Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Khai mạc diễn đàn du lịch Á-Âu lần thứ 3  (Đã xem 5108 lần)

Đã thoát ra hoanganha1q2

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 18
  • Total likes: 0
  • Karma: +0/-0
  • http://noithatfami5.org/ban-lam-viec-336-cat.aspx
    • Nội thất hòa phát
Re:  Khai mạc diễn đàn du lịch Á-Âu lần thứ 3
« Trả lời #6 vào: Tháng Sáu 23, 2015, 09:16:34 AM »
Liên kết du lịch với các nước khác trên thế giới giúp thu hút khách du lịch dông đảo đến Việt Nam

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Diễn đàn du lịch Á – Âu: Kết nối ưu thế hai châu lục
« Trả lời #5 vào: Tháng Chín 19, 2008, 09:25:24 AM »


13 tham luận chính thức, các cuộc thảo luận, những ý kiến đóng góp… nhằm “Tăng cường quan hệ đối tác Á – Âu vì sự phát triển du lịch bền vững” đã được nêu ra tại Diễn đàn du lịch Á - Âu (ASEM) lần thứ 3, nhưng là lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, diễn ra tại TPHCM từ 11- 12.9. Nhưng, vấn đề là ngành du lịch các nước thành viên ASEM phải làm thế nào để kết nối ưu thế của các quốc gia hai châu lục, thu hút ngày càng nhiều du khách, tăng cường mối quan hệ giàu triển vọng này?


Du lịch châu Á: miếng bánh ngày càng to

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tái nhấn mạnh “du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo ra việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau”. Ông khẳng định: “Việt Nam cam kết sẽ hợp tác đầy đủ và tích cực với các nước thành viên ASEM trong sự nghiệp phát triển du lịch; đồng thời đề nghị các tổ chức quốc tế, các nước thành viên ASEM gia tăng sự hợp tác, trợ giúp du lịch Việt Nam”.

Thuyết trình xoay quanh nhiều vấn đề “nóng” về phát triển du lịch, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, xúc tiến các điểm đến; đưa ra nhiều giải pháp để bảo tồn khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch, giảm thiểu tác động từ du lịch tới môi trường, cũng như xóa đói giảm nghèo thông qua du lịch…

Thông tin do ông Harry Hwang, Phó Trưởng đại diện khu vực châu Á – Thái Bình Dương của UNWTO công bố: “Năm 2007, 2 châu lục Á - Âu đã đón 829 triệu khách quốc tế, chiếm 92% tổng lượng khách du lịch nước ngoài của thế giới. Riêng các nước châu Âu đón 480 triệu khách, chiếm 53,5% lượng khách toàn thế giới. Còn châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cao nhất, đạt 10% so với mức trung bình 4% toàn thế giới. Sức thu hút đứng thứ 2, chiếm 20% thị phần thế giới về lượng khách và thu nhập, trong đó, các nước ASEAN có tốc độ phát triển cao nhất châu Á, đạt mức tăng trưởng 2 con số, khẳng định một thực tế là hiện nay “miếng bánh” du lịch của châu Á đang ngày càng lớn hơn. Ông đánh giá, với mức tăng trưởng này, du lịch châu Á- Thái Bình Dương hiện trở thành “ngôi sao đang lên” của thế giới. Nguyên nhân: Chính phủ các nước châu Á ngày càng quan tâm phát triển du lịch, làn sóng hàng không giá rẻ, việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm - loại hình du lịch, miễn thị thực nhập cảnh…

Thu hút khách châu Âu, cách nào?

Qua ý kiến của các diễn giả tại diễn đàn, có thể thấy triển vọng phát triển du lịch ASEM rất lớn lao.

