TT - Sáng 30-4 (nhằm ngày 21-3 âm lịch), tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã khai hội tháp bà Ponagar, đồng thời công bố quyết định của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch công nhận lễ hội tháp bà Ponagar là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Đây là lễ hội văn hóa của người Chăm lớn nhất khu vực Nam Trung bộ, được tổ chức vào tháng 3 âm lịch hằng năm, nhằm báo đáp công đức Thiên y Ana Thánh mẫu, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Theo truyền thuyết, Thiên y Ana Thánh mẫu (còn gọi là Mẹ Xứ sở) đã có công dạy người dân cấy cày, đan, dệt cùng rất nhiều nghề để nuôi sống con người. Bà cũng là người đã chở che cho người dân Khánh Hòa và những vùng lân cận tránh thiên tai, địch họa.
Theo ông Lê Văn Hoa - chánh văn phòng Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong bốn ngày diễn ra lễ hội (từ 29-4 đến 2-5, tức 20 đến 23-3 âm lịch) sẽ đón khoảng 60.000 lượt khách hành hương từ Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh, Huế... về dự lễ.
VĂN KỲ - TT