sông Hồng sẽ là tâm điểm của chương trình du lịch về cội nguồn.
Lễ hội là một phát kiến mới của những tỉnh nằm dọc sông Hồng, đánh thức một mốc son của việc khai thác nền văn hóa sông Hồng rực rỡ ngàn năm.
Lễ hội nằm trong khuôn khổ chương trình Du lịch về cội nguồn, hợp tác giữa ba tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai năm 2012. 13 danh mục chương trình sẽ lần lượt ra mắt trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội, trong đó có Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc; Trưng bày triển lãm với chủ đề "Sông Hồng xưa và nay"; Hội chọi trâu và lễ khao quân thời Trần; Trình diễn lễ Cấp sắc dân tộc Dao Văn Yên; tổ chức một số tour du lịch dọc tuyến sông Hồng Yên Bái - Lào Cai, Yên Bái - Phú Thọ… Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch (Sở VHTT&DL Yên Bái) và UBND huyện Văn Yên) cho biết, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ban tổ chức đã chọn thời điểm tổ chức từ 29 - 31/3 với niềm tin lễ hội sẽ thu hút được du khách miền xuôi và các tỉnh phía Nam dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương theo hành trình Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai.
Từ trước tới nay, sông Hồng được kết nối với nhiều tour du lịch, nhưng Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức Lễ hội sông Hồng. Đây như một lời khẳng định, cùng với văn hóa Mường Lò, sông Chảy đã và đang được khai thác, văn hóa sông Hồng cũng bắt đầu hành trình khai thác, thúc đẩy và phát triển du lịch đầy tiềm năng.
(Nguồn ktdt.com.vn)