Theo đánh giá của bà Kirsten Focken, Tư vấn marketing Tổ chức Hỗ trợ kỹ thuật Đức (GTZ), các loại hình du lịch châu Âu đang thay đổi. Số người châu Âu đi tới những điểm du lịch ngoài châu Âu ngày càng tăng cao mà châu Á là một trong những điểm đến hàng đầu. Theo thống kê, các điểm đến hàng đầu của khách châu Âu tại châu Á là Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Pakistan và Hàn Quốc. Ngược lại, châu Âu cũng đang thu hút ngày càng nhiều lượng khách đến từ châu Á; từ các nước đông dân số như Trung Quốc, Ấn Độ đến các thị trường mới nổi như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia.

Một điều lạc quan, dù du lịch thế giới đang chịu ảnh hưởng bởi sự tăng giá nhưng theo UNWTO dự báo, tốc độ tăng trưởng du lịch quốc tế vẫn giữ ở mức tích cực. Tiến sĩ Kangwook Lee và Tiến sĩ Jisook Han thuộc Học viện Du lịch và Văn hóa Hàn Quốc cho biết: UNWTO dự đoán khách quốc tế sẽ đạt gần 1.561 triệu (1,56 tỷ) năm 2020. Trong đó, ASEM (Châu Âu, Đông Á và Thái Bình Dương) nằm trong top 3 cùng với châu Mỹ về số lượng khách du lịch, chiếm 71,3% khách du lịch quốc tế trên thế giới.

Nhưng làm sao để châu Á tăng cường thu hút dòng khách châu Âu bền vững?

Dưới góc nhìn của một người làm công tác quảng bá du lịch, bà Kirsten Focken chia sẻ kinh nghiệm: “81% khách châu Âu rất coi trọng tính tự nhiên của thiên nhiên và sẽ không đi du lịch tới một nước đã mất đặc tính, thiên nhiên bị xói mòn; 80% ủng hộ việc bảo tồn và tôn trọng văn hóa địa phương!”. Đó là ý kiến mà những người làm du lịch tại các nước châu Á – trong đó có Việt Nam - phải hết sức lưu tâm.

Châu Á, với “Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn”, “Thái Lan - Hàng hiệu”, “Malaysia - châu Á đích thực”, “Kinh ngạc - Ấn Độ”… đã và đang nổi trội trong xây dựng hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch. Châu Á cũng đang có thế mạnh về du lịch văn hóa, sinh thái, y tế, nghỉ dưỡng. Sự phát triển nhanh chóng cơ sở hạ tầng du lịch tại đây là sự “thèm muốn” của rất nhiều khu vực. Tuy nhiên, “sự hăng hái trong việc phát triển quá mức những cơ sở hạ tầng và điểm đến du lịch sẽ dẫn đến việc lãng phí tài nguyên, tuổi thọ của các công trình xây dựng” và “sự phát triển quá mức của các cấu trúc bê tông sẽ chỉ dẫn đến việc phá hủy vẻ đẹp thiên nhiên. Do vậy, vấn đề mục tiêu phát triển bền vững và hài hòa là vấn đề khẩn cấp nhất hiện nay tại Châu Á - Thái Bình Dương”- Khuyến cáo của ông Harry Hwang nêu ra cũng khiến nhiều người tại diễn đàn phải giật mình nhìn lại. Bởi theo các chuyên gia du lịch, châu Á cần phải giảm bớt tốc độ phát triển này lại. Vì xét cho cùng, đây cũng chính là mục tiêu để phát triển ngành du lịch một cách bền vững thực sự.

Bên lề Diễn đàn, sáng 11.9, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã gặp gỡ và trao đổi với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển vùng Cộng hòa Séc Jini Cunek. Ông Jini Cunek đánh giá cao tiềm năng du lịch của Việt Nam, đồng thời khẳng định Séc sẵn sàng chia sẻ một số kinh nghiệm trong phát triển du lịch của Séc, nhất là về vấn đề môi trường - vấn đề quan trọng hàng đầu gắn liền với phát triển du lịch mà cả Séc lẫn Việt Nam đều đang tiếp tục quan tâm giải quyết.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đã tiếp bà Anelia Krushukova, Chủ tịch cơ quan du lịch quốc gia Bungari. Hai bên nhất trí về việc tăng cường hợp tác du lịch giữa hai nước trong thời gian tới; trước mắt là việc hai bên tham gia các sự kiện du lịch của mỗi bên, hỗ trợ chuyên gia, xuất khẩu lao động ngành du lịch, hợp tác đào tạo…

Trong ngày, Bộ trưởng cũng đã đi thăm KDL lớn nhất Việt Nam- Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến - nhân dịp KDL này khai trương, đi vào hoạt động.


