
Huyện Cao Phong đã xây dựng được quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên địa bàn. Trong đó, xác định các tuyến du lịch trọng điểm là Bình Thanh - Thung Nai, lòng hồ sông Đà; du lịch văn hoá các dân tộc Mường cổ, Dao cổ; du lịch tâm linh gắn với các di tích lịch sử: chùa Khánh (Yên Thượng), đền Chúa Thác Bờ (Thung Nai), chùa Quèng Ang, Vườn hoa, Núi Cối (Tân Phong)...
Huyện Cao Phong cũng đã đạt bước phát triển mới trong các ngành dịch vụ, du lịch, với tốc độ tăng trưởng bình quân 14,5%/năm. Các loại hình dịch vụ được mở rộng, nhất là dịch vụ nông nghiệp và vận tải hành khách. Ước tính, tổng mức bán lẻ hàng hoá trên địa bàn huyện trong năm nay đạt 25 tỷ đồng, tăng khoảng 5 tỷ đồng so với năm ngoái.
Theo báo Hòa Bình