Vừa qua, Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã kết hợp với Cục Du lịch Quảng Đông – Trung Quốc tổ chức Buổi giao lưu, xúc tiến du lịch Quảng Đông và Việt Nam. Chương trình được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này, ông Dương Vinh Sâm - Cục trưởng Cục Du lịch Quảng Đông khẳng định: Chúng tôi muốn được chung tay hợp tác với du lịch Việt Nam.
Ông Dương Vinh Sâm cho rằng: “Nguồn tài nguyên du lịch của Việt Nam và Quảng Đông có thể hỗ trợ ưu thế cho nhau, thời cơ hợp tác du lịch cũng rất tốt, cơ hội kinh doanh không có giới hạn, hứa hẹn một tương lai tươi sáng rộng mở và phù hợp với xu hướng phát triển của ngành du lịch thế giới ngày nay là hợp tác, cùng phát triển. Chúng tôi muốn chung tay hợp tác với ngành du lịch Việt Nam, thực hiện sự phát triển cùng có lợi. Thời gian tới, chúng tôi hoan ngành các bạn Việt Nam đến Quảng Đông tham quan, khảo sát, tuyên truyền giới thiệu, du lịch nghỉ dưỡng”.
Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng cường kêu gọi đầu tư và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến du lịch để tăng lượng khách giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong đó, 5 nội dung chính để thúc đẩy và thực hiện thành công cam kết hợp tác là: Tổ chức thường xuyên các cuộc gặp gỡ giữa Sở VH, TT&DL của Việt Nam và Cục Du lịch Quảng Đông để phát triển du lịch; Tổ chức các đoàn farmtrip lữ hành, báo chí, thiết lập đối tác phát triển; Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch ở mỗi bên để thúc đẩy luồng khách giữa 2 bên; Tạo thuận lợi cho khách Quảng Đông vào Việt Nam và ngược lại; Giới thiệu nhà đầu tư du lịch vào Việt Nam xây dựng các khu, điểm du lịch, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư thực hiện dự án du lịch tại Việt Nam và Quảng Đông.
Tháng 10.2007, lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây, Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát, xúc tiến du lịch cho lãnh đạo các sở Du lịch và các doanh nghiệp du lịch tới Quảng Đông, làm việc với Cục Du lịch Quảng Đông để bàn về sự hợp tác phát triển giữa 2 bên, thực hiện các cam kết đã được thỏa thuận trong thời gian vừa qua để cùng phát triển. Thời gian gần đây, lượng khách Việt Nam sang Trung Quốc, kể cả tới Quảng Đông đang giảm sút.
Ở Trung Quốc, Quảng Đông là tỉnh lớn về kinh tế, du lịch và cũng là tỉnh có nguồn khách du lịch lớn nhất Trung Quốc. Năm 2007, lượng khách du lịch xuất cảnh từ các cửa khẩu của Quảng Đông là 27.120.000 người. Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch dồi dào, phong cảnh tự nhiên tươi đẹp, nền văn hóa đặc sắc, hấp dẫn là 1 trong những điểm đến mà du khách Quảng Đông yêu thích nhất. Quảng Đông và Việt Nam đều là thị trường nguồn khách du lịch của nhau. Năm 2007, lượng khách du lịch Quảng Đông sang Việt Nam là 74.000 người, lượng khách du lịch của Việt Nam tới Quảng Đông du lịch là 100.000 người.
Theo VH