Báo Du Lịch
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Diễn đàn du lịch Á - Âu: Phát triển những mô hình mới
« Trả lời #4 vào: Tháng Chín 19, 2008, 09:23:00 AM »
Với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác Á - Âu cho phát triển du lịch bền vững”, Diễn đàn du lịch Á - Âu do Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức trong hai ngày 11 và 12-9 đã thu hút sự có mặt của đại diện 43 nước. Thông qua những hoạt động của diễn đàn, người làm du lịch đã có thêm những khái niệm mới trong sự thay đổi của mô hình du lịch thế giới…

Sự phát triển “nghịch lý”

Theo Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang trở thành điểm du lịch tăng trưởng lượng khách quốc tế nhanh nhất với tốc độ 10% trong năm 2007, so với mức trung bình 4,1% của thế giới. Năm 2007, 2 châu lục Á - Âu đã đón 829 triệu khách, chiếm 92% tổng lượng khách du lịch nước ngoài của cả thế giới, trong đó, số lượt khách  tới  các  nước  châu  Âu    là 480 triệu, chiếm 53,5%. Trong các nước châu Á, khu vực Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng cao nhất do sự trỗi dậy ngoạn mục của các nước Đông Dương cùng nhiều chính sách phát triển du lịch như miễn thị thực nhập cảnh, ra đời các hãng hàng không giá rẻ, các chương trình quảng bá thương hiệu hấp dẫn. Việt Nam đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng đột biến này với mức tăng 17%.

Theo ông Harry Hwang, Phó Trưởng đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNWTO), xu hướng phát triển trong vòng 5 năm qua “khẳng định sức mạnh kiên cường của ngành Du lịch”, thậm chí là “một sự phát triển nghịch lý”. Bởi trên thực tế, nhu cầu du lịch đang đứng trước rất nhiều yếu tố thách thức: chiến tranh, các cuộc tấn công khủng bố, tăng giá dầu, sự hoang mang lo sợ về sức khỏe và những thảm họa thiên nhiên.

Theo những dự báo của UNWTO, vào năm 2020, lượng du khách quốc tế sẽ đạt 1,56 tỷ. Trong đó, khu vực ASEM (châu Âu, Đông Á, Thái Bình Dương) sẽ nằm trong top 3 cùng với châu Mỹ về số lượng khách du lịch. Đến năm 2020, khách quốc tế đến châu Âu đạt 717 triệu, tới Đông Á - Thái Bình Dương sẽ đạt 397 triệu.

Hướng tới chất lượng

Tuy nhiên, về song phương, số khách châu Âu tới châu Á mới chỉ chiếm khoảng 11%. Những điểm đến châu Á hàng đầu của người châu Âu là Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Xin-ga-po… Việt Nam đứng thứ 9 trong danh sách. Xu hướng du lịch của châu Âu cũng tăng dần hình thức du lịch độc lập thay vì trọn gói, khách du lịch ưa thích các hoạt động cụ thể và những sản phẩm chuyên biệt như thể thao, văn hóa, y tế, sự kiện, du lịch tàu biển… Thị trường cũng đã phân đoạn rõ hơn với các tiêu chuẩn: siêu sang, sang và rẻ.

Khách du lịch, đặc biệt từ châu Âu, đã nâng cao nhận thức và quan tâm tới du lịch bền vững. Theo chuyên gia Kirsten Focken, Tư vấn marketing Tổ chức Hỗ trợ kỹ thuật Đức: Đối với 80% du khách châu Âu, điều kiện thiên nhiên tuyệt hảo là rất quan trọng. 71% số người được hỏi cho biết sẽ không tới một đất nước đã mất đi nét đặc trưng và thiên nhiên bị xói mòn. Đặc biệt, họ rất ủng hộ tính nguyên vẹn của điểm du lịch, tôn trọng văn hóa và truyền thống địa phương, hướng tới chất lượng, không phải số lượng…

Ông Harry Hwang khẳng định: Sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng du lịch tại châu Á - Thái Bình Dương là sự thèm muốn của rất nhiều khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, sự phát triển quá mức những cơ sở hạ tầng và điểm du lịch dẫn đến lãng phí tài nguyên hoặc vòng đời của sản phẩm ngắn do chất lượng xây dựng và bảo trì kém. Trong mắt của các chuyên gia du lịch, hiện nay châu Á cần giảm bớt hơn là thêm vào, với lý thuyết “ít hơn là nhiều hơn” và “sự nhỏ nhắn là một vẻ đẹp”. Châu Á đang trên đường xây dựng một cách vững chắc vị trí trên bản đồ du lịch thế giới, và sẽ làm thay đổi mô hình du lịch thế giới. Vì vậy, khu vực này cũng cần thích nghi với những khái niệm mới và cố gắng cân bằng giữa phát triển và bảo vệ tài nguyên.


Theo HNM
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Re: Khai mạc diễn đàn du lịch Á-Âu lần thứ 3
« Trả lời #3 vào: Tháng Chín 12, 2008, 08:50:33 AM »
 Diễn đàn du lịch Á – Âu (ASEM) với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác Á – Âu vì sự phát triển du lịch bền vững” đã khai mạc sáng 11/9, tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển vùng Cộng hòa Séc Jini Cunek; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Du lịch hai nước Lào và Campuchia, cùng với gần 250 đại biểu là đại diện Đại sứ quán các nước thành viên ASEM tại Việt Nam, quan chức cấp cao du lịch Á – Âu, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và một số Bộ, ngành, các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, lữ hành trong nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo ra việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau. Bộ trưởng khẳng định: Việt Nam cam kết sẽ hợp tác đầy đủ và tích cực với các nước thành viên ASEM trong sự nghiệp phát triển du lịch; đồng thời đề nghị các tổ chức quốc tế, các nước thành viên ASEM gia tăng sự hợp tác, trợ giúp du lịch Việt Nam.

Tại diễn đàn, các đề tài thuyết trình xoay quanh nhiều vấn đề về phát triển du lịch, trong đó tập trung vào các nội dung phát triển du lịch đi cùng với bảo tồn di sản, bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển khu vực nông thôn; tăng cường hợp tác Á - Âu nhằm xóa đói giảm nghèo thông qua du lịch; tăng cường hợp tác Á - Âu nhằm bảo tồn và khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch; hợp tác du lịch Á - Âu nhằm quản lý và xúc tiến điểm đến 2 châu lục... đã được trình bày, thảo luận và chia sẻ tích cực.

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, năm 2007 hai châu lục Á – Âu đã đón được 828,7 triệu lượt khách quốc tế, chiếm trên 92% tổng lượng khách du lịch của thế giới. Riêng các nước châu Âu đón được 480 triệu, chiếm 53,5% lượt khách toàn thế giới. Trong khi đó, khu vực châu Á – Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng về lượng khách quốc tế đến cao nhất, đạt 10% so với mức trung bình 4% của toàn thế giới. Riêng Việt Nam tăng hơn 17%.
 Bên lề diễn đàn du lịch Á – Âu, sáng 11/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển vùng Cộng hòa Séc Jini Cunek đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh.

Phó Thủ tướng Jini Cunek đánh giá cao tiềm năng du lịch của Việt Nam, đồng thời khẳng định Séc sẵn sàng chia sẻ một số kinh nghiệm trong phát triển du lịch của Séc, nhất là về vấn đề môi trường - vấn đề quan trọng hàng đầu gắn liền với phát triển du lịch mà cả Séc lẫn Việt Nam đều đang tiếp tục quan tâm giải quyết./.


Nguồn TTXVN
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699


Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Hoàng Tuấn Anh trả lời phỏng vấn Báo Du Lịch nhân Diễn đàn Du lịch Á- Âu (ASEM) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Thưa Bộ trưởng, được biết, sau “Tuyên bố Hà Nội” năm 2004, vào tháng 3.2008, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã đề xuất sáng kiến tổ chức Diễn đàn Du lịch Á – Âu (ASEM) tại Việt Nam. Theo đánh giá của Bộ trưởng, ngành du lịch có vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Á – Âu trước và trong bối cảnh hiện nay?


Du lịch là một trong những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp tới 10% vào GDP của thế giới. Năm 2007, đã có 903 triệu người đi du lịch quốc tế, tăng 6,6% so với năm 2006, trong đó có 19 triệu tại Châu Âu, 17 triệu tại Châu Á - Thái Bình Dương. Sự giao lưu ngày càng trở nên sôi động như vậy chứng tỏ việc tăng cường hợp tác du lịch - bên cạnh những lĩnh vực khác - đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội giữa hai khối.

Tuyên bố Hà Nội 2004 đã tạo nên dấu mốc quan trọng về hợp tác du lịch giữa các nước thành viên ASEM trong tiến trình hợp tác Á - Âu. Lần đầu tiên sau 8 năm cơ chế hợp tác này hình thành, du lịch được đưa vào làm một trong những lĩnh vực ưu tiên hợp tác bên cạnh các trụ cột hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa trong ASEM. Hưởng ứng Tuyên bố Hà Nội, tháng 5.2007, tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEM, Việt Nam đã đăng cai và được các nước nhiệt tình ủng hộ tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEM đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác Á- Âu.

Có thể khẳng định rằng, Diễn đàn là kết quả cụ thể vun đắp cho những thành quả của tiến trình hợp tác ASEM 12 năm qua. Với chủ đề và những nội dung thảo luận tại Diễn đàn lần này, du lịch không những mong muốn đóng góp nhiều hơn vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế Á- Âu mà còn tăng cường đối thoại, góp phần thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ xóa đói giảm nghèo mà Liên Hợp Quốc đang phát động. Đồng thời, thông qua Diễn đàn này, du lịch khẳng định là cầu nối tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc thuộc hai châu lục, đẩy mạnh trao đổi giao lưu, bảo tồn di sản và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc.

Bộ trưởng kỳ vọng những gì cho du lịch Việt Nam qua Diễn đàn lần này?

Diễn đàn Du lịch ASEM được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam đã thu hút sự tham gia của 21 thành viên ASEM - đặc biệt có sự hiện diện của Bộ trưởng du lịch 4 nước CH Séc, Bungari, Lào và Campuchia - thu hút sự tham gia của 7 tổ chức quốc tế quan tâm đến phát triển du lịch: ASEF, UNWTO, ST-EP, UNESCO, GTZ, EU, EuroCharm. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng đã nhận được quan tâm, ủng hộ của các cơ quan đại diện ngoại giao các nước Á – Âu tại Việt Nam với sự hiện diện của 7 vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và nhiều tham tán kinh tế, thương mại của các nước Á - Âu tại TPHCM. Tham dự Diễn đàn, bên cạnh đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch còn có các doanh nghiệp du lịch. Diễn đàn du lịch ASEM tổ chức tại Việt Nam lần này sẽ là dịp tốt để tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam; góp phần khẳng định vai trò, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của nước chủ nhà, của địa phương và doanh nghiệp tại TPHCM sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu rộng rãi đất nước, con người và du lịch Việt Nam tới thêm nhiều bạn bè, đối tác quốc tế. Đặc biệt, do Diễn đàn tổ chức 1 ngày ngay trước Hội chợ ITE 2008 - Hội chợ du lịch mang tầm vóc quốc gia (diễn ra từ 12 – 14.9.2008) nên đây cũng sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tiếp xúc, tìm hiểu, thiết lập mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các đối tác đến từ những thị trường nguồn quan trọng trong ASEM như ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức…

Thưa Bộ trưởng, xin cho biết sau diễn đàn này, du lịch Việt Nam chúng ta nói riêng cũng như các thành viên ASEM nói chung sẽ có những chương trình hành động nào để cụ thể hóa những kết quả của Hội nghị cũng như để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác du lịch giữa các thành viên trong khối Á – Âu?


Sau Diễn đàn lần này, với những định hướng thảo luận đã được thông qua, chúng tôi - du lịch các nước thành viên ASEM - sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau hơn nữa để xây dựng những chương trình hành động. Cụ thể như: nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch thông qua các chương trình, dự án hợp tác về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phối hợp xúc tiến quảng bá, tổ chức các sự kiện du lịch, văn hoá tại 2 châu lục, tổ chức các đoàn báo chí, truyền hình; tăng cường xúc tiến cơ hội đầu tư du lịch; kêu gọi hỗ trợ kỹ thuật du lịch… để sớm đạt được các mục tiêu như Hội nghị đã đặt ra là hợp tác phát triển du lịch gắn với xoá đói giảm nghèo; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống vì sự phát triển du lịch bền vững của hai châu lục.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!


Tăng Bá Sên (Thực hiện)
 

Đã thoát ra thanhnt

  • Noi goi gam yeu thuong.
  • Administrator
  • Lữ hành cấp 1
  • *****
  • Bài viết: 99
    • Tiepthiquangcao.com Noi goi gam yeu thuong
Khai mạc diễn đàn du lịch Á-Âu lần thứ 3
« vào: Tháng Chín 11, 2008, 09:16:46 PM »
Sáng nay, ngày 11/9, diễn đàn du lịch Á-Âu (ASEM) lần thứ 3 với chủ đề "Tăng cường quan hệ đối tác Á-Âu vì phát triển du lịch bền vững" đã được khai mạc tại khách sạn Rex, TP.HCM.
Tại diễn đàn này, các đại biểu sẽ được nghe nhiều tham luận của các nước thuộc thành viên ASEM xoay quanh các vấn đề "Tăng cường hợp tác Á-Âu nhằm xóa đói giảm nghèo thông qua du lịch; Hợp tác du lịch Á-Âu nhằm quản lý và xúc tiến điểm đến 2 châu lục; Tăng cường hợp tác Á-Âu nhằm bảo tồn và khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch..."
Ngoài ra, cũng từ diễn đàn này, kinh nghiệm quản lý du lịch của các nước thuộc khu vực Châu Á và Châu Âu sẽ được chia sẻ, nâng cao nhận thức, thúc đẩy hợp tác góp phần phát triển nhanh nền kinh tế, đầu tư, trao đổi văn hóa giữa các nước.

Diễn đàn cũng sẽ tại nên động lực thúc đẩy các nước hai châu lục tăng cường hợp tác du lịch nhằm giải quyết các vấn đề chung của toàn cầu như: biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy di sản dân tộc...

Diễn đàn du lịch Á-Âu sẽ diễn ra trong cả ngày 11/9/2008.

N.Dũng - VTC
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
www.thanhtoandientu.com - Cổng thanh toán điện tử Việt Nam.
www.nonggia.
 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2432 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 27, 2008, 09:55:08 AM
Gửi bởi cnfashion
2 Trả lời
3894 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 13, 2018, 08:59:51 AM
Gửi bởi yangmingchina
1 Trả lời
2641 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 23, 2015, 09:11:01 AM
Gửi bởi hoanganha1q2
0 Trả lời
2655 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 19, 2017, 01:56:32 PM
Gửi bởi aec123
0 Trả lời
2895 Lượt xem
Bài mới Tháng Năm 18, 2018, 10:37:35 AM
Gửi bởi booktrip

Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
480,